15/03/2019 12:59 GMT+7

Mỹ lại điều 2 chiếc B-52 thách thức Trung Quốc ở Biển Đông

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Lần thứ 2 trong vòng 10 ngày, Mỹ điều 2 máy bay ném bom chiến lược B-52H Stratofortress bay huấn luyện định kỳ trên Biển Đông, bất chấp phản đối của Trung Quốc.

Mỹ lại điều 2 chiếc B-52 thách thức Trung Quốc ở Biển Đông - Ảnh 1.

Máy bay B-52 - Ảnh: BUSINESS INSIDER

Trang Business Insider dẫn thông báo của Các lực lượng không quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương (PACAF) cho biết ngày 14-3 đơn vị này điều động 2 máy bay ném bom B-52 tham gia chương trình huấn luyện định kỳ tại Biển Đông.

Đây là đợt điều động máy bay ném bom chiến lược lần thứ 2 tới Biển Đông trong vòng 10 ngày qua của Không lực Mỹ.

Thông cáo của PACAF phát đi ngày 14-3 cho biết hai chiếc B-52H Stratofortress đã cất cánh từ căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam, và tiến hành huấn luyện thường kỳ ở khu vực lân cận Biển Đông trong ngày 13-3 trước khi bay trở về căn cứ.

Cụ thể hơn, "máy bay của Mỹ thường hoạt động tại Biển Đông nhằm ủng hộ các đồng minh, đối tác và một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mở và tự do. Các máy bay ném bom của PACAF đã cất cánh từ đảo Guam trong hơn một thập kỷ qua như một phần trong các hoạt động hiện diện liên tục của máy bay ném bom thuộc Bộ chỉ huy Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ".

Đợt bay này diễn ra cùng ngày với việc chiến hạm USS Blue Ridge của Hạm đội 7 thuộc Hải quân Mỹ di chuyển qua Biển Đông và hạ neo ở vịnh Manila của Philipppines trong ngày 13-3. Động thái được cho là sự tái khẳng định quan hệ đồng minh Mỹ - Philippines trong khu vực.

Khi được hỏi phái đoàn của ông có gặp phải lực lượng hải quân Trung Quốc trong hành trình di chuyển không, hạm trưởng Eric Anduze, chỉ huy tàu USS Blue Ridge, cho biết: "Tất cả những tương tác của chúng tôi đều an toàn và chuyên nghiệp".

Ông Eric Anduze khẳng định quân đội Mỹ sẽ "đi tàu, đi máy bay và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép".

Tuần trước Mỹ cũng đã điều động 2 máy bay B-52 bay qua các đảo do Trung Quốc chiếm đóng ở Biển Đông để tham gia tập trận thường niên COPE North 2019 cùng các đồng minh trong khu vực là Úc và Nhật Bản.

Diễn biến Diễn biến 'nóng' trên Biển Đông

TTO - Cuộc gặp giữa ngoại trưởng Philippines và Việt Nam diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông có dấu hiệu quay trở lại những ngày qua, trong đó có những tin đồn liên quan đến đảo Thị Tứ.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0