23/04/2015 11:54 GMT+7

​Mỹ cáo buộc Nga triển khai hệ thống phòng không tại Ukraine

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Ngày 22-4, Mỹ cáo buộc Nga vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại miền đông Ukraine khi triển khai thêm các hệ thống phòng không tại khu vực này.

Quân ly khai thân Nga kiểm soát phần lớn miền đông Ukraine - Ảnh: AFP

Ngoài ra, theo BBC, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cáo buộc Nga liên quan đến việc huấn luyện lực lượng ly khai tại miền đông Ukraine cũng như xây dựng lực lượng Nga dọc biên giới với Ukraine.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cho biết trong một tuyên bố rằng "lực lượng kết hợp giữa Nga và quân ly khai" đã vi phạm các điều khoản trong thỏa thuận Mink, vẫn giữ pháo binh và các bệ phóng tên lửa trong khu vực cấm.

"Quân đội Nga đã triển khai thêm các hệ thống phòng không tại miền đông Ukraine và di chuyển nhiều cái trong số này gần tiền tuyến" - bà Harf cho biết.

Điện Kremlin vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào về các cáo buộc trên của Mỹ.

Trước đó, Ukraine cũng cáo buộc Nga trang bị vũ khí cho quân ly khai và gửi lính Nga qua biên giới Ukraine để hỗ trợ quân ly khai. Tuy nhiên Nga đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc này.

Thỏa thuận ngừng bắn Mink được chính phủ Ukraine và quân ly khai thân Nga ký kết và có hiệu lực từ tháng 2 năm nay.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên