15/12/2021 14:17 GMT+7

Mỹ sẽ thêm 8 công ty Trung Quốc vào danh sách đen đầu tư

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Báo Financial Times (FT) đưa tin Mỹ sẽ thêm 8 công ty Trung Quốc, trong đó có nhà sản xuất máy bay không người lái thương mại lớn nhất thế giới DJI Technology, vào danh sách đen đầu tư trong tuần này.

Mỹ sẽ thêm 8 công ty Trung Quốc vào danh sách đen đầu tư - Ảnh 1.

Nhà sản xuất máy bay không người lái phổ biến thế giới DJI là một trong 8 công ty Trung Quốc mới bị Mỹ thêm vào danh sách đen đầu tư - Ảnh: REUTERS

Báo FT cho biết Bộ Tài chính Mỹ sẽ liệt 8 công ty vào danh sách đen "công ty phức hợp công nghiệp - quân sự Trung Quốc" vào ngày 16-12 vì cáo buộc tham gia giám sát người thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.

Danh sách hiện có 60 công ty Trung Quốc. Các nhà đầu tư Mỹ bị cấm mua cổ phần của các công ty này.

Người phát ngôn của DJI và Bộ Tài chính Mỹ từ chối bình luận về thông tin của báo FT.

Hồi cuối năm ngoái, Bộ Thương mại Mỹ bổ sung 77 công ty Trung Quốc vào danh sách đen thương mại, cấm xuất khẩu các công nghệ và tài sản trí tuệ Mỹ cho các công ty đó mà không có giấy phép từ chính phủ.

DJI (trụ sở tại Thâm Quyến) cũng nằm trong danh sách này và bị cấm mua hoặc sử dụng công nghệ hay linh kiện của Mỹ.

Ngoài DJI, 7 công ty còn lại mới được thêm vào danh sách đen là công ty phần mềm nhận dạng hình ảnh Megvii, nhà sản xuất siêu máy tính Dawning Information Industry, công ty chuyên về nhận dạng khuôn mặt CloudWalk Technology, công ty an ninh mạng Xiamen Meiya Pico, công ty trí tuệ nhân tạo Yitu Technology, công ty điện toán đám mây Leon Techonology và NetPosa.

Ngày 13-12, Công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo (AI) đắt giá nhất thế giới SenseTime Group của Trung Quốc đã phải hoãn đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trị giá gần 100 triệu USD trên sàn Hong Kong sau khi bị Mỹ đưa vào danh sách đen đầu tư.

Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc SenseTime có liên quan đến vấn đề nhân quyền tại Tân Cương, trong khi startup này cho biết cáo buộc đó là vô căn cứ.

Mỹ thêm nhiều công ty Mỹ thêm nhiều công ty 'hỗ trợ quân đội Trung Quốc' vào danh sách đen thương mại

TTO - Chính phủ Mỹ đã thêm 12 công ty Trung Quốc vào danh sách đen thương mại. Trong đó có 8 thực thể công nghệ bị cáo buộc hỗ trợ nỗ lực phát triển các ứng dụng máy tính lượng tử cho quân đội Trung Quốc.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên