25/02/2019 14:39 GMT+7

Mỹ tham vấn Nga trước thượng đỉnh Mỹ - Triều

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Ngày 25-2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Mỹ đã tham vấn Nga trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 ở thủ đô Hà Nội.

Mỹ tham vấn Nga trước thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng thông tấn Interfax của Nga, ông Lavrov cũng nói rằng hiện không có giải pháp nhanh chóng nào có thể giúp giải quyết vấn đề Triều Tiên.

Trước đó, hôm 24-2, Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn phát biểu của ông Lavrov trong một cuộc phỏng vấn cho biết hiện Matxcơva và Washington đang duy trì liên lạc về vấn đề Triều Tiên.

"Người Mỹ quan tâm các lời khuyên và đánh giá của chúng tôi. Họ cũng đang tham vấn chặt chẽ với Trung Quốc và Hàn Quốc" - ông Lavrov cho biết.

Mặc dù không tham gia trực tiếp vào tiến trình giải giáp hạt nhân Triều Tiên, Nga vẫn bám sát từng động tĩnh trên bán đảo Triều Tiên.

Vừa qua, Bộ Ngoại giao Nga cũng đã gửi lời chúc cuộc gặp lần 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un diễn ra thành công, tốt đẹp.

"Dĩ nhiên, chúng tôi muốn gửi lời chúc thành công tới người Mỹ và các bên tham gia vào tiến trình này. Về phần chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp các bên hiểu nhau thông qua việc sử dụng các công cụ ngoại giao", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu hôm 22-2.

Hồi tháng 6-2018, chỉ hai ngày sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều ở Singapore, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời mời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tới thăm Nga trong cuộc gặp giữa ông Putin với ông Kim Yong Nam - chủ tịch Hội đồng nhân dân tối cao (Quốc hội) Triều Tiên.

Thời điểm đó, nhà lãnh đạo Nga nhận xét rằng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 1 chỉ là bước đầu tiên hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Ông Putin còn nhấn mạnh Nga sẵn sàng thực hiện mọi nỗ lực cần thiết để tăng cường hợp tác kinh tế với Triều Tiên.

Nga làm Nga làm 'anh hùng thầm lặng' hỗ trợ cho Triều Tiên

TTO - Nga đứng ngoài cuộc chơi trên bán đảo Triều Tiên nhưng lại là 'anh hùng thầm lặng' dõi theo và hỗ trợ cho Bình Nhưỡng.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên