Mỹ chuẩn bị rút khỏi Tổ chức Y tế thế giới

Động thái này bị cho là vi phạm luật pháp Mỹ, khi nước này chưa thanh toán khoản hội phí 260 triệu USD còn nợ cơ quan y tế của Liên hợp quốc.

Mỹ chuẩn bị rút khỏi Tổ chức Y tế thế giới  - Ảnh 1.

WHO cho biết Mỹ vẫn chưa thanh toán hội phí cho các năm 2024 và 2025 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, bất chấp các cảnh báo về những hệ lụy tiêu cực đối với sức khỏe người dân tại Mỹ và trên toàn cầu, Mỹ dự kiến rút khỏi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 22-1.

Động thái này bị cho vi phạm luật pháp Mỹ, khi Washington chưa thanh toán khoản hội phí 260 triệu USD còn nợ cơ quan y tế của Liên hợp quốc.

Ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức năm 2025, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh thông báo ý định rút Mỹ khỏi WHO.

Theo quy định của luật pháp Mỹ, quyết định này phải được thông báo trước một năm và nước này phải thanh toán đầy đủ các khoản phí còn tồn đọng trước khi chính thức rời đi.

Phía WHO cho biết Mỹ vẫn chưa thanh toán hội phí cho các năm 2024 và 2025.

Ông Lawrence Gostin, Giám đốc sáng lập Viện Luật Y tế toàn cầu O'Neill thuộc Đại học Georgetown, nhận định: "Đây là hành vi vi phạm luật pháp Mỹ rõ ràng, nhưng nhiều khả năng ông Trump sẽ không phải chịu hậu quả gì".

Ngày 22-1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố WHO đã thất bại trong việc quản lý và chia sẻ thông tin, gây thiệt hại hàng tỉ USD cho Mỹ.

Vì vậy Tổng thống sẽ sử dụng quyền hạn để tạm dừng mọi khoản chuyển tiền, hỗ trợ và sử dụng nguồn lực của Chính phủ Mỹ cho WHO.

"Người dân Mỹ đã đóng góp quá nhiều cho tổ chức này, trong khi những thiệt hại kinh tế còn lớn hơn bất kỳ nghĩa vụ tài chính nào đối với WHO", người phát ngôn nhấn mạnh.

Trong suốt một năm qua, nhiều chuyên gia y tế toàn cầu, trong đó có Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, đã kêu gọi Washington xem xét lại quyết định.

"Tôi hy vọng Mỹ sẽ cân nhắc và tái gia nhập WHO. Việc Mỹ rút lui là tổn thất lớn cho chính họ và cho cả thế giới", ông Tedros nói tại một cuộc họp báo đầu tháng này.

Tỉ phú Bill Gates, một trong những nhà tài trợ lớn cho các sáng kiến y tế toàn cầu và một số dự án của WHO, cho biết ông không kỳ vọng Mỹ sẽ thay đổi lập trường trong ngắn hạn.

"Tôi không nghĩ Mỹ sẽ quay lại WHO sớm", ông nói, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục vận động ủng hộ tổ chức này. "Thế giới rất cần WHO", ông nhấn mạnh.

Đối với WHO, việc Mỹ rút lui đã gây ra cuộc khủng hoảng ngân sách nghiêm trọng. Tổ chức này buộc phải cắt giảm một nửa đội ngũ quản lý và thu hẹp hoạt động trên toàn hệ thống.

Washington vốn là nhà tài trợ lớn nhất của WHO, đóng góp khoảng 18% tổng ngân sách. Dự kiến, WHO sẽ phải cắt giảm khoảng 1/4 nhân sự vào giữa năm nay.

Các chuyên gia y tế cảnh báo động thái trên đặt ra nhiều rủi ro cho cả Mỹ và thế giới.

Bà Kelly Henning, Giám đốc chương trình y tế công cộng của Bloomberg Philanthropies, cho rằng việc Mỹ rút khỏi WHO có thể làm suy yếu các hệ thống và cơ chế hợp tác toàn cầu trong phát hiện, ngăn chặn và ứng phó với các mối đe dọa y tế.

Mỹ chuẩn bị rút khỏi Tổ chức Y tế thế giới  - Ảnh 3.WHO tung bằng chứng phản bác Mỹ, khẳng định vắc xin không gây tự kỷ

Một phân tích mới của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khẳng định vắc xin không gây tự kỷ, bác bỏ quan điểm làm suy yếu vai trò của vắc xin đang lan truyền ở Mỹ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất