12/12/2025 19:01 GMT+7

Mỹ giúp nhân vật đối lập bí mật rời Venezuela đến Na Uy nhận Nobel Hòa bình

Chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2025 Maria Corina Machado cho biết Mỹ đã giúp bà rời Venezuela đến Na Uy và khẳng định sẽ quay về quê hương.

Mỹ giúp nhân vật đối lập bí mật rời Venezuela đến Na Uy nhận Nobel Hòa bình - Ảnh 1.

Bà Maria Corina Machado, chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2025, xuất hiện trên ban công khách sạn Grand sau lễ trao giải Nobel ngày 10-12 - Ảnh: REUTERS

Vài giờ sau lễ trao giải Nobel Hòa bình hôm 10-12, lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Machado đã xuất hiện tại ban công một khách sạn ở Na Uy, bất chấp lệnh cấm đi lại kéo dài một thập kỷ của chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro.

Con gái bà đã thay mặt mẹ lên nhận giải vì bà không thể đến kịp.

"Chúng tôi đã nhận được hỗ trợ từ Chính phủ Mỹ để đến được đây", bà Machado - người đã sống ẩn dật tại Venezuela từ tháng 8-2024 - trả lời Hãng tin AFP tại một buổi họp báo.

Tờ Wall Street Journal chia sẻ chi tiết hành trình rời Venezuela đến Na Uy của bà Machado. Bà đã đội tóc giả và cải trang để rời khỏi nơi ẩn náu ở ngoại ô Caracas đến một làng chài ven biển. Từ đây, bà lên một thuyền đánh cá vượt Caribê sang Curacao, sau đó lên máy bay riêng để đến Oslo (Na Uy) vào ngày 10-12.

Quân đội Mỹ đã được thông báo để tránh tấn công nhầm vào con thuyền chở chủ nhân giải Nobel Hòa bình. Venezuela tuyên bố sẽ coi bà là kẻ đào tẩu nếu rời khỏi lãnh thổ.

Bà Machado cảm ơn những người đã "liều mạng" để giúp bà đến Na Uy, đồng thời khẳng định sẽ quay trở về quê nhà.

"Tất nhiên rủi ro khi quay lại có thể cao hơn. Tôi sẽ trở lại Venezuela, không có nghi ngờ gì hết", bà chia sẻ, nhưng không nói rõ sẽ về Venezuela bằng cách nào.

Giáo sư Benedicte Bull, chuyên gia về Mỹ Latin tại Đại học Oslo, nhận định bà Machado có nguy cơ bị bắt nếu quay lại và ảnh hưởng chính trị của bà có thể suy yếu nếu sống lưu vong trong thời gian dài.

Bà Machado được trao giải Nobel Hòa bình "vì những nỗ lực trong việc thúc đẩy các quyền dân chủ cho người dân Venezuela và đấu tranh chuyển đổi một cách công bằng, hòa bình sang nền dân chủ". Song bà cũng vấp phải chỉ trích vì đứng về phía Tổng thống Mỹ Donald Trump và kêu gọi can thiệp từ bên ngoài vào Venezuela.

Mỹ đã tăng cường hiện diện quân sự ở Caribê trong thời gian qua và tiến hành tấn công vào các tàu bị cáo buộc chở ma túy. Tuy nhiên Tổng thống Maduro cáo buộc mục tiêu thật sự của Mỹ là thay đổi chế độ ở Venezuela.

Mỹ giúp chủ nhân Nobel Hòa bình vượt biển rời Venezuela đến Na Uy - Ảnh 3.Chính quyền ông Trump bắt giữ siêu tàu chở dầu, Venezuela lên tiếng

Ngày 10-12, Tổng thống Trump thông báo Mỹ đã bắt giữ một tàu chở dầu cỡ lớn ngoài khơi Venezuela trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước leo thang. Caracas gọi đây là 'vụ trộm cắp trắng trợn'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất