31/12/2021 16:22 GMT+7

Mỹ chấp nhận mở cửa thị trường cho bưởi Việt Nam

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Cơ quan chức năng của Mỹ vừa thông báo rằng 60 ngày nữa trái bưởi Việt Nam sẽ chính thức được vào thị trường Mỹ. Tiếp theo Mỹ sẽ xem xét, đánh giá để mở cửa cho dừa của Việt Nam vào thị trường này.

Mỹ chấp nhận mở cửa thị trường cho bưởi Việt Nam - Ảnh 1.

Cả cù lao Mỹ Hòa là một vườn bưởi - Ảnh: SƠN LÂM

Thông tin này được Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Trần Thanh Nam cho biết tại Diễn đàn kết nối sản xuất, chế biến và thúc đẩy thị trường nội địa diễn ra sáng 31-12.

"Các doanh nghiệp có nhu cầu, khả năng xuất khẩu vào Mỹ thì phối hợp với các đơn vị kiểm dịch thực vật của Việt Nam hoàn tất các hồ sơ để sớm xuất khẩu trái bưởi sang Mỹ", ông Nam đề nghị.

Theo Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, cả nước có 105.400ha trồng bưởi, cho sản lượng gần 950.000 tấn.

Trong đó, Đồng bằng sông Hồng có gần 13.000ha với sản lượng trên 170.000 tấn, trung du miền núi phía Bắc có hơn 30.000ha với sản lượng 220.000 tấn. Đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 32.000ha với sản lượng khoảng 340.000 tấn…

Riêng từ nay đến quý 1-2022, cả nước sẽ thu hoạch khoảng 140.000 tấn bưởi.

Đến nay Việt Nam đã chính thức được cấp phép xuất khẩu 6 loại hoa quả tươi sang Mỹ gồm xoài, nhãn, vải, thanh long, chôm chôm và vú sữa. Các hoa quả khác có thể được xuất khẩu ở dạng đông lạnh hoặc sản phẩm chế biến (đóng hộp, sấy khô).

Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong 11 tháng năm 2021, xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam sang Mỹ đạt 203,2 triệu USD, tăng 33,2% so với cùng kỳ năm 2020, góp phần đưa trị giá xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam trong 11 tháng năm 2021 đạt 3,25 tỉ USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Hàng nghìn tấn bưởi Phúc Trạch chưa bán được vì dịch, dân lại thấp thỏm vì mưa bão Hàng nghìn tấn bưởi Phúc Trạch chưa bán được vì dịch, dân lại thấp thỏm vì mưa bão

TTO - Ảnh hưởng của dịch khiến hàng nghìn tấn bưởi Phúc Trạch đang nằm trên cây vì không có người mua. Người nông dân thêm phần lo lắng, bất an khi bão số 5 sắp đổ bộ, nhiều gia đình đứng trước cảnh éo le bán không được, hái vào nhà cũng chẳng xong.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên