18/11/2019 10:12 GMT+7

Mỹ cho lính ghi nhớ vũ khí đối phương bằng cách đánh bài

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Một trong những bộ bài Tây được lính Mỹ sử dụng có 2 lá J in hình hệ thống tên lửa phòng không S-400 và hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander của Nga với nhiều thông tin để dễ nhớ.

Mỹ cho lính ghi nhớ vũ khí đối phương bằng cách đánh bài - Ảnh 1.

Binh sĩ Mỹ chơi bài có in hình vũ khí của Trung Quốc, Nga và Iran - Ảnh: Quân đội Mỹ

Đài Russia Today ngày 17-11 cho biết những bộ bài Tây (tú lơ khơ) mới được dùng trong quân đội Mỹ đã in hình các loại vũ khí của Nga, Trung Quốc và Iran thay cho các nốt quen thuộc để các binh sĩ "học thêm về các kẻ thù" của họ.

Chẳng hạn, 2 lá J của một bộ bài về vũ khí Nga hiện được in thay thế bằng hình hệ thống tên lửa phòng không S-400 (hay được gọi là SA-21 Growler theo mã định danh của NATO) và hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander (hay còn gọi là SS-26 Stone) của Nga. Bên trên những lá bài này còn hiển thị thêm các thông tin như tầm bắn, loại tên lửa…

Theo RT, chơi bài vốn phổ biến với binh sĩ Mỹ, đặc biệt trong các sứ mệnh khi họ bị giới hạn truy cập các thiết bị hoặc kết nối Internet. Do đó, để các binh sĩ "vừa chơi vừa học", những chủ đề liên quan tới vũ khí Iran, Trung Quốc và Nga đã được lồng vào.

Ba quốc gia này được Bộ Quốc phòng Mỹ xác định là những mối đe dọa tiềm tàng, theo RT. Do đó, việc lồng ghép các thông tin như trên giúp binh sĩ Mỹ dễ nhận dạng được các vũ khí của đối thủ.

Mỹ cho lính ghi nhớ vũ khí đối phương bằng cách đánh bài - Ảnh 2.

Hai lá Joker có in hình tên lửa của Nga - Ảnh chụp màn hình RT

Theo trang Military.com, những bộ bài này được gọi là bộ bài "Nhận dạng thiết bị quân sự toàn cầu". Bộ Tư lệnh huấn luyện và học thuyết Mỹ (TRADOC) là nơi phát hành những bộ bài trên.

Trong một tuyên bố gần đây, quân đội Mỹ cho biết những bộ bài này được chuộng tới mức khoảng 100.000 bộ bài như vậy đã được phát hành để phục vụ các đơn vị kể từ khi những bộ đầu tiên được in vào mùa hè năm nay.

Trong đợt đầu tiên, TRADOC in 9.800 bộ bài thể hiện các loại vũ Trung Quốc hồi tháng 7 và nhanh chóng hết chỉ trong 3 tuần. Nhiều binh sĩ đã đề nghị TRADOC in thêm.

Đến nay, TRADOC ra mắt 30.000 bộ bài về vũ khí Trung Quốc và 38.000 bộ về vũ khí Nga và 33.000 bộ về vũ khí Iran. Những binh sĩ và đơn vị nào quan tâm có thể đặt hàng thông qua các trung tâm hỗ trợ huấn luyện của họ.

Thật ra đây là chiến lược có từ thời chiến tranh vùng Vịnh, khi quân đội Mỹ in các lá bài mô tả vũ khí và máy bay của quân địch. Năm 2003, các lực lượng quân sự Mỹ ở Iraq đã in những bộ bài thể hiện 55 nhân vật bị truy nã gay gắt nhất thuộc chính quyền tổng thống Saddam Hussein. Ông Hussein được in trên lá át bích.

Mỹ điều động thêm 1.500 binh sĩ tới Trung Đông ‘đe’ Iran Mỹ điều động thêm 1.500 binh sĩ tới Trung Đông ‘đe’ Iran

TTO - Lầu Năm Góc ngày 24-5 thông báo sẽ điều động thêm 1.000 binh sĩ tới Trung Đông để phản ứng với cái mà cơ quan này gọi là “chiến dịch” tấn công gần đây của Iran.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên