11/01/2016 18:23 GMT+7

Mỹ sẽ mang thêm vũ khí chiến lược đến bán đảo Triều Tiên

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 11-1, Hàn Quốc tuyên bố Mỹ đang tính toán triển khai thêm nhiều loại “vũ khí chiến lược” hùng hậu trên bán đảo Triều Tiên để phản ứng lại vụ thử hạt nhân của Triều Tiên.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-Un ra lệnh thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ tư - Ảnh: Reuters
Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-Un ra lệnh thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ tư - Ảnh: Reuters

Theo AFP, trong cuộc họp báo hôm nay người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-Seok cho biết chính quyền Seoul và Washington đang thảo luận kế hoạch đưa thêm các loại vũ khí chiến lược của Mỹ tới bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, hôm 10-1 quân đội Mỹ đã điều một chiếc “pháo đài bay” B-52, cùng với chiến đấu cơ F-15 của Hàn Quốc và F-16 của Mỹ, bay qua căn cứ không quân Osan, chỉ cách biên giới liên Triều khoảng 70 km. Washington khẳng định động thái này thể hiện “quyết tâm sắt đá” của nước này trong việc bảo vệ Hàn Quốc.

Báo chí Hàn Quốc và Mỹ đưa tin Washington sẽ đưa tàu sân bay USS Ronald Reagan - hiện đang hoạt động tại Nhật - đến bán đảo Triều Tiên. Ngoài ra, sẽ có cả máy bay ném bom tàng hình B-2 và máy bay chiến đấu hàng tình F-22 xuất hiện trên bầu trời bán đảo Triều Tiên. Mỹ cũng sẽ triển khai cả tàu ngầm hạt nhân.

Chủ tịch Bộ Tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc cảnh báo CHDCND Triều Tiên có thể sẽ lại có động thái “khiêu khích mới”. Tướng Curtis Scaparrotti, tư lệnh lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, kêu gọi toàn bộ 28.500 binh sĩ Mỹ tại đây tăng cường cảnh giác.

Cũng trong hôm nay, Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo giảm số lượng người Hàn Quốc được ở lại qua đêm tại khu công nghiệp chung Kaesong ở CHDCND Triều Tiên từ 800 xuống còn 650 người. Giới quan sát cho biết Seoul lo ngại nguy cơ người Hàn Quốc bị bắt làm con tin nếu căng thẳng giữa hai miền tiếp tục leo thang.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng cảnh báo CHDCND Triều Tiên đã triển khai thêm binh sĩ tới biên giới liên Triều. Dù vậy, Seoul cho biết Bình Nhưỡng chưa tỏ dấu hiệu gây hấn mới nào. 

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên