09/09/2025 13:38 GMT+7

Mưa, triều cường, sụt lún đều tăng, lo TP.HCM ngập nặng trong 3 tháng tới

TP.HCM đang trong cao điểm mùa mưa, thêm vào đó mùa triều cường cũng bắt đầu, cùng với đó sụt lún gia tăng khiến nguy cơ ngập nước sắp tới có thể nặng hơn.

ngập - Ảnh 1.

TP.HCM đang cao điểm mùa mưa, trong thời gian tới thêm triều cường đạt đỉnh có thể gây ngập nặng - Ảnh: LÊ PHAN

Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết trong 3 tháng tới, mực nước cao nhất tháng tại các trạm trên lưu vực sông Sài Gòn lên nhanh. Mực ở mức xấp xỉ hoặc cao hơn so với cùng kỳ trung bình nhiều năm 15-30cm. 

Đây cũng là thời kỳ triều cường ở TP.HCM đạt đỉnh gây ngập nhiều tuyến đường ven sông, rạch.

Mực nước đỉnh triều cao nhất trong 3 tháng tới có khả năng xuất hiện vào tháng 11, ở mức cao trên báo động 3 (1,65m) khoảng 5-15cm, tức có thể đạt 1,8m. Tháng 9 và tháng 10 triều cường cũng khá cao.

Từ tháng 9 đến tháng 11, tổng lượng mưa tập trung nhiều hơn vào tháng 9 và tháng 10. Do mưa nhiều nên giai đoạn này việc xả nước của hồ Dầu Tiếng và các hồ chứa trên thượng nguồn sẽ khiến mực nước các sông gia tăng.

Mưa, xả lũ kết hợp với triều cường bị ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc tăng cường sẽ khiến ngập càng thêm ngập.

Một yếu tố khác cộng dồn vào sẽ khiến TP.HCM ngập nặng hơn là sụt lún

Theo kết quả nghiên cứu, hiện nay TP.HCM có tốc độ lún trung bình trên toàn thành phố khoảng 2-5cm mỗi năm. 

Tại những khu vực có nền địa chất yếu, tập trung các công trình thương mại có thể có tốc độ lún lên đến 7-8cm mỗi năm. Tốc độ lún nền đất cao gấp hai lần mực nước biển dâng (khoảng 1cm mỗi năm).

Xu hướng lún xảy ra ở các khu vực dọc sông Sài Gòn, từ cầu Sài Gòn đến cầu Ba Son và vùng phía nam thành phố.

Như vậy đất lún và nước dâng cao khiến tình trạng ngập tại TP.HCM trong thời gian tới rất đáng lo ngại.

Nhiều công trình chống ngập, ngăn triều được quan tâm

Tại TP.HCM hiện nay có một số điểm ngập nặng đang được lãnh đạo TP quan tâm và tập trung giải quyết.

Mới dây, Văn phòng UBND TP.HCM vừa thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường sau cuộc họp nghe báo cáo về hiện trạng, quy hoạch, kế hoạch đầu tư giải quyết thoát nước khu vực chợ Thủ Đức (phường Thủ Đức).

Trên cơ sở nội dung đề án chống ngập và xử lý nước thải TP.HCM giai đoạn 2020 - 2045 và kế hoạch chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2020 - 2030, Sở Xây dựng khẩn trương tổng kết, đánh giá và hoàn thành báo cáo để phục vụ Đại hội XII Đảng bộ thành phố.

Đồng thời tiếp tục rà soát, tham mưu UBND thành phố chỉ đạo, điều hành xử lý các nội dung về chống ngập và xây dựng đề án, kế hoạch mới (kèm theo dự thảo) giai đoạn 2026 - 2030 và giai đoạn 2030 - 2045, phù hợp với toàn thành phố trong tình hình mới sau sáp nhập.

Còn điểm ngập công viên Làng Hoa (quận Gò Vấp cũ) đã được khởi công xóa ngập vào tháng 5 vừa qua với số vốn hơn 353 tỉ đồng.

Đồng thời TP cũng chuẩn bị đầu tư cho các dự án gồm: cải tạo hệ thống thoát nước đường Thảo Điền - Quốc Hương - Xuân Thủy - Nguyễn Văn Hưởng; nạo vét trục thoát nước rạch Bà Lớn; nạo vét cải tạo rạch Bàu Trâu; cải tạo hệ thống thoát nước đường Bạch Đằng; cải tạo hệ thống thoát nước quốc lộ 1 và xây dựng hệ thống thoát nước đường Phan Anh.

Còn giải quyết ngập do triều sẽ giải quyết ngập cho khu vực quận 7, huyện Nhà Bè và huyện Bình Chánh cũ bằng việc hoàn thành dự án giải quyết ngập do triều có xét đến biến đổi khí hậu (giai đoạn 1 - dự án ngăn triều 10.000 tỉ).

Giải quyết ngập do triều cho tuyến đường Nguyễn Văn Hưởng, TP Thủ Đức qua việc hoàn thành dự án bờ tả sông Sài Gòn (từ rạch Cầu Ngang đến khu đô thị mới Thủ Thiêm).

Mưa, triều cường, sụt lún đều tăng, lo TP.HCM ngập nặng trong 3 tháng tới - Ảnh 2.Dự báo thời tiết từ 7-9 đến 13-9: Mưa dông trở lại

Sau một vài ngày bớt mưa, trời nắng, tuần này thời tiết cả nước lại mưa dông, có nơi mưa to.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất