12/01/2024 15:46 GMT+7

Mỹ, Anh không kích Yemen: Nga lên án, Trung Quốc kêu gọi kiềm chế

Nga lên án cuộc tấn công của Mỹ và Anh nhằm vào nhóm phiến quân Houthi ở Yemen, trong khi Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên ngăn chặn xung đột lan rộng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh - Ảnh: REUTERS

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh - Ảnh: REUTERS

Ngày 12-1, Nga lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Anh nhằm vào nhóm phiến quân Houthi ở Yemen, gọi đây là "sự leo thang" với "mục tiêu phá hoại", theo Hãng tin AFP.

"Các cuộc tấn công của Mỹ là sự vi phạm hoàn toàn luật pháp quốc tế, nhằm leo thang tình hình trong khu vực để đạt được các mục tiêu phá hoại của họ" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói trên ứng dụng Telegram.

Cùng ngày, Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên ngăn chặn xung đột lan rộng, sau khi Mỹ và Anh tấn công các mục tiêu liên quan Houthi.

"Trung Quốc quan ngại về sự leo thang căng thẳng ở Biển Đỏ. Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan giữ bình tĩnh và kiềm chế để ngăn xung đột lan rộng" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói.

Mỹ và Anh đã không kích dữ dội nhằm vào các mục tiêu mà Houthi kiểm soát ở Yemen vào đầu ngày 12-1, sau nhiều tuần Houthi liên tục thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại ở Biển Đỏ.

Ảnh công bố ngày 12-1 cho thấy tên lửa được phóng từ tàu chiến nhằm vào nhóm phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen - Ảnh: REUTERS

Ảnh công bố ngày 12-1 cho thấy tên lửa được phóng từ tàu chiến nhằm vào nhóm phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen - Ảnh: REUTERS

Houthi - nhóm phiến quân tham gia cuộc nội chiến kể từ năm 2014 đối đầu với chính phủ vốn được quốc tế công nhận của Yemen - đã tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công như vậy cho đến khi Israel chấm dứt chiến dịch quân sự chống lại Hamas ở Dải Gaza.

Bắc Kinh nhấn mạnh Biển Đỏ là tuyến vận tải biển quan trọng. Bà Mao nói Trung Quốc kêu gọi "tất cả các bên cùng nhau duy trì an ninh trên các tuyến đường thủy quốc tế và tránh quấy rối các tàu dân sự, vì điều này gây bất lợi cho nền kinh tế và thương mại toàn cầu".

Nga và Trung Quốc là 2 trong số 4 nước đã bỏ phiếu trắng khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết liên quan Houthi vào hôm 10-1. Nghị quyết (nhận 11 phiếu thuận, 0 phiếu chống và 4 phiếu trắng) kêu gọi Houthi "ngừng ngay lập tức mọi cuộc tấn công (trên Biển Đỏ) vốn cản trở thương mại toàn cầu và quyền tự do hàng hải cũng như hòa bình khu vực".

Các bên khác nói gì?

Cũng trong ngày 12-1, Iran chỉ trích cuộc tấn công của Mỹ và Anh nhằm vào nhóm phiến quân Houthi ở Yemen, gọi đây là hành động "tùy tiện" và "vi phạm" luật pháp quốc tế.

Trong khi đó, các nước phương Tây và đồng minh của Mỹ lại bày tỏ ủng hộ cuộc tấn công trên. Trong tuyên bố chung, Chính phủ Úc, Bahrain, Canada, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, New Zealand, Hàn Quốc, Anh và Mỹ nói rằng cuộc tấn công này nhằm "khôi phục sự ổn định ở Biển Đỏ".

NÓNG: Mỹ, Anh nã tên lửa Tomahawk vào các thành phố ở Yemen để trả đũa HouthiNÓNG: Mỹ, Anh nã tên lửa Tomahawk vào các thành phố ở Yemen để trả đũa Houthi

Không lâu sau khi cảnh báo Houthi sẽ phải chịu 'hậu quả', Mỹ và Anh đã tấn công vào các mục tiêu liên quan Houthi ở Yemen, sử dụng máy bay chiến đấu và tên lửa Tomahawk.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên