Mỹ - Israel tấn công cơ sở dầu mỏ, tạo 'dòng sông lửa' giữa lòng Tehran

Sáng 8-3, Giám đốc Công ty phân phối sản phẩm dầu mỏ quốc gia Iran, ông Keramat Veyskarami, cho biết máy bay của Mỹ và Israel đã tấn công 4 kho dầu và một trung tâm vận chuyển sản phẩm dầu mỏ tại Tehran và tỉnh Alborz trong đêm ngày 7, rạng sáng 8-3.

Các "dòng sông lửa" ở Tehran trong đêm 7-3, sau khi Israel tấn công các kho dầu ở khu vực này, khiến dầu rò rỉ và đi vào hệ thống cống rãnh thủ đô và bốc cháy - Nguồn: X/Vahid Online

Các cuộc tấn công đã khiến 4 nhân viên thiệt mạng, trong đó có 2 tài xế xe bồn chở dầu. Đến nay các cơ sở bị hư hại nhưng đám cháy đã được kiểm soát.

Tuy nhiên, theo đài Al Jazeera, số dầu tràn từ các kho bị tấn công đã rò rỉ vào hệ thống cống rãnh của Tehran, bốc cháy tạo thành "dòng sông lửa" chảy dọc các tuyến đường phố thủ đô. Nhiều video đăng trên mạng xã hội cho thấy lửa cháy lan dọc một đoạn đường trong thành phố.

Về phía Israel, Bộ trưởng Năng lượng Eli Cohen tuyên bố các cuộc tấn công vào cơ sở dầu mỏ Iran là bước leo thang trong cuộc chiến và "chúng ta sẽ thấy thêm các bước leo thang trong những ngày tới".

Ông khẳng định "mọi mục tiêu giúp chúng tôi gây thiệt hại cho chính quyền hiện tại ở Iran" đều nằm trong tầm ngắm, đồng thời cho biết Israel có kế hoạch và khung thời gian rõ ràng cho cuộc chiến, không muốn rơi vào tình trạng "một hai năm nữa lại phải bước vào một vòng xung đột mới".

*Tuổi Trẻ Online tiếp tục cập nhật...

Israel không kích miền nam Lebanon, 19 người thiệt mạng

Ngày 8-3, Hãng thông tấn quốc gia của Lebanon cho biết Israel đã không kích vào một tòa nhà ba tầng tại thị trấn Sire al Gharbiya ở miền nam Lebanon, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, trong đó có trẻ em.

Hiện các lực lượng phòng vệ dân sự và cứu hộ đang làm việc để dọn dẹp đống đổ nát và đưa các thi thể ra ngoài.

Trong khi đó, truyền thông Israel cùng ngày đưa tin 3 máy bay không người lái phóng từ Lebanon đã bị bắn hạ trên bầu trời miền bắc Israel. Cơ quan chức năng của Israel chưa công bố mức độ thiệt hại và thương vong.

IRGC tuyên bố tấn công căn cứ không quân ở Kuwait

Theo hãng tin Fars, ngày 8-3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công căn cứ không quân Al-Adiri ở Kuwait bằng drone và tên lửa.

IRGC khẳng định cuộc tấn công đã phá hủy các trung tâm sửa chữa trực thăng của Mỹ, bồn chứa nhiên liệu và trung tâm chỉ huy tại căn cứ này.

"Sau đợt tấn công, một đám cháy dữ dội bùng phát tại căn cứ, cột khói đen dày đặc vẫn đang bốc lên và có thể nhìn thấy từ xa", báo cáo cho biết.

Trước đó, quân đội Kuwait xác nhận hệ thống phòng không của nước này đã đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa và drone.

Cũng trong ngày 8-3, Lực lượng Cứu hỏa Kuwait cho biết hai thành viên lực lượng này đã thiệt mạng "trong khi đang thực hiện nhiệm vụ".

Thông báo đăng trên X không nêu chi tiết về hoàn cảnh vụ việc. Tuy nhiên trước đó chính quyền Kuwait cho biết lực lượng cứu hỏa đang dập tắt đám cháy bùng phát từ các bồn chứa nhiên liệu tại một sân bay ở nước này.

Iran cảnh báo người dân "sông lửa" có thể gây "mưa độc"

Ngày 8-3, Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran cảnh báo người dân cần đề phòng nguy cơ mưa độc sau khi một số kho chứa dầu ở thủ đô Tehran bị Israel tấn công và phát nổ. Cơ quan này nhấn mạnh mưa có thể gây bỏng hóa chất trên da và tổn thương phổi.

Do đó, cơ quan này khuyến cáo người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà khi trời mưa. Nếu đang ở ngoài trời phải lập tức tìm nơi trú ẩn dưới mái bê tông hoặc kim loại, tránh đứng dưới tán cây. 

Trường hợp nước mưa tiếp xúc với da, không được chà xát mà chỉ rửa bằng dòng nước lạnh liên tục, đồng thời thay ngay quần áo bị ướt mưa và cho vào túi kín.

Trong khi đó, theo hãng tin Fars, chính quyền Tehran đã cắt giảm hạn mức nhiên liệu cho người dân từ 30 lít/ngày xuống còn 20 lít/ngày. 

Thống đốc Tehran trấn an người dân không cần lo lắng về nguồn cung nhiên liệu, cho biết tình trạng gián đoạn sẽ được khắc phục nhanh chóng và biện pháp hạn chế này sẽ được dỡ bỏ sau "hai đến ba ngày".

Israel dọa "đuổi cùng diệt tận" người kế nhiệm ông Khamenei

Ngày 8-3, quân đội Israel tuyên bố sẽ truy đuổi bất kỳ ai sẽ kế nhiệm cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. 

Tuyên bố bằng tiếng Ba Tư trên mạng xã hội, quân đội Israel cũng đe dọa sẽ truy đuổi tất cả những ai tìm cách bổ nhiệm người kế nhiệm, ám chỉ trực tiếp đến Hội đồng Chuyên gia - cơ quan chịu trách nhiệm lựa chọn Lãnh tụ tối cao Iran.

Israel tuyên bố tấn công các mục tiêu quân sự trên khắp Iran

Theo Hãng tin AFP, quân đội Israel cho biết họ đã phát động một loạt các cuộc tấn công "trên khắp Iran" vào 8-3, chủ yếu nhắm vào các địa điểm quân sự.

"Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã phát động một loạt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự trên khắp đất nước Iran", IDF tuyên bố.

Vùng Vịnh - Ảnh 1.

Một vụ nổ bùng lên sau các đợt tấn công của Israel vào Tehran rạng sáng 8-3 - Ảnh: AFP

Israel nói tiêu diệt nhiều tiêm kích Iran

Sáng 8-3, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) thông báo cuộc không kích của lực lượng này nhắm vào sân bay Isfahan hôm 7-3 đã phá hủy nhiều tiêm kích F-14 của Iran. Đây đều là những mẫu tiêm kích được Mỹ sản xuất và cung cấp cho Iran trước cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

IDF cũng khẳng định đã đánh trúng các hệ thống radar phát hiện và hệ thống phòng không từng gây nguy hiểm cho máy bay của Không quân Israel.

Trước đó, hôm 6-3, IDF cũng tuyên bố đã tấn công tiêu diệt 16 máy bay chiến đấu của Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại sân bay quốc tế Mehrabad ở Tehran.

Lực lượng này khẳng định hai cuộc tấn công trên là một phần kế hoạch củng cố quyền kiểm soát không phận Iran của Israel.

Vùng Vịnh - Ảnh 2.

Một góc phố ở khu ngoại ô phía nam thủ đô Beirut (Lebanon) chịu thiệt hại nặng nề bởi hỏa lực Israel sáng 8-3 - Ảnh: AFP

Các lực lượng thân Iran tấn công dữ dội

Trưa 8-3, lực lượng Hezbollah ở Lebanon tuyên bố tấn công thành phố Kiryat Shmona của Israel bằng máy bay không người lái (drone). Đây là đòn đáp trả các cuộc tấn công của Israel vào thủ đô Beirut và miền nam Lebanon những ngày trước đó.

Trước đó vài giờ, nhóm vũ trang này cũng tuyên bố đã phóng rocket nhắm vào binh sĩ Israel tại al-Malikiyya, gần thành phố biên giới Aitaroun của Lebanon.

Ngay sau đó, còi báo động đã vang lên ở miền bắc Israel, nghi liên quan đến các cuộc tấn công của Hezbollah này. Hiện chưa có báo cáo thương vong.

Đồng thời, phát ngôn viên của quân đội Israel Avichay Adraee đã ra lệnh buộc cư dân các làng Arnoun, Yohmor, Zrariyeh Đông và Zrariyeh Tây ở miền nam Lebanon phải sơ tán ngay lập tức. Ông cảnh báo quân đội Israel sắp tấn công các tay súng, cơ sở và vũ khí của Hezbollah trong khu vực này.

"Bất kỳ ngôi nhà nào Hezbollah sử dụng cho mục đích quân sự đều có thể là mục tiêu tấn công", ông Adraee nhấn mạnh.

Trong khi đó, lực lượng Kháng chiến Hồi giáo tại Iraq - được cho là có Iran hậu thuẫn - cũng vừa tuyên bố thực hiện 24 cuộc tấn công vào các cơ sở của Mỹ ở Iraq trong ngày 7-3. Các cuộc tấn công sử dụng hàng chục drone và tên lửa. Trước đó một ngày, nhóm này cũng đã tuyên bố thực hiện 23 cuộc tấn công tương tự.

Iran chưa công bố lãnh tụ mới

Theo Hãng tin Mehr, ngày 8-3, Giáo chủ Mohammadmehdi Mirbaqeri, thành viên Hội đồng Chuyên gia Iran, cho biết hội đồng này đã đạt đồng thuận đa số về người kế nhiệm Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei.

Tuy nhiên, ông cho biết vẫn còn "một số trở ngại" cần được giải quyết liên quan đến quy trình lựa chọn.

Truyền thông Iran cho hay Hội đồng chuyên gia - cơ quan chịu trách nhiệm bổ nhiệm Lãnh tụ Tối cao - có bất đồng nhỏ về việc có nên bỏ qua thủ tục hình thức là gặp mặt trực tiếp để chính thức bỏ phiếu hay không.

Tổng thống Iran: Tehran sẽ đáp trả mạnh mẽ những kẻ tấn công

Ngày 8-3, truyền thông nhà nước Iran đã đăng tải bài phát biểu của Tổng thống Masoud Pezeshkian gửi tới người dân cả nước.

Ông Pezeshkian nhấn mạnh Iran mong muốn duy trì quan hệ tốt đẹp với các quốc gia láng giềng, đồng thời cho rằng "thế lực thù địch" đang tìm cách gây chia rẽ giữa các nước trong khu vực.

Do đó, Iran buộc phải đáp trả các cuộc tấn công xuất phát từ lãnh thổ của những quốc gia khác, nhưng điều đó không có nghĩa Tehran có tranh chấp với chính các nước đó.

Ông khẳng định Iran sẽ kiên quyết đứng vững trước bất kỳ bên nào tấn công mình và sẽ đáp trả bằng sức mạnh. Tổng thống kêu gọi người dân đoàn kết và xuống đường, cùng nhau bảo vệ lãnh thổ Iran.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng cho biết phát biểu của ông đã bị "phía kẻ thù diễn giải sai nhằm gieo rắc chia rẽ với các nước láng giềng".

"Chúng tôi đã nhiều lần khẳng định rằng (Iran và các nước láng giềng) là anh em và phải duy trì quan hệ tốt đẹp với các nước láng giềng. Tuy nhiên, chúng tôi buộc phải đáp trả các cuộc tấn công vào chúng tôi, nhưng điều đó không đồng nghĩa là chúng tôi có tranh chấp với bất kỳ quốc gia (láng giềng) nào hay muốn gây khó khăn cho người dân của họ", ông Pezeshkian nói.

Tuyên bố "đính chính" của ông Pezeshkian được đưa ít ngày sau khi ông khẳng định Iran sẽ ngừng tấn công các nước Vùng Vịnh, nhưng sau đó các cuộc không kích vẫn tiếp diễn.

Vùng Vịnh - Ảnh 3.

Tổng thống Masoud Pezeshkian xuất hiện trên kênh Press TV ngày 8-3 - Ảnh: PRESS TV

Drone và tên lửa dồn dập ở vùng Vịnh, nhiều nước cáo buộc Iran 'gây hấn'

Nhiều quốc gia vùng Vịnh cho biết họ đã hứng chịu các đợt tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa kéo dài tới rạng sáng 8-3, buộc lực lượng phòng không phải liên tục đánh chặn.

Theo Đài CNN, các nước vùng Vịnh khẳng định nhiều đợt không kích cùng các hoạt động đánh chặn đã diễn ra liên tục từ ngày 7-3 đến rạng sáng 8-3.

Ở Kuwait, quân đội cho biết một làn sóng máy bay không người lái (drone) đã nhắm vào các kho nhiên liệu tại sân bay quốc tế Kuwait vào sáng 8-3, theo giờ địa phương.

Vùng Vịnh - Ảnh 4.

Khói bốc lên ở bầu trời Riyadh, Saudi Arabia hôm 7-3 - Ảnh: REUTERS

Hãng thông tấn nhà nước Kuwait News Agency (KUNA) đưa tin trụ sở Cơ quan Bảo hiểm xã hội công cộng, nằm tại quận Al Soor, cũng bị tấn công bằng drone vào ngày 8-3.

Trong bản cập nhật sau đó, quân đội Kuwait thông tin lực lượng phòng không đang đánh chặn các drone trên bầu trời nước này. Mảnh vỡ từ các thiết bị bay bị bắn hạ đã gây hư hại cho một số cơ sở hạ tầng dân sự.

Vùng Vịnh - Ảnh 5.

Khói bốc lên sau một vụ nổ ở Manama, Bahrain ngày 7-3 - Ảnh: NEW YORK TIMES

Bộ Quốc phòng Qatar cho biết nước này ngày 7-3 đã bị nhắm mục tiêu bởi 10 tên lửa đạn đạo và hai tên lửa hành trình phóng từ Iran, song phần lớn đã bị đánh chặn và không gây thương vong, theo báo SCMP.

Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cũng thông báo nước này đang đối mặt với các cuộc tấn công bằng drone, đồng thời đã đánh chặn ít nhất 21 drone rạng sáng 8-3.

Ở Dubai, giới chức nước này cho hay một công dân Pakistan đã thiệt mạng do mảnh vỡ rơi xuống từ một vụ đánh chặn trên không.

Tại Bahrain, Bộ Nội vụ thông tin một vụ cháy đã xảy ra tại cảng Mina Salman "do sự gây hấn của Iran", đồng thời cho biết lực lượng khẩn cấp đang nỗ lực khống chế đám cháy.

Ông Jasem Mohamed Albudaiwi, Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), nhận định các cuộc tấn công liên tiếp của Iran nhằm vào Bahrain và Kuwait là "những hành động gây hấn nguy hiểm", đe dọa an ninh và ổn định khu vực, đồng thời cho thấy "cách tiếp cận leo thang" của Tehran trong bối cảnh xung đột đang diễn ra.

Một vụ cháy lớn xảy ra gần một kho chứa xăng dầu ở phía đông bắc Tehran ngày 7-3 - Video: CNN

Tổng thư ký GCC "lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của Iran". Ông nhấn mạnh việc nhắm vào các cơ sở trọng yếu và hạ tầng dân sự "cấu thành hành vi vi phạm trắng trợn và không thể chấp nhận được đối với mọi chuẩn mực và điều lệ quốc tế".

Theo kênh Al Jazeera, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 7-3 đã lên tiếng xin lỗi các quốc gia vùng Vịnh về những đợt tấn công bằng drone và tên lửa trong tuần qua nhằm vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực.

Ông cho biết Iran sẽ không tiếp tục tấn công các nước láng giềng trừ khi họ bị tấn công trước. "Nếu các quốc gia trong khu vực không hợp tác với Mỹ trong việc tấn công chúng tôi, chúng tôi sẽ không tấn công họ" - ông nói.

Vùng Vịnh - Ảnh 6.

Một vụ nổ bùng lên sau các đợt tấn công của Israel vào Tehran rạng sáng 8-3 - Ảnh: AFP

Iran phóng loạt tên lửa mới, còi báo động vang lên khắp miền nam Israel

Truyền thông Israel cho biết còi báo động không kích đã được kích hoạt tại miền nam Israel, bao gồm cả khu vực sa mạc Negev, sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tiến hành một đợt tấn công mới bằng tên lửa và máy bay không người lái (drone) nhằm vào Israel sáng 8-3.

Kênh Channel 12 của Israel cho biết hiện các hệ thống phòng không đang đánh chặn các mục tiêu. Ngoài ra, quân đội còn đã phát hiện tên lửa được phóng từ Iran và kêu gọi người dân tuân thủ các cảnh báo khẩn cấp.

Video do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đăng tải - Video: CENTCOM

Bộ trưởng Pete Hegseth: "Ai sát hại hay đe dọa người Mỹ, chúng tôi sẽ truy lùng đến cùng"

Trong bài đăng do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) chia sẻ ngày 7-3 (giờ Mỹ), Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth nhấn mạnh:

"Bất kỳ ai sát hại người Mỹ, hoặc đe dọa người Mỹ ở bất cứ đâu trên thế giới, sẽ bị chúng tôi truy lùng đến cùng. Chúng tôi sẽ hành động, không xin lỗi, không do dự - và sẽ tiêu diệt các người".

Thông điệp được đăng kèm một đoạn video dài 21 giây trên tài khoản X của CENTCOM. Video được mô tả là chứa các hình ảnh ghi lại cảnh nhiều phương tiện và công trình bị lực lượng Mỹ tấn công và phá hủy trong các đợt không kích.

Vùng Vịnh - Ảnh 7.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth phát biểu cạnh Tổng thống Trump tại một hội nghị ở Miami hôm 7-3 - Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi đàm phán

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhận định cuộc đối đầu quân sự giữa Mỹ - Israel và Iran "lẽ ra không nên xảy ra ngay từ đầu", đồng thời kêu gọi các bên ngừng bắn lập tức và quay trở lại con đường đối thoại.

Theo ông, việc sử dụng vũ lực không phải là giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay và chỉ làm tình hình thêm căng thẳng.

"Sức mạnh của nắm đấm không thể thay thế cho lẽ phải. Thế giới không thể quay trở lại thời kỳ luật rừng" - ông Vương Nghị nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế và giải quyết bất đồng thông qua đàm phán.

Drone và tên lửa dồn dập ở vùng Vịnh, nhiều nước cáo buộc Iran 'gây hấn' - Ảnh 4.Tổng thống Iran xin lỗi, tuyên bố dừng tấn công các nước láng giềng, khẳng định không đầu hàng

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết hội đồng lãnh đạo lâm thời của Iran đã thông qua quyết định không tiến hành các cuộc tấn công hoặc phóng tên lửa nhằm vào các nước láng giềng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Kuwait Iran UAE Saudi Arabia

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất