18/08/2021 10:12 GMT+7

Mỹ điều tra vụ máy bay C-17 cán chết người tại Kabul

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Không quân Mỹ đang điều tra vụ việc có dấu vết của xác người dưới bánh xe máy bay C-17. Vụ việc xảy ra khi có quá đông người Afghanistan vây quanh chiếc máy bay để tìm cơ hội tháo chạy sau khi Taliban kiểm soát thủ đô.

Mỹ điều tra vụ máy bay C-17 cán chết người tại Kabul - Ảnh 1.

Sân bay ở Kabul hoàn toàn náo loạn vì hàng ngàn người dân tuyệt vọng tìm kiếm hy vọng rời khỏi đất nước - Ảnh: New York Times

Theo Đài ABC News, Văn phòng điều tra đặc biệt của không quân đang xem xét lại hoàn cảnh dẫn đến sự việc máy bay C-17 cán chết người trong ngày 16-8 khi hàng trăm người vây quanh máy bay này tại sân bay Kabul

Khi chiếc máy bay này hạ cánh xuống Qatar, nhà chức trách mới phát hiện có phần thi thể người dưới bánh xe.

Một đoạn video quay vào đầu ngày 16-8 của ABC News cho thấy nhiều người đã bám vào chiếc C-17 hoặc chạy xung quanh khi chiếc máy bay vừa hạ cánh và còn đang lăn bánh trên đường băng ở Kabul.

Người dân chạy xung quanh một chiếc máy bay C-17 đang hạ cánh ở thủ đô Kabul - Nguồn: ABC news

Một quan chức quốc phòng giấu tên cho biết người dân tràn lên máy bay từ phía đường băng dân sự của sân bay.

Hoạt động sơ tán thường dân bằng đường hàng không đã bị tạm dừng nhiều giờ tại sân bay Kabul hôm 16-8. Quá đông người Afghanistan tuyệt vọng muốn rời khỏi Kabul khiến sân bay hỗn loạn.

Bà Ann Stefanek, người phát ngôn của Không quân Mỹ, cho biết: "Văn phòng điều tra đặc biệt  phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Cơ động trên không của Không quân Hoa Kỳ và các đối tác quốc tế chủ trì cuộc điều tra do vụ việc liên quan đến mạng người xảy ra trên máy bay quân sự của Mỹ. 

Cuộc điều tra sẽ xem xét kỹ mọi vấn đề để làm rõ sự thật về sự việc bi thảm này. Xin chia buồn với gia đình của người đã khuất, trái tim chúng tôi hướng về họ".

Máy bay C-17 của Mỹ lấp đầy 640 người Afghanistan di tản khỏi Kabul Máy bay C-17 của Mỹ lấp đầy 640 người Afghanistan di tản khỏi Kabul

TTO - 640 người Afghanistan đã may mắn tìm được chỗ ngồi bên trong chiếc máy bay vận tải C1-7 của không quân Mỹ được thiết kế chở 134 binh lính. Hầu như tất cả "hành khách" không có hành lý gì vì họ chỉ cần rời đi để tránh Taliban.


HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên