05/10/2021 09:42 GMT+7

Mỹ lo ngại khi Trung Quốc điều máy bay quân sự áp sát Đài Loan 4 ngày liên tiếp

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Trong 4 ngày (từ 1 đến 4-10), Trung Quốc điều tổng cộng 149 lượt máy bay quân sự vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) mà Đài Loan tuyên bố. Mỹ kêu gọi Trung Quốc ngừng gây sức ép lên Đài Loan, còn Bắc Kinh chỉ trích Mỹ.

Mỹ lo ngại khi Trung Quốc điều máy bay quân sự áp sát Đài Loan 4 ngày liên tiếp - Ảnh 1.

Trong vụ xâm nhập ngày 4-10 vào ADIZ mà Đài Loan tuyên bố, Trung Quốc điều 34 tiêm kích Shenyang J-16, 2 tiêm kích Sukhoi Su-30, 2 máy bay săn ngầm Y-8, 12 máy bay ném bom H-6 và 2 máy bay cảnh báo sớm KJ-500 (đợt ban ngày), và 4 tiêm kích J-16 (đợt ban đêm). Trong ảnh là máy bay ném bom H-6 của quân đội Trung Quốc - Ảnh: CNA/Cơ quan Phòng vệ Đài Loan

Ngày 4-10, Nhà Trắng cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang có các cuộc "liên lạc riêng tư" để thảo luận về những hành động của Trung Quốc đối với Đài Loan, sau khi Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết không quân Trung Quốc đã điều máy bay vào ADIZ mà vùng lãnh thổ này tuyên bố, theo Hãng tin Reuters.

"Chúng tôi cũng liên lạc riêng tư, truyền tải những thông điệp rõ ràng thông qua các kênh ngoại giao, và đó có lẽ là nơi thích hợp cho những điều đó" - thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki phát biểu trước báo giới, nhưng không nêu cụ thể Mỹ đã "liên lạc riêng tư" với bên nào.

Tuyên bố của bà Psaki được đưa ra sau khi Đài Loan cho biết Trung Quốc tiếp tục điều 56 máy bay quân sự (số lượng kỷ lục được ghi nhận trong ngày đến nay) xâm nhập vào ADIZ của hòn đảo này hôm 4-10. Đợt đầu gồm 52 chiếc được triển khai ban ngày, và đợt hai gồm 4 chiếc vào ban đêm.

Từ ngày 1-10 tới 4-10, tổng cộng 149 lượt máy bay Trung Quốc tiến vào ADIZ mà Đài Loan tuyên bố, gồm: 38 chiếc vào ngày 1-10, 39 chiếc vào ngày 2-10, 16 máy bay vào ngày 3-10, và 56 máy bay vào ngày 4-10.

Bà Psaki mô tả cam kết của Mỹ với Đài Loan "vững như bàn thạch" và cho biết các quan chức Mỹ đã nói rõ qua hình thức "riêng tư và công khai" về những lo ngại của chính quyền ông Biden liên quan đến hành vi của Trung Quốc đối với Đài Loan. 

"Chúng tôi (Mỹ) kêu gọi Bắc Kinh ngừng gây sức ép về quân sự, ngoại giao và kinh tế đối với Đài Loan. Chúng tôi luôn quan tâm đến hòa bình và ổn định trên khắp eo biển Đài Loan. Đó là lý do chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Đài Loan duy trì khả năng tự vệ đầy đủ" - bà Psaki phát biểu ngày 4-10, sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra lời kêu gọi tương tự vào hôm 3-10.

Thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình rất chặt chẽ".

Hôm 4-10, phản ứng với những tuyên bố của chính quyền ông Biden, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố: "Đài Loan thuộc về Trung Quốc và Mỹ không có quyền đưa ra những bình luận vô trách nhiệm".

"'Đài Loan độc lập" không dẫn đến kết quả gì. Trung Quốc sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để kiên quyết đè bẹp mọi âm mưu đòi 'Đài Loan độc lập'... Mỹ nên sửa chữa những sai lầm của mình, nghiêm túc tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc" - bà Hoa phát biểu.

Trung Quốc lại cho 52 máy bay quân sự áp sát Đài Loan? Trung Quốc lại cho 52 máy bay quân sự áp sát Đài Loan?

TTO - Trong ngày 4-10, Trung Quốc tiếp tục cho 52 máy bay chiến đấu bay đến gần vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên