
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, ngày 26-4, vòng đàm phán gián tiếp mới nhất giữa Iran và Mỹ nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân kéo dài hàng thập kỷ đã kết thúc tại Oman. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ tự tin sẽ có thể ký kết một thỏa thuận mới giúp ngăn Iran sở hữu bom hạt nhân.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đánh giá tiến trình và tốc độ của các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ đáng hài lòng, đồng thời cho biết hai bên đã thể hiện "sự nghiêm túc và quyết tâm" trong vòng đàm phán thứ 3 vừa kết thúc.
Các cuộc đàm phán hướng tới đạt được một thỏa thuận mới nhằm ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân - mục tiêu mà Tehran phủ nhận đang theo đuổi - để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi thông tin cuộc đàm phán mới sẽ tiếp tục vào tuần tới, với một "cuộc gặp cấp cao" khác dự kiến diễn ra vào ngày 3-5.
Trước cuộc gặp của các trưởng đoàn đàm phán, các cuộc thảo luận gián tiếp ở cấp chuyên gia diễn ra tại Muscat để thiết kế khuôn khổ cho một thỏa thuận hạt nhân trong tương lai.
"Cuộc đàm phán cấp chuyên gia đã đạt đến giai đoạn chi tiết cụ thể và các yêu cầu chung. Các phái đoàn đang quay trở về nước để tham vấn" - truyền hình nhà nước Iran cập nhật.
Một quan chức Iran lưu ý cuộc đàm phán cấp chuyên gia diễn ra "khó khăn, phức tạp và nghiêm túc", nhưng không nêu chi tiết.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei phát biểu trước phóng viên tại Oman: "Iran vẫn kiên định với lập trường của mình về sự cần thiết của việc chấm dứt các lệnh trừng phạt bất công và sẵn sàng xây dựng lòng tin về bản chất hòa bình của chương trình hạt nhân của mình".
Trong cuộc phỏng vấn trên tạp chí Time được công bố hôm 25-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: "Tôi nghĩ chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận với Iran". Tuy nhiên, ông cũng nhắc lại sẽ có hành động quân sự chống lại Iran nếu giải pháp ngoại giao thất bại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận