30/06/2024 20:33 GMT+7

Mục tiêu lạc quan của Quốc Cường Gia Lai ra sao trước khi đại hội cổ đông bất thành?

Thông tin từ đại diện doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Như Loan - tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai, vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Bà Nguyễn Thị Như Loan - tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai - Ảnh: Website DN

Bà Nguyễn Thị Như Loan - tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai - Ảnh: Website DN

Ngày 30-6, Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (QCG) tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Quy định hiện hành, đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

Dù tổ chức khá muộn, song đại hội của QCG hôm nay vẫn bất thành.

Lý do tỉ lệ cổ đông tham dự chỉ đại diện cho hơn 18% vốn điều lệ nên không đủ điều kiện tiến hành. 

Số cổ đông dự họp đại diện đủ điều kiện theo quy định phải đạt trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Đại diện phía doanh nghiệp cho biết sức khỏe của bà Nguyễn Thị Như Loan - tổng giám đốc - không tốt nên không thể tham dự. 

Sự việc bất khả kháng này khiến đại hội của QCG không diễn ra như kế hoạch và phải chuyển sang một ngày khác theo quy định.

Theo báo cáo thường niên của doanh nghiệp này, bà Nguyễn Thị Như Loan sở hữu hơn 101,9 triệu cổ phần QCG, chiếm 37,05% vốn điều lệ doanh nghiệp này.

Tại thời điểm ngày 31-3, tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai đạt 9.515 tỉ đồng. Tiền mặt của công ty còn khoảng 30 tỉ đồng. Doanh nghiệp này ghi nhận hơn 5.161 tỉ đồng nợ phải trả, trong đó 4.300 tỉ đồng nằm ở mục vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn.

Quốc Cường Gia Lai đặt mục tiêu lãi 100 tỉ, thù lao sếp 7 triệu đồng mỗi tháng

Theo tài liệu cung cấp trước đại hội, hội đồng quản trị QCG dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với mục tiêu doanh thu thuần đạt 1.300 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 100 tỉ đồng, không thực hiện chia cổ tức. 

Đây được coi là mục tiêu tương đối lạc quan khi doanh thu 1.300 tỉ đồng là gấp 3 lần mức thực hiện năm 2023. Mục tiêu lãi trước thuế 100 tỉ đồng, gấp 20 lần con số năm ngoái, một mức cao trong nhiều năm trở lại đây.

Đối với mảng địa ốc, doanh nghiệp này đặt mục tiêu năm nay hoàn thành điều chỉnh quy hoạch 1/500 dự án Marina Đà Nẵng để bán hàng, đồng thời đưa vào khai thác 6 tầng thương mại dự án Giai Việt (TP.HCM), tiếp tục khai thác mặt bằng khu thương mại tại các dự án...

Quý 1-2024, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận gần 39 tỉ đồng doanh thu, giảm 77% so với cùng kỳ và lãi ròng chỉ đạt gần 1,4 tỉ đồng.

Cũng tại đại hội này, QCG dự kiến bầu bổ sung thành viên độc lập hội đồng quản trị công ty là bà Hà Thị Thu Thủy (sinh năm 1981). Việc bổ sung này cũng nhằm đáp ứng các chuẩn mực về quản trị doanh nghiệp thời gian tới.

Trước đó, hôm 18-6, hội đồng quản trị QCG đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị của bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh vì lý do cá nhân. Việc xem xét và thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị của bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh đáng lẽ được xem xét vào ngày đại hội cổ đông (ngày 30-6).

Một nội dung quan trọng khác cũng được xem xét tại đại hội này, đó là việc thực hiện chi trả thù lao năm 2023 cho thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát được thực hiện thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Theo đó, hội đồng quản trị dự kiến trình thông qua việc chi trả thù lao cho các thành viên hội đồng quản trị 7 triệu đồng/tháng mỗi người. Còn ban kiểm soát mức 5 triệu đồng.

Liên quan đến Quốc Cường Gia Lai, tại bản án sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, hội đồng xét xử cũng đã yêu cầu doanh nghiệp này hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận từ bà Trương Mỹ Lan là 2.882,8 tỉ đồng.

Sau đó, Quốc Cường Gia Lai đã có kháng cáo một phần bản án sơ thẩm. Công ty này cho rằng hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên buộc công ty hoàn trả số tiền 2.882,2 tỉ đồng cho bà Trương Mỹ Lan để bảo đảm khoản thi hành án là chưa đúng và chưa khách quan.

Căn cứ theo hợp đồng với Sunny Island, Công ty Quốc Cường Gia Lai cho biết chỉ có nghĩa vụ trả lại 1.444,1 tỉ đồng.

Mới đây, bà Nguyễn Thị Như Loan cũng đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước làm rõ các liên quan đến khu đất 39 Bến Vân Đồn.

Đây là khu đất mà Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Lê Quang Thung - cựu tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam - và nhiều đồng phạm tại tập đoàn này để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" khi đất công biến thành đất tư.

Liên quan đến việc tuân thủ các quy định pháp luật trong việc chuyển nhượng, Quốc Cường Gia Lai khẳng định tất cả các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, hoạt động kinh doanh, kết quả kinh doanh phát sinh trong kỳ đều được công ty thực hiện kê khai, hạch toán, báo cáo theo đúng quy định và chuẩn mực kế toán...

Quốc Cường Gia Lai lên tiếng về dự án 39 Bến Vân ĐồnQuốc Cường Gia Lai lên tiếng về dự án 39 Bến Vân Đồn

Quốc Cường Gia Lai chính thức lên tiếng về quá trình chuyển nhượng khu đất 39 Bến Vân Đồn (quận 4, TP.HCM) có liên quan đến doanh nghiệp này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên