Mỹ dọa cấm vận Ukraine vì trấn áp người biểu tình

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 12-12, chính phủ Mỹ lên tiếng đe dọa sẽ áp dụng các biện pháp cấm vận Ukraine vì chính quyền Tổng thống Viktor Yanukovich trấn áp người biểu tình ở Kiev.

6ribsRhp.jpgPhóng to
Người biểu tình Ukraine và cảnh sát đối đầu - Ảnh: Reuters

Cảnh sát kiên quyết dẹp biểu tình tại UkraineNgười biểu tình Ukraine quyết lật đổ chính phủ

“Chúng tôi đang xem xét mọi biện pháp, kể cả cấm vận” - Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki tuyên bố. Trước đó, Washington đã chỉ trích dữ dội việc chính quyền Ukraine triển khai cảnh sát chống bạo động tấn công người biểu tình ở Kiev.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cũng gọi điện cho người đồng cấp Ukraine kêu gọi kiểm chế. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Pavlo Lebedyev khẳng định quan điểm của Tổng thống Yanukovych là không sử dụng lực lượng vũ trang để đối phó với người biểu tình.

Hôm qua cảnh sát Ukraine đã tung lực lượng cùng máy ủi tới nhằm đẩy người biểu tình ra khỏi quảng trường Độc lập và tòa thị chính. Tuy nhiên người biểu tình đã phản ứng mạnh mẽ, buộc cảnh sát phải rút lui. Ít nhất 30 người biểu tình đã bị thương trong các vụ đụng độ.

Hôm nay, khoảng 5.000 người biểu tình tiếp tục bám trụ ở quảng trường Độc lập. Trước sức ép trong và ngoài, Tổng thống Yanukovych đã kêu gọi người biểu tình đàm phán. “Cá nhân tôi sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán bàn tròn” - ông Yanukovych nhấn mạnh.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất