08/12/2022 08:52 GMT+7

Mỹ chỉ trích ông Putin vô trách nhiệm vì đề cập vũ khí hạt nhân

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang gia tăng và Nga sẽ không phải là bên khai chiến trước. Phản ứng về phát ngôn của ông Putin, Bộ Ngoại giao Mỹ nói đề cập về vũ khí hạt nhân là vô trách nhiệm.

Mỹ chỉ trích ông Putin vô trách nhiệm vì đề cập vũ khí hạt nhân - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: ANI/AP

"Chúng tôi cho rằng bất kỳ sự đề cập vô ý nào về vũ khí hạt nhân là hoàn toàn vô trách nhiệm" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price phát biểu ngày 7-12, khi được hỏi về các phát biểu mới nhất của Tổng thống Putin.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân đang gia tăng, nhưng khẳng định Nga không "nổi điên" và nước này coi kho vũ khí hạt nhân của mình chỉ là một biện pháp răn đe phòng thủ.

Tuy nhiên, ông Putin cho biết Nga sẽ bảo vệ lãnh thổ và các đồng minh của mình "bằng tất cả các phương tiện sẵn có".

Nhà lãnh đạo Nga nói thêm, Mỹ, chứ không phải Nga, đã triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở các quốc gia khác.

Trong tuyên bố phản ứng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói rằng các cường quốc hạt nhân trên khắp thế giới kể từ Chiến tranh Lạnh, trong đó có Trung Quốc và Nga, đều đã hiểu rõ rằng "chiến tranh hạt nhân là thứ không bao giờ được phép xảy ra và không bao giờ chiến thắng".

"Chúng tôi cho rằng bất kỳ sự đề cập nào, dù là đe dọa hay thậm chí làm dấy lên khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật, đều vô trách nhiệm" - ông Price nói.

Theo Liên đoàn Các nhà khoa học Mỹ (FAS), hiện nay Nga có tổng cộng 5.977 đầu đạn hạt nhân, nhiều nhất trên thế giới. Trong số này có khoảng 1.500 đầu đạn không còn biên chế sử dụng.

Trong khi đó Mỹ có 5.428 đầu đạn hạt nhân, Pháp có 290 và Anh có 225. FAS cho biết khoảng 90% tổng số đầu đạn hạt nhân trên thế giới do Nga và Mỹ sở hữu.

Tin tức thế giới 8-12: FBI điều tra Tin tức thế giới 8-12: FBI điều tra 'nhà tiên tri' có 20 vợ; Tổng thống Peru bị bắt

TTO - Ukraine cáo buộc Nga bắn hơn 1.000 lần vào lưới điện Ukraine; Canada nêu quan ngại về thỏa thuận liên quan đến Trung Quốc; Taliban thực hiện vụ hành quyết công khai đầu tiên... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 8-12.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên