Thứ 6, ngày 20 tháng 5 năm 2022
Tass: Mỹ dọa trục xuất đại sứ Nga
TTO - Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nói Mỹ đã thông báo buộc ông phải rời đi vào tháng 4 nếu Matxcơva không đáp ứng các điều kiện của Washington về cấp visa cho nhân viên bảo vệ Đại sứ Mỹ tại Nga.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov - Ảnh: Sputnik
Ngày 26-1, Hãng tin Tass dẫn lời ông Antonov cho biết Mỹ đã nói rõ trong các cuộc họp gần đây rằng ông sẽ phải rời đi vào tháng 4-2022 nếu Nga không đáp ứng một số điều kiện của Mỹ để cấp thị thực cho các vệ sĩ của Đại sứ Mỹ ở Matxcơva.
"Mọi thứ xảy ra trong những tháng gần đây thể hiện việc Mỹ đang thắt chặt chính sách liên quan đến sự hiện diện của chúng tôi", ông Antonov nói.
Theo đại sứ Nga, hơn 120 nhà ngoại giao và nhân viên Nga (khoảng 300 người nếu tính cả gia đình của họ) đã bị buộc phải rời Mỹ trong vòng 4 năm qua.
Mới nhất, một nhóm 27 nhà ngoại giao Nga và thân nhân đã phải rời Mỹ ngày 26-1 theo yêu cầu của Washington.
"Hôm nay Đại sứ quán Nga tại Mỹ tổ chức một sự kiện rất buồn. Các đồng nghiệp của chúng tôi buộc phải rời đi theo yêu cầu của người Mỹ, phải rời đi trước nhiệm kỳ", cơ quan này viết trên mạng xã hội Twitter cùng video ghi hình nhiều người vẫy chào đoàn xe rời khỏi đại sứ quán. Bộ Ngoại giao Mỹ không đưa ra tuyên bố nào về việc này.
Trước đó, vào tháng 9-2021, các nhà ngoại giao Nga đã được mời tới Bộ Ngoại giao Mỹ và được trao một danh sách gồm 55 người. Cụ thể, 27 người trong số này được thông báo sẽ rời Mỹ trước ngày 30-1-2022, và 28 người sẽ rời Mỹ trước ngày 30-6-2022.
"(Bộ Ngoại giao Mỹ) không nói sẽ trục xuất những người này nhưng tuyên bố rằng nếu những người này không rời đi, thì ngày hôm sau sẽ bị tước các đặc quyền ngoại giao và có thể bị bắt giữ", ông Antonov cho biết.
Hiện phía Mỹ chưa lên tiếng bình luận về vụ việc này.
Trung Quốc kêu gọi bình tĩnh
"Tất cả các bên nên loại bỏ hoàn toàn tâm lý Chiến tranh Lạnh và hình thành một cơ chế an ninh cân bằng, hiệu quả và bền vững ở châu Âu thông qua đàm phán. Những lo ngại về an ninh hợp lý của Nga cần được xem xét và giải quyết một cách nghiêm túc", Hãng tin AFP trích tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời Ngoại trưởng Vương Nghị nói trong cuộc họp với Ngoại trưởng Mỹ Blinken.
Đứng về phía các lo ngại của Nga, ông Vương cho rằng "an ninh khu vực không thể được đảm bảo bằng cách tăng cường hay thậm chí mở rộng các khối quân sự".
Trong khi đó, Mỹ nói sự gây hấn của Nga đối với Ukraine là mối đe dọa an ninh và kinh tế toàn cầu.
Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn Ned Price của Bộ Ngoại giao Mỹ nói Ngoại trưởng Blinken đã hối thúc giảm căng thẳng ở Ukraine và đề xuất Nga đi theo con đường ngoại giao để giảm căng thẳng.
-
TTO - Con số tăng trưởng tỉ lệ thanh toán không tiền mặt trong thực tế còn cao hơn khi mảng giao dịch rất sôi động là mua hàng và chuyển khoản chưa được thống kê.
-
TTO - Phút 9, Peerapat Kaewwilai thực hiện cú sút hiểm hóc đưa bóng đi xuyên qua 2 cầu thủ Việt Nam ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho Thái Lan. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của hiệp 1.
-
TTO - Những người ở Phú Yên được cho là chị em ruột của bà Mai Thị Bền (ở xã Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) kể lại câu chuyện vì sao bà thất lạc gần 50 năm.
-
TTO - Thi đấu xuất sắc trong trận thắng U23 Malaysia 1-0, tiền vệ đội trưởng Đỗ Hùng Dũng cũng là cầu thủ U23 Việt Nam phải đi kiểm tra doping theo lựa chọn ngẫu nhiên của ban tổ chức.
-
TTO - Đặt chỉ tiêu 140 HCV tại SEA Games 31 nhưng tính đến 15h ngày 20-5, đoàn thể thao Việt Nam đã giành đến 158 HCV, vượt chỉ tiêu 18 HCV.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận