Thứ 7, ngày 17 tháng 4 năm 2021
Mỹ phê duyệt vắc xin COVID-19 một liều tiêm của Johnson & Johnson
TTO - Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vắc xin COVID-19 của hãng Johnson & Johnson trong trường hợp khẩn cấp. Đây là vắc xin COVID-19 thứ 3 được Mỹ cấp phép.

Vắc xin COVID-19 của hãng dược Johnson & Johnson - Ảnh: REUTERS
Trước khi đưa ra quyết định trên, FDA tuyên bố vắc xin của Johnson & Johnson, có tên Jassen, cho thấy hiệu quả cao trong việc phòng ngừa COVID-19, kể cả các biến thể mới.
“Đây là thông tin tuyệt vời đối với mọi người dân Mỹ, là một tiến triển đáng khích lệ trong nỗ lực của chúng ta nhằm chấm dứt khủng hoảng này”, Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu về thông tin mới nhất.
Ông Biden hối thúc người dân Mỹ tiếp tục tuân thủ các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh như giãn cách xã hội, đồng thời cảnh báo các biến thể virus mới "vẫn là mối đe dọa lớn”.
“Chúng ta không thể buông lỏng cảnh giác hay tự kết luận rằng chiến thắng là điều tất yếu”, ông nói.
Theo Hãng tin AFP, loại vắc xin thứ ba được phê duyệt được xem là công cụ tối quan trọng để Mỹ có thể đẩy nhanh chương trình tiêm chủng. Quốc gia này đã ghi nhận hơn 500.000 người chết vì COVID-19.
Trong các thử nghiệm lâm sàng, hiệu quả của Jassen đối với bệnh nặng lên đến 85,9% tại Mỹ, 81,7% tại Nam Phi và 85,6% tại Brazil.
Nhìn chung, trong khoảng 39.321 người tham gia đến từ khắp các khu vực, hiệu quả của vắc xin này lên đến 85,4% đối với bệnh nặng, nhưng chỉ đạt 66,1% nếu tính cả các trường hợp nhẹ hơn.
Trước Johnson & Johnson, hai loại vắc xin của các hãng Pfizer và Moderna đã được Mỹ cấp phép sử dụng giới hạn từ tháng 12-2020.
Tính đến nay, hơn 65 triệu người Mỹ đã được tiêm ít nhất một mũi vắc xin đầu tiên từ hai hãng Pfizer và Moderna.
Khác với hai loại trước, Jassen chỉ cần tiêm một liều, có thể bảo quản trong tủ lạnh và có ưu thế hơn về việc vận chuyển.
-
TTO - Một shipper cho biết mệt mỏi nhất khi nhận đơn giao đồ ăn là nhiều khi phải đợi chờ rất lâu ở các cửa hàng bán đồ ăn, thức uống. Khách hàng chờ lâu khó chịu một, chúng tôi xếp hàng chờ nhận món đi giao mệt mỏi mười".
-
TTO - Sáng nay 17-4, Bộ Y tế cho biết bệnh nhân COVID-19 mới nhất là chuyên gia Trung Quốc vừa đến Việt Nam bằng đường bộ. Trong khi đó, giới chức y tế đang dự kiến đề xuất trước mắt giảm thời gian cách ly cho người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin.
-
TTO - Người chơi trúng giải Jackpot vé số Vietlott với trị giá giải thưởng lên tới 141,8 tỉ đồng là một nhân viên văn phòng tại TP.HCM. Sau khi nộp 14,1 tỉ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân cho ngân sách TP, vị khách may mắn đã nhận về khoảng 127 tỉ.
-
TTO - Ngày 16-4, Bộ Tài chính Mỹ thông báo không có đủ bằng chứng để kết luận Việt Nam thao túng tiền tệ như đã nêu trong báo cáo "Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Mỹ" hồi tháng 12-2020.
-
TTO - Sau khi nhận đơn hàng, tài xế Grab không liên lạc được với cả người nhận và người gửi. Số hàng trên được xác nhận là 2 túi nilông chứa 1.003 viên nén màu tím.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận