Thứ 5, ngày 21 tháng 1 năm 2021
Mỹ cân nhắc đăng cai APEC đầu năm sau
TTO - Ngoại trưởng Malaysia cho biết Mỹ đang xem xét khả năng tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Mỹ vào tháng 1-2020 sau khi Chile hủy đăng cai tổ chức sự kiện này.

Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah - Ảnh: Malay Mail
Hãng tin Reuters ngày 7-11 dẫn lời Ngoại trưởng Malaysia là ông Saifuddin Abdullah tuyên bố thông tin này sau khi nói chuyện với người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo.
"Ngoại trưởng Pompeo đã gọi điện cho tôi khi chúng tôi ở Bangkok hỏi về quan điểm của Malaysia, bởi vì Chile không thể đăng cai APEC vào tháng 11 này và rằng Mỹ đang nghĩ đến việc tổ chức APEC vào tháng 1-2020 tại Mỹ" - ông Saifuddin Abdullah nói với các phóng viên tại Kuala Lumpur.
"Nhưng tôi đã thông báo cho các quan chức Mỹ ở Bangkok rằng chúng tôi không nghĩ đó là một ý tưởng hay" - ông nói thêm.
Đại sứ quán Mỹ tại Kuala Lumpur chưa đưa ra bất cứ phản ứng nào trước thông tin trên.
Trước đó, trong tháng 11-2019, ông Abdullah đã tới Bangkok (Thái Lan) tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN. Bộ trưởng thương mại Mỹ Wilbur Ross là quan chức cấp cao nhất của Mỹ của phái đoàn Mỹ tham dự hội nghị này.
Theo kế hoạch, Malaysia sẽ là nước chủ nhà của hội nghị cấp cao APEC vào cuối năm 2020, tức là tiếp theo sau hội nghị tháng 11-2019 Chile vừa hủy đăng cai vì tình hình bất ổn trong nước.
Việc Chile hủy đăng cai APEC ảnh hưởng lớn đến cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.
Ngày 7-11, Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ một quan chức cấp cao bên trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình để ký thỏa thuận thương mại "giai đoạn 1" có thể sẽ bị hoãn đến tháng 12-2019.
Quan chức này cũng không loại trừ khả năng "hai bên không thể đạt được thỏa thuận thương mại tạm thời" nhằm đi tới kết thúc thương chiến kéo dài hơn 1 năm qua.
Theo các quan chức Mỹ, hàng chục địa điểm đã được đề xuất để tổ chức cuộc gặp Trump - Tập. Một địa điểm đang được cân nhắc là London (Anh), nơi hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung có thể gặp nhau sau hội nghị thượng đỉnh NATO - sự kiện mà Tổng thống Trump dự kiến tham dự từ ngày 3 tới 4-12.
Các địa điểm khác ở châu Âu và châu Á cũng được xem xét. Tuy nhiên, châu Âu có khả năng được chọn cao hơn, chẳng hạn Thụy Điển và Thụy Sĩ.
Hãng tin Bloomberg cũng dẫn một nguồn thạo tin cho biết các địa điểm ở châu Âu và châu Á đang được cân nhắc.
Những địa điểm tại Mỹ được Nhà Trắng đề xuất trước đó, gồm bang Iowa và bang Alaska, đã bị loại bỏ.
-
TTO - Chiều tối nay 21-1, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 2 bệnh nhân COVID-19 mới, cả 2 đều từ Mỹ về nước cách đây hơn 20 ngày nhưng đến nay mới phát hiện mắc bệnh.
-
TTO - Đó là nội dung cơ bản trong chỉ thị của Bộ Chính trị được Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nêu ra tại Hội nghị quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị, triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
-
TTO - Do thời tiết xấu, trời nhiều sương mù, trần mây thấp nên hàng chục chuyến bay không thể hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào trưa nay 21-1.
-
TTO - Cơ quan chức năng vừa phát hiện một cơ sở ngâm thịt ốc bươu với hóa chất công nghiệp, sau đó cung cấp cho một số chợ và tiệm ăn.
-
TTO - Gần 30 quan chức trong chính quyền của ông Donald Trump đã bị Bắc Kinh đưa vào danh sách trừng phạt lúc rạng sáng 21-1, không lâu sau khi ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức. Trong số đó có cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận