01/03/2025 11:37 GMT+7

Mỹ giục Canada nối gót Mexico ngăn hàng Trung Quốc

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent kêu gọi Canada áp thuế tương tự Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc, sau khi Mexico đề xuất áp thuế tương ứng. Điều này nhằm tránh mức thuế 25% mà Mỹ dự định áp lên Canada và Mexico do vấn đề buôn bán fentanyl.

Mỹ giục Canada nối gót Mexico áp thuế lên Trung Quốc - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent - Ảnh: REUTERS

"Bảo vệ Bắc Mỹ trước làn sóng nhập khẩu từ Trung Quốc"

Theo Hãng tin Reuters, trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg Television, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Mexico đã đề xuất áp thuế với Trung Quốc tương đương với mức mà Washington áp lên Bắc Kinh.

Tuy nhiên, ông không nêu mức thuế cụ thể. Trước đó vào hôm 4-2, ông Trump đã áp thuế 10% với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, nhưng mới đây vào hôm 27-2, ông tuyên bố sẽ tăng gấp đôi mức thuế này lên 20%. Mức thuế có hiệu lực từ 4-3.

"Tôi nghĩ sẽ là một cử chỉ tốt nếu người Canada cũng làm như vậy. Theo cách đó, chúng ta có thể bảo vệ Bắc Mỹ khỏi làn sóng nhập khẩu từ Trung Quốc, nền kinh tế mất cân bằng nhất trong lịch sử hiện đại", ông nói.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington tuyên bố các mức thuế đơn phương mà ông Trump áp lên sẽ vi phạm nghiêm trọng các quy tắc của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), làm tổn hại cho cả lợi ích của hai nước.

"Gây sức ép, cưỡng ép và đe dọa không phải là cách đúng đắn để đối phó với Trung Quốc. Thay vào đó, tôn trọng lẫn nhau là điều kiện tiên quyết cơ bản", người phát ngôn Liu Pengyu của Đại sứ quán Trung Quốc nói với Reuters.

Thời hạn áp thuế vào ngày 4-3 tới của Mỹ với hàng hóa Trung Quốc gần trùng với thời điểm diễn ra kỳ họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc. Các ưu tiên kinh tế chính cho năm 2025 sẽ được Bắc Kinh đưa ra tại sự kiện quan trọng này.

Mặc dù ông Trump đã lùi bước khỏi kế hoạch áp thuế 60% với Trung Quốc như từng tuyên bố trước đây, nhưng động thái mới nhất cho thấy chính quyền của ông đang ngày càng cứng rắn hơn với Bắc Kinh.

Chính phủ Mexico và Canada không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận về phát biểu của ông Bessent.

Canada, Mexico trấn áp dòng chảy ma túy

Các quan chức Canada và Mexico đã tích cực vận động tại Washington, nhằm chứng minh với chính quyền Tổng thống Donald Trump về nỗ lực tăng cường kiểm soát biên giới, nhằm ngăn chặn dòng chảy của ma túy fentanyl nguy hiểm vào Mỹ.

Mexico đã dẫn độ 29 nghi phạm ma túy sang Mỹ, bao gồm trùm ma túy Rafael Caro Quintero.

Thứ trưởng Kinh tế Mexico Vidal Llerenas hôm 27-2 cho biết nước này có thể áp dụng các biện pháp thương mại khác ngoài các mức thuế gần đây mà họ đã áp với hàng nhập khẩu, nhằm giảm lượng hàng hóa giá rẻ đến từ Trung Quốc.

Đầu tháng này, Mỹ đã đình chỉ chính sách miễn thuế "de minimis" đối với các gói hàng có giá trị dưới 800 USD, vốn đã để cho fentanyl và tiền chất của nó nhập vào Mỹ mà không bị kiểm soát ở các sân bay và cửa khẩu biên giới.

Tuy nhiên khi lượng hàng hóa tồn đọng tăng cao, Cục Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ đã tạm dừng lệnh đình chỉ này cho đến khi có thể áp dụng các biện pháp kiểm soát hiệu quả hơn.

Mỹ giục Canada nối gót Mexico áp thuế lên Trung Quốc - Ảnh 3.Trung Quốc phản ứng mạnh sau khi ông Trump tăng thuế quan lên 20%

Bộ Thương mại Trung Quốc đã lên tiếng phản đối gay gắt mức thuế quan bổ sung, mà ông Trump áp đặt lên Trung Quốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên