Mỹ bắt người nghi tuồn máy chủ AI trị giá 300 triệu USD sang Trung Quốc

Một người đàn ông ở California bị cáo buộc chuyển các máy chủ trị giá 300 triệu USD được sử dụng cho mục đích AI ra nước ngoài, rồi đưa trái phép số hàng này sang Trung Quốc.

Mỹ bắt người nghi tuồn máy chủ AI trị giá 300 triệu USD sang Trung Quốc - Ảnh 2.

Các đặc vụ FBI kiểm tra Công ty Earthmade, sau vụ cáo buộc tuồn số lượng máy chủ sử dụng cho hoạt động AI trị giá 300 triệu USD sang Trung Quốc - Ảnh: California Post

Theo Hãng tin Reuters ngày 2-10, một người đàn ông ở bang California (Mỹ) bị bắt với cáo buộc tuồn sang Trung Quốc các máy chủ máy tính trị giá hơn 300 triệu USD. Những máy chủ này chứa bộ xử lý đồ họa (GPU) do Mỹ sản xuất, được sử dụng cho công nghệ siêu trí tuệ (SI), cách chính quyền Tổng thống Donald Trump gọi trí tuệ nhân tạo (AI).

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) công bố về đối tượng Greg Lui - 38 tuổi, ngụ tại thành phố San Gabriel, bang California - đã bị bắt với các cáo buộc liên quan việc vận chuyển trái phép máy chủ máy tính thuộc diện kiểm soát xuất khẩu sang Trung Quốc.

Theo DOJ, nghi phạm Lui dự kiến sẽ ra trình diện và nghe cáo trạng lần đầu vào ngày 3-10 tại Tòa án quận Mỹ ở trung tâm thành phố Los Angeles.

Ông Lui bị cáo buộc âm mưu vi phạm Đạo luật Cải cách kiểm soát xuất khẩu và các quy định quản lý xuất khẩu; một tội buôn lậu hàng hóa ra nước ngoài và một tội âm mưu rửa tiền.

DOJ cho biết ông Lui là chủ sở hữu Earthmade Computer, một công ty công nghệ và là doanh nghiệp tư nhân.

Từ năm 2023 đến 2024, ông Lui cùng các đồng phạm bị cáo buộc đã lợi dụng pháp nhân của Công ty Earthmade Computer để mua và vận chuyển các mặt hàng điện tử thuộc diện kiểm soát xuất khẩu sang Trung Quốc mà không có giấy phép cần thiết do Bộ Thương mại Mỹ cấp.

Theo cáo buộc, nhóm này đã vận chuyển các máy chủ tới những quốc gia như Malaysia và Singapore, nơi không yêu cầu giấy phép tương tự, rồi từ đó đưa trái phép số hàng trên sang Trung Quốc.

Nếu bị kết tội, Lui có thể phải đối mặt với mức án lên tới 50 năm tù.

Vụ việc trên là trường hợp mới nhất trong một loạt vụ truy tố liên bang nhắm vào hoạt động bị cáo buộc tuồn công nghệ máy tính tiên tiến của Mỹ sang Trung Quốc, trong bối cảnh Washington tìm cách ngăn Bắc Kinh tiếp cận các loại chip có thể tăng cường năng lực quân sự, theo Reuters nhận định.

Đối mặt 50 năm tù vì bị cáo buộc tuồn số máy chủ AI 300 triệu USD sang Trung Quốc - Ảnh 3.Mỹ tố start-up AI Trung Quốc 'đánh cắp' công nghệ Anthropic để phát triển K3, tính trừng phạt

Washington cáo buộc Moonshot AI sử dụng trái phép mô hình AI của Anthropic để phát triển K3, đồng thời xem xét áp đặt lệnh trừng phạt. Trung Quốc gọi các cáo buộc là 'hoàn toàn vô căn cứ'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Trí tuệ nhân tạo

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất