
Một người dân Pakistan theo dõi thông tin về cuộc đàm phán sắp diễn ra giữa Mỹ và Iran ở nước này ngày 11-4 - Ảnh: REUTERS
Ngày 11-4, Hãng tin Reuters dẫn lời nguồn tin cấp cao Iran cho biết Mỹ đã đồng ý giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran tại Qatar và các ngân hàng nước ngoài khác.
Nguồn tin này không nêu con số cụ thể, song một nguồn tin Iran khác tiết lộ Washington đã đồng ý giải phóng 6 tỉ USD tài sản bị đóng băng của Tehran ở Qatar.
Nguồn tin Iran cho biết việc giải phóng tài sản gắn trực tiếp với việc đảm bảo lưu thông an toàn cho eo biển Hormuz - một vấn đề được xem là then chốt trong tiến trình đàm phán. Yêu cầu giải phóng toàn bộ tài sản bị đóng băng ở nước ngoài cũng được Iran nêu ra trong đề xuất 10 điểm gửi đến Mỹ nhằm chấm dứt xung đột hiện nay.
Theo Reuters, đây là dấu hiệu thể hiện Mỹ "nghiêm túc" trong việc đạt được thỏa thuận với Iran, khi hai bên đàm phán ở Islamabad (Pakistan) vào ngày 11-4.
Tuy nhiên, một quan chức Mỹ đã bác bỏ thông tin Washington đồng ý giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran. Bộ Ngoại giao Qatar chưa phản hồi yêu cầu bình luận.
Khoản tài sản 6 tỉ USD của Iran bị đóng băng từ năm 2018 do các lệnh trừng phạt được Mỹ tái áp đặt lên Tehran dưới nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump.
Số tiền này có nguồn gốc từ việc Iran bán dầu cho Hàn Quốc và bị phong tỏa tại các ngân hàng của nước này.
Đến tháng 9-2023, theo thỏa thuận trao đổi tù nhân Mỹ - Iran do Qatar làm trung gian, số tiền đã được chuyển sang các tài khoản ngân hàng tại Qatar.
Tuy nhiên sau khi xung đột Israel - Hamas nổ ra vào ngày 7-10-2023, chính quyền Tổng thống Mỹ khi đó là ông Joe Biden đã quyết định đóng lại số tài sản nêu trên. Hamas nằm trong "trục kháng chiến", bao gồm các lực lượng được Iran hậu thuẫn tại Trung Đông.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận