03/02/2022 13:51 GMT+7

Mùng 3 Tết du khách đến Phú Quốc du xuân đông đúc

CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG

TTO - “Mùng 1 Tết ở đây đón khoảng vài trăm lượt khách thôi. Qua bữa mùng 2 Tết và hôm nay là mùng 3 Tết, du khách đến đây vui chơi và trải nghiệm lặn ngắm san hô ước khoảng 1.000 lượt khách/ngày...”.

Mùng 3 Tết du khách đến Phú Quốc du xuân đông đúc - Ảnh 1.

Du khách đến Kiên Hải, Kiên Giang vui chơi - Ảnh: T.VŨ

Sáng 3-2 (mùng 3 Tết) anh Nguyễn Hà Triều - trưởng phòng Sea World Namaste (phường An Thới, TP Phú Quốc) - cho biết bắt đầu từ tháng 1 cho đến nay, đặc biệt những ngày đầu Xuân Nhâm Dần 2022 du khách đến Phú Quốc (Kiên Giang) rất đông.

"Bữa mùng 1 Tết ở đây đón khoảng vài trăm lượt khách thôi. Qua mùng 2 Tết và hôm nay là mùng 3 Tết, du khách đến đây vui chơi và trải nghiệm lặn ngắm san hô ước khoảng 1.000 lượt khách/ngày... Số lượng khách này tôi nghĩ tăng hơn Tết năm rồi" - anh Hà Triều vui vẻ nói.

Mùng 3 Tết du khách đến Phú Quốc du xuân đông đúc - Ảnh 2.

Ở Sea World Namaste (phường An Thới, TP Phú Quốc) đông đúc du khách ngồi chờ để trải nghiệm dịch vụ lặn biển, ngắm san hô và cho cá ăn - Ảnh: H.TRIỀU

Ở điểm vui chơi khác tại Kiên Giang như TP Hà Tiên, Kiên Lương và Kiên Hải du khách cũng đến tham quan đông đúc.

Ông Nguyễn Thanh Vũ - trưởng Phòng văn hóa và thông tin huyện Kiên Hải - cho hay đón khách đến vui chơi, địa phương cũng đã triển khai và nhắc nhở các cơ sở lưu trú, kinh doanh áp dụng nhiều biện pháp 5K đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Mùng 3 Tết du khách đến Phú Quốc du xuân đông đúc - Ảnh 3.

Ở cảng An Thới, khách đoàn liên tục ngồi canô ra hòn Mây Rút Trong, hòn Móng Tay, hòn Gầm Ghì vui chơi, chụp ảnh - Ảnh: C.CÔNG

Mùng 3 Tết, khách sạn, nhà nghỉ ở đây du khách đã đặt kín. Các tour câu mực, câu cá hay tắm biển và vui chơi ngắm cảnh biển mang vẻ đẹp tự nhiên ở hòn Sơn, Nam Du... du khách cũng tham gia nhiều.

Ông Hồ Đắc Thuận - giám đốc Trung tâm Văn hóa và truyền thanh TP Phú Quốc - cho biết trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, du khách đến Phú Quốc vui chơi, nghỉ dưỡng rất nhiều.

Mùng 3 Tết du khách đến Phú Quốc du xuân đông đúc - Ảnh 4.

Du khách đến vui chơi, tắm biển ở Phú Quốc - Ảnh: C.CÔNG

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đón hơn 60 chuyến bay/ngày. Ước tính từ ngày 31-1 đến ngày 6-2 (mùng 6 Tết), Phú Quốc sẽ đón khoảng 368 chuyến bay.

"Hiện dịch bệnh COVID-19 ổn nên bà con ở đây ăn Tết rất phấn khởi. Tết này lượng khách du lịch có thể tăng hơn năm rồi. Các khách sạn lớn đều kín phòng. Dự kiến khách sẽ còn đến Phú Quốc đông vào những ngày tới" - ông Thuận cho biết thêm.

Vì sao Phú Quốc thành nơi tổ chức đám cưới hấp dẫn tỉ phú Ấn Độ? Vì sao Phú Quốc thành nơi tổ chức đám cưới hấp dẫn tỉ phú Ấn Độ?

TTO - Việt Nam đang quảng bá Phú Quốc là thiên đường để tổ chức đám cưới, đặc biệt đến giới nhà giàu Ấn Độ. Không chỉ có cảnh đẹp, giá cạnh tranh, đội ngũ nhân viên nói tiếng Anh "ổn áp" là lợi thế của đảo ngọc.

CHÍ CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên