Thứ 7, ngày 25 tháng 6 năm 2022
Mỹ bất ngờ áp một loạt lệnh trừng phạt Nga
TTO - Mỹ ngày 15-4 công bố một loạt lệnh trừng phạt đối với Nga vì cáo buộc can thiệp bầu cử, tấn công mạng, uy hiếp Ukraine và nhiều “hành vi sai trái” khác.

Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, các biện pháp này bao gồm đưa một số doanh nghiệp Nga vào danh sách đen, trục xuất một số nhà ngoại giao và giới hạn Matxcơva phát hành nợ công.
Trong số các lệnh trừng phạt mới, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố một sắc lệnh hành pháp cho phép Chính phủ Mỹ trừng phạt bất cứ ngành nghề nào của kinh tế Nga, đồng thời sử dụng nó để giới hạn khả năng phát hành nợ công của Nga.
Bên cạnh đó, ông Biden cũng cấm các tổ chức tài chính Mỹ tham gia các thị trường sơ cấp của trái phiếu Chính phủ Nga được ghi bằng đồng ruble từ ngày 14-6. Các ngân hàng Mỹ đã bị cấm tham gia các thị trường sơ cấp của trái phiếu Chính phủ Nga không ghi theo đồng ruble từ năm 2019.
Bộ Tài chính Mỹ đã đưa 32 tổ chức và cá nhân Nga vào danh sách đen, vì các cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ 2020 và những hành vi “tung thông tin sai lệch và can thiệp” khác. Mỹ cũng trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga vì các cáo buộc trên.
Phối hợp cùng Liên minh châu Âu (EU), Anh, Úc và Canada, Mỹ cũng áp lệnh trừng phạt đối với 8 cá nhân có liên quan tới việc Nga sáp nhập lại Crimea từ Ukraine vào năm 2014.
Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố nước này “khó tránh khỏi” việc phải đáp trả các lệnh trừng phạt mới của Mỹ, đồng thời cho biết đã triệu tập đại sứ Mỹ tại Matxcơva John Sullivan vì vấn đề này.
Theo Hãng tin AFP, bà Zakharova còn cho biết lệnh trừng phạt mới sẽ giảm khả năng Matxcơva đồng ý thực hiện cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Trong cuộc điện đàm hôm 13-4, ông Biden và ông Putin đã thống nhất "tiếp tục đối thoại". Ông Biden cũng đề nghị Putin tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại một nước trung lập.
“Mỹ chưa sẵn sàng để đối mặt với thực tế khách quan rằng có một thế giới đa cực, không có sự bá chủ của Mỹ. Chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo Mỹ về hậu quả của sự thù địch nơi họ, điều này đẩy sự đối đầu giữa hai nước đến mức nguy hiểm", bà Zakharova tuyên bố.
Cũng trong ngày 15-4, Anh và EU đã lên tiếng thể hiện sự ủng hộ đối với quyết định của Mỹ.
-
TTO - Ngày 25-6, Công an TP.HCM đã làm việc với 3 người là trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng là ông Huỳnh Công Tân, bà Lê Thị Thu Hà (Ha Lee), bà Nguyễn Thị Mai Nhi (Hoàng Nhi). Ông Tân, bà Nhi, bà Hà đang bị nhiều người tố giác, đề nghị khởi tố.
-
TTO - Theo chính quyền Ukraine, đợt oanh tạc vào miền bắc nước này xuất phát từ nước láng giềng Belarus và diễn ra ngay trước thềm một cuộc gặp của Tổng thống Nga Vladimir Putin với người đồng cấp Belarus ngày 25-6.
-
TTO - Ngay khi có thể tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10, một số phụ huynh và học sinh tại TP.HCM ôm nhau khóc vì đường vào lớp 10 hẹp dần khi điểm thi thấp dưới mức tưởng tượng của họ.
-
TTO - Tại sao một số tài xế biết luật mà vẫn chạy xe vào làn dừng khẩn cấp trên đường cao tốc? Tại sao họ biết bị "phạt nguội" qua camera mà vẫn không sợ... bị phạt?
-
TTO - Công an quận 3, TP.HCM thông báo tìm chủ sở hữu một loạt đồng hồ đeo tay đời mới của khách hàng gửi bảo hành, sửa chữa (nhưng không có biên nhận) ở hộ kinh doanh Diamond Watch On Time Service.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận