Tag: cổ đông lớn

Siết tỉ lệ cổ phần ngân hàng: Loạt 'đại gia' nào thuộc diện sẽ vượt giới hạn?

Nhiều cổ đông là tổ chức tại các ngân hàng thương mại cổ phần, công ty tài chính sở hữu cổ phần vượt 10%. Tuy nhiên theo quy định mới, sẽ giảm về chỉ còn tối đa 10%.

Một tổng công ty lỗ 9 năm liên tiếp: Bộ Xây dựng rút chân, 'đại gia' địa ốc nhảy vào

Sau khi Bộ Xây dựng bán sạch vốn, Công ty Đầu tư Địa ốc Sông Hồng trở thành cổ đông mới nắm 49% vốn Tổng công ty cổ phần sông Hồng.

Cổ phiếu đại gia bất động sản bị bán giải chấp theo chỉ định của trái chủ

Theo chuyên gia, gần 42 triệu cổ phiếu NVL của Novaland bị bán giải chấp theo chỉ định từ các trái chủ.

Thanh khoản ‘mất hút’, cho vay ký quỹ lên cả trăm ngàn tỉ có đáng lo?

Một chuyên gia cho biết tỉ lệ dư nợ cho vay/vốn hóa thị trường đã đạt 3,65%. Nếu có yếu tố kích hoạt, ngưỡng đòn bẩy cao sẽ là rủi ro. Tuy nhiên cũng có quan điểm, con số margin thể hiện trên báo cáo tài chính chưa có gì đáng lo.

Giải mã loạt cổ phiếu thép, bất động sản giảm mạnh

Một cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp, lãnh đạo công ty cho rằng thị trường nhiều biến động với các phiên giảm điểm đã ảnh hưởng đến tâm lý cổ đông.

Nữ đại gia chi vài trăm tỉ đồng trở thành cổ đông lớn của Cảng Sài Gòn

Công ty TNHH Phát triển Dịch vụ Thương mại Toàn Thắng do bà Dương Thị Dung làm giám đốc vừa trở thành cổ đông lớn lớn thứ 2 của Cảng Sài Gòn.

Bất ngờ với những doanh nghiệp trả cổ tức cao trên 600%

Nhiều doanh nghiệp chi trả cổ tức cao, đều đặn, thậm chí trên 100%. Họ là ai và làm ăn thế nào?

'Cậu Út nhà tài phiệt’ Song Joong Ki lật mặt chơi bài ngửa với ông nội

Sau màn tái sinh khó lý giải, Hyun Woo (Song Joong Ki) thích nghi với thân phận mới, trở thành đứa cháu trai 'may mắn vì đầu tư gì cũng thành công' vì có bộ óc của trợ lý toàn năng trong 'Cậu Út nhà tài phiệt'.

NovaGroup tăng tỉ lệ sở hữu cổ phiếu Novaland, nắm hơn 37% vốn điều lệ

TTO - Sau khi đã hoàn tất bán ra số lượng lớn cổ phiếu, thu về gần 7.770 tỉ đồng, cả ông Bùi Thành Nhơn và vợ đều không còn là cổ đông lớn của Novaland.

Gian nan bảo vệ cổ đông thiểu số

TTO - Nhiều nhà đầu tư vừa và nhỏ cảm giác 'chết đứng' sau khi bỏ tiền vào doanh nghiệp khi cổ đông lớn tăng quyền cho mình trong khi kết quả kinh doanh lại không tăng tương xứng, thậm chí đáng lo.