13/03/2021 15:27 GMT+7

Mỹ bắt đầu chuyển tiền cho dân từ gói cứu trợ 1.900 tỉ USD

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Các quan chức Mỹ cho biết đợt đầu tiên của khoản hỗ trợ 1.400 USD/người từ gói cứu trợ 1.900 tỉ USD đã được giải ngân từ ngày 12-3. Từ cuối tuần này, tiền bắt đầu được gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của người Mỹ.

Mỹ bắt đầu chuyển tiền cho dân từ gói cứu trợ 1.900 tỉ USD - Ảnh 1.

Người Mỹ được nhận tiền cứu trợ trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn hoành hành và nước Mỹ đang nỗ lực phân phối vắc xin - Ảnh: Getty Images

Hãng tin Reuters ngày 13-3 đưa tin những khoản tiền đầu tiên trong gói cứu trợ 1.900 tỉ USD được Tổng thống Joe Biden vừa thông qua sẽ bắt đầu được gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của người dân Mỹ từ cuối tuần này.

Theo báo USA Today, thực tế tiền từ gói cứu trợ đã được chuyển đến một số người chỉ một ngày sau khi ông Biden ký ban hành gói cứu trợ trên hôm 11-3.

Các quan chức tại Bộ Tài chính Mỹ và Cục Thuế vụ Mỹ cho biết đợt đầu tiên của khoản hỗ trợ 1.400 USD/người đã được giải ngân từ hôm 12-3. Các khoản cứu trợ lớn bổ sung sẽ được gửi trực tiếp, hoặc qua thư dưới dạng séc hoặc thẻ ghi nợ trong những tuần tới.

Điều đó có nghĩa mỗi hộ gia đình gồm 4 người có thu nhập khoảng 150.000 USD/năm sẽ nhận 5.600 USD. Khác với hai khoản cứu trợ đầu tiên vốn chỉ giới hạn cho người dưới 17 tuổi, tiền cứu trợ đợt này được gửi đến tất cả những người phụ thuộc đủ điều kiện nhận, gồm sinh viên, người trưởng thành bị tàn tật, các bậc cha mẹ và ông bà.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden nói rằng gói cứu trợ kinh tế trên cùng các biện pháp khác sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giúp ích những người Mỹ bị đại dịch COVID-19 ảnh hưởng. COVID-19 tiếp tục cướp đi sinh mạng của khoảng 1.400 người ở Mỹ mỗi ngày.

Gần 160 triệu hộ gia đình ở Mỹ sẽ nhận tổng cộng khoảng 400 tỉ USD tiền hỗ trợ, với số tiền gửi trực tiếp 1.400 USD/người, giúp ích cho các cá nhân có thu nhập 75.000 USD/năm hoặc các cặp đôi có thu nhập 150.000 USD/năm.

Những người có thu nhập cao hơn - nhưng vẫn dưới mức 80.000 USD/người hoặc 160.000 USD/cặp đôi - sẽ vẫn nhận tiền hỗ trợ với mức ít hơn.

Các quan chức cho biết họ đang phối hợp với Sở An sinh xã hội Mỹ, các cơ quan chính phủ và tổ chức tài chính để tránh những vấn đề từng gặp phải trong đợt cứu trợ gần đây nhất, khi những tờ séc được chuyển tới hàng ngàn người đã qua đời.

"Chúng tôi áp dụng nhiều biện pháp kiểm soát để đảm bảo kiểm tra những khoản tiền này đang được chuyển đi ra sao" - Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức.

Tổng thống Biden ký ban hành gói cứu trợ kinh tế 1.900 tỉ USD Tổng thống Biden ký ban hành gói cứu trợ kinh tế 1.900 tỉ USD

TTO - Ngay trước bài phát biểu vào "giờ vàng" tối 11-3 để đánh dấu một năm kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát ở Mỹ, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành dự luật kích thích kinh tế trị giá 1.900 tỉ USD.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên