12/01/2024 14:14 GMT+7

Một số nước nhanh chóng ký tuyên bố chung ủng hộ Anh, Mỹ đánh Houthi

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói cuộc không kích của Mỹ và Anh vào Yemen vừa qua là động thái 'phòng thủ', trong khi Houthi nói sẽ tiếp tục tấn công tàu của Israel qua Biển Đỏ.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ vô hiệu hóa tổ hợp tên lửa và máy bay không người lái của Houthi ở Biển Đỏ ngày 19-10-2023 - Ảnh: AFP

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ vô hiệu hóa tổ hợp tên lửa và máy bay không người lái của Houthi ở Biển Đỏ ngày 19-10-2023 - Ảnh: AFP

Ngày 12-1, người phát ngôn của nhóm phiến quân Houthi của Yemen nói họ sẽ tiếp tục tấn công các tàu hàng liên quan đến Israel trên Biển Đỏ, bất chấp cuộc không kích vừa qua của Mỹ và Anh nhắm vào lực lượng này.

"Chúng tôi khẳng định rằng hoàn toàn không có lý do chính đáng nào cho hành động gây hấn nhắm vào Yemen này, vì không có mối đe dọa nào đối với hàng hải quốc tế ở Biển Đỏ và Biển Ả Rập, và mục tiêu tấn công đã từng và sẽ tiếp tục là các tàu Israel hoặc các tàu hướng đến các cảng tại Dải Gaza", người phát ngôn Mohammed Abdulsalam của Houthi đăng tải trên X.

Mỹ và Anh tấn công vì tự do hàng hải

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 11-1 (giờ địa phương) cho biết việc Mỹ và Anh không kích nhóm phiến quân Houthi của Yemen là động thái "phòng thủ" và cảnh báo về các biện pháp tiếp theo nếu Houthi tiếp tục tấn công tàu qua Biển Đỏ.

Tổng thống Mỹ nói các cuộc tấn công của Mỹ và Anh nhằm đáp trả 27 loạt tấn công của Houthi vào các tàu hàng tại Biển Đỏ, và việc nhóm này dùng tên lửa chống hạm tấn công các tàu hàng là chưa từng có tiền lệ.

Theo báo Telegraph, Thủ tướng Anh Rishi Sunak xác nhận Lực lượng Không quân hoàng gia Anh đã tiến hành các cuộc không kích nhắm vào các cơ sở quân sự của phiến quân Houthi tại Yemen, nói rằng Anh sẽ luôn "đứng lên vì tự do hàng hải và dòng chảy thương mại tự do".

Mỹ và Anh không kích Houthi sau nhiều cảnh báo của ông Biden đối với các diễn biến leo thang tại Trung Đông, kể từ sau khi cuộc xung đột Hamas - Israel bùng nổ ngày 7-10-2023.

Tổng thống Mỹ Biden nói động thái can thiệp quân sự mới nhất của Mỹ là cần thiết, khi các cuộc tấn công của Houthi tại Biển Đỏ sẽ "gây nguy hiểm cho quyền tự do hàng hải ở một trong những tuyến đường thủy quan trọng nhất thế giới".

"Các cuộc tấn công này gây nguy hiểm cho nhân sự Mỹ, thủy thủ dân sự, và các đối tác của chúng tôi, gây nguy hiểm cho thương mại và đe dọa quyền tự do hàng hải", ông Biden nói trong thông cáo.

Nhiều nước ủng hộ

Tuyên bố chung của Mỹ, Anh, Úc, Bahrain, Canada, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, New Zealand, Hàn Quốc nói mục đích của vụ không kích vẫn là "giảm leo thang căng thẳng".

"Nhưng thông điệp của chúng tôi phải được nhận rõ: chúng tôi sẽ không ngần ngại bảo vệ nhân mạng và dòng chảy thương mại tự do", Hãng tin AFP dẫn tuyên bố chung của các nước trên.

Thông cáo của ông Biden cũng nêu cuộc không kích đã "thành công" nhắm vào các địa điểm của Houthi, nhưng các quan chức Mỹ thông tin việc đánh giá thiệt hại vẫn đang được tiến hành.

Trả lời báo chí, một quan chức cấp cao của chính quyền ông Biden nói cuộc không kích vừa qua "quan trọng" và "nhiều kỳ vọng rằng nó sẽ làm suy giảm khả năng của Houthi một cách đáng kể".

Yemen hứng tên lửa Tomahawk, thủ lĩnh Houthi đe dọa đáp trả mạnh hơnYemen hứng tên lửa Tomahawk, thủ lĩnh Houthi đe dọa đáp trả mạnh hơn

Thủ lĩnh phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn không những đe dọa đáp trả Mỹ và Anh sau khi hai nước này tập kích vào Yemen mà còn tuyên bố sẽ phản ứng mạnh mẽ hơn trước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên