01/05/2021 10:39 GMT+7

Mỹ cấm nhập cảnh người đến từ Ấn Độ và nhiều quốc gia khác

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 30-4 (giờ Mỹ) đã thông báo hạn chế đi lại (cấm nhập cảnh) với người đến từ Ấn Độ, do tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh ở quốc gia Nam Á này.

Mỹ cấm nhập cảnh người đến từ Ấn Độ và nhiều quốc gia khác - Ảnh 1.

Cô Manisha Bashu (phải) và mẹ đặt tay lên ngực của ba cô, đang gặp vấn đề hô hấp và phải thở máy, tại thành phố Ghaziabad hôm 30-4-2021, trong bối cảnh dịch COVID-19 hoành hành ở Ấn Độ - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, các hạn chế mới, có hiệu lực từ 4-5, cấm hầu hết người không phải công dân Mỹ nhập cảnh vào nước này.

Đại sứ quán Ấn Độ tại Washington vẫn chưa đưa ra bình luận về biện pháp mới của ông Biden.

Nhà Trắng ngày 30-4 cho biết Mỹ áp đặt các hạn chế đi lại mới với Ấn Độ dựa trên khuyến nghị của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ.

Chính quyền ông Biden cũng đưa thêm lý do là "số ca COVID-19 ở Ấn Độ chiếm 1/3 tổng số ca mới trên toàn cầu" và cần "các biện pháp chủ động để bảo vệ sức khỏe cộng đồng của đất nước trước những người nhập cảnh vào Mỹ" từ Ấn Độ.

Hồi tháng 1, ông Biden cũng từng ban hành một lệnh cấm nhập cảnh tương tự với những người không phải công dân Mỹ từng đến Nam Phi. Tổng thống Biden cũng áp dụng lại lệnh cấm nhập cảnh với hầu hết du khách không phải người Mỹ từng đến Brazil, Anh, Ireland và 26 quốc gia châu Âu.

Theo đó, những người không phải công dân Mỹ từng đến các quốc gia trong lệnh cấm trong vòng 14 ngày sẽ không đủ điều kiện nhập cảnh vào Mỹ.

Mỹ hiện vẫn là nước có nhiều người nhiễm COVID-19 nhất trên thế giới, với hơn 33 triệu ca bệnh và hơn 590.000 trường hợp qua đời vì đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên, Ấn Độ đã liên tiếp lập kỷ lục thế giới về số ca COVID-19 mới theo ngày trong hơn tuần qua. Mới nhất, nước này đã ghi nhận hơn 400.000 ca COVID-19 trong vòng 24 giờ, nâng tổng số người mắc bệnh lên hơn 19 triệu người.

Úc cuối ngày 30-4 thông báo cư dân và công dân nước này từng đến Ấn Độ trong vòng 14 ngày qua sẽ bị cấm nhập cảnh vào Úc kể từ 3-5. Những người vi phạm sẽ bị phạt và bỏ tù lên tới 5 năm.

Theo Hãng tin Reuters, Chính phủ Úc sẽ xem xét lại lệnh cấm vào ngày 15-5.

Theo trang blog.wego.com, đến nay đã có 23 quốc gia và vùng lãnh thổ cấm nhập cảnh đối với những người từng đến Ấn Độ do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Trong số này có Úc, Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Ý, Iran, Indonesia, Thái Lan, Singapore, Bangladesh và Hong Kong...

Ấn Độ lập kỷ lục hơn 400.000 ca COVID-19 trong ngày, vượt mốc 19 triệu ca Ấn Độ lập kỷ lục hơn 400.000 ca COVID-19 trong ngày, vượt mốc 19 triệu ca

TTO - Ấn Độ tiếp tục lập "kỷ lục u ám" khi ghi nhận thêm hơn 400.000 ca COVID-19 trong vòng 24 giờ, mức tăng theo ngày kỷ lục thế giới, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh lên hơn 19 triệu ca.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên