14/12/2018 11:37 GMT+7

Mỹ đòi nợ đồng minh 331 triệu USD vì... tính toán sót

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Quân đội Mỹ đang đòi lại 331 triệu USD tiền tiếp nhiên liệu trong cuộc chiến Yemen cho các đồng minh Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Nguyên do có lỗi kế toán!

Mỹ đòi nợ đồng minh 331 triệu USD vì... tính toán sót - Ảnh 1.

Xác máy bay của Saudi Arabia tại quận Bani Harith, phía bắc thủ đô Sanaa của Yemen - Ảnh: REUTERS

Đây là số tiền cộng dồn từ tháng 3-2015 tới tháng 11 năm nay. Lầu Năm Góc cho biết đã phát hiện lỗ hổng trong thanh toán, vì vậy trước giờ đã không thu tiền tiếp nhiên liệu cho các cuộc không kích của Saudi Arabia và UAE ở Yemen.

Cụ thể, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Rebecca Rebarich nói Mỹ đang đòi 36,8 triệu USD tiền nhiên liệu và 294,3 triệu USD chi phí giờ bay.

"Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (US CENTCOM) đang xem xét sổ sách và tìm thấy lỗi kế toán, vì chúng tôi đã không tính phí Saudi Arabia và UAE đối với nhiên liệu và dịch vụ tiếp nhiên liệu. US CENTCOM tính toán con số chính xác, và Bộ Quốc phòng đang tiến hành đòi bồi hoàn", bà Rebarich thông báo ngày 13-12.

Sai sót này thực tế đã được đưa lên tạp chí Atlantic hồi tuần trước. Thượng nghị sĩ Dân chủ Jack Reed tại Ủy ban phụ trách Vũ trang Thượng viện - người rà soát lại vấn đề này, khẳng định ông ủng hộ Lầu Năm Góc tiến hành các bước giành lại quyền lợi cho người đóng thuế ở Mỹ.

Ông Reed phát biểu ngày 13-12: "Đây là tin tốt cho người đóng thuế ở Mỹ và nó nhấn mạnh nhu cầu giám sát mạnh mẽ của Bộ Quốc phòng. Người dân Mỹ không nên bỏ qua các khoản phí này, và tôi tin Bộ Quốc phòng sẽ triển khai các bước để lấy lại tiền bồi hoàn".

Ở một khía cạnh khác, có thể thấy việc đòi tiền lần này cũng phần nào nhấn mạnh việc Mỹ đã chính thức ngừng cung cấp nhiên liệu cho các cuộc không kích ở Yemen.

Cuộc chiến Yemen diễn ra giữa nhóm nổi dậy Houthi và liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu, đến nay đang bị xem là nguyên nhân gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Mỹ có trách nhiệm phải thúc giục các bên đình chiến, trong đó việc ngừng tiếp tay cho Saudi Arabia là một động thái.

Trong phát biểu vừa qua, ông Reed cũng nhắn nhủ chính quyền Tổng thống Donald Trump: "Chính quyền ông Trump và cộng đồng quốc tế phải tận dụng tiến trình đã có trong các cuộc đàm phán hòa bình Yemen diễn ra ở Thụy Điển. Chính quyền Mỹ phải làm rõ với cả quân Houthi lẫn liên minh của Saudi Arabia rằng vào thời điểm hiện tại, sẽ không có giải pháp quân sự nào đối với xung đột này, và đã đến lúc đạt được một sự ổn định bền vững".

Đến nay, Mỹ được cho vẫn cung cấp dịch vụ tình báo tập trung vào việc giúp liên minh Saudi Arabia phòng thủ, chống lại các đợt tấn công bằng tên lửa và thiết bị không người lái xuyên biên giới.

Hiện các nghị sĩ Mỹ vẫn tranh cãi về việc có chính thức chấm dứt mọi sự hiện diện của Mỹ trong cuộc chiến Yemen hay không.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên