26/08/2017 14:32 GMT+7

Mưa lũ phía Bắc khiến ít nhất 2 người chết, 1 mất tích

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Do ảnh hưởng của bão số 6, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc trong những ngày qua có mưa lớn, nhiều khu vực bị ngập úng gây thiệt hại, hư hỏng gần 2.000 ha lúa, hoa màu.

Huyện Định Hóa, Thái Nguyên chìm sâu trong “biển nước” ảnh chụp chiều ngày 25-8 - Ảnh : QUẾ CHI
Huyện Định Hóa, Thái Nguyên chìm sâu trong biển nước (ảnh chụp chiều 25-8) - Ảnh: QUẾ CHI

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Kạn, do ảnh hưởng của bão số 6, đến hết ngày 25-8, mưa lũ đã làm 2 người chết ở Thái Nguyên là ông Triệu Văn Mơ (sinh năm 1969, ở xóm Làng Gầy, xã Phúc Chu, huyện Định Hóa) và ông Đinh Tiến Tùng (sinh năm 1961, ở xóm 6, xã Cù Vân, huyện Đại Từ) và 1 người mất tích ở Hà Giang là chị Giàng Thị Ná (sinh năm 1977, trú thôn Nà Khà, xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên).

Gần 400 nhà dân bị sập, hư hỏng và 10 điểm trường bị hư hỏng do mưa lũ tại các tỉnh tỉnh Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Kạn.

Về nông, lâm nghiệp có 1.502 ha lúa bị thiệt hại, nặng nhất là tỉnh Thái Nguyên (612ha) và Bắc Kạn (478ha), 294ha hoa màu bị hư hỏng, trong đó tỉnh Hà Giang thiệt hại nặng nhất (200ha). 1.733 gia súc, gia cầm chết.

Tại Bắc Kạn, Quốc lộ 3C bị sạt lở 15.000m3 đất đá, đoạn từ Km35+00 ÷ Km67+900 và ngập 100m tại vị trí Km41+200.

Thái Nguyên sạt lở 200m đường Quốc lộ 3C; sạt 300m tuyến đường tỉnh 267 và nhiều tuyến đường xã, xóm, cầu dân sinh bị hư hỏng nặng, giao thông ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Hiện tại, các tuyến đường cơ bản đã được thông tuyến, riêng đối với các điểm sạt lở tại tỉnh Hà Giang và các tuyến đường thuộc địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, việc lưu thông còn khó khăn.

Tại Thái Nguyên, mưa lớn trong ngày 24 và 25-8 đã làm xóm 12, 14 của xã Tân Linh, huyện Đại Từ. Nhiều xã trên địa bàn huyện Định Hóa bị chia cắt, cô lập, mất điện diện rộng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 26-8, ông Nguyễn Thành Nam, Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên cho biết hiện tại nước lũ đang rút.

Tại một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện Định Hóa, Đại Từ đã có thể tiếp cận được với khu dân cư bị cô lập trong ngày 25-8.

Hiện lực lượng chức năng của tỉnh và các huyện vẫn đang tích cực triển khai khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Mưa lũ ngập sâu trên diện rộng khiến nhiều xã trên địa bàn huyện Định Hóa bị chia cắt, cô lập - Ảnh : QUẾ CHI
Mưa lũ ngập sâu trên diện rộng khiến nhiều xã trên địa bàn huyện Định Hóa bị chia cắt, cô lập - Ảnh : QUẾ CHI
Nước lũ dâng cao khiến nhiều nhà dân ngập sâu 2-3, nhiều người dân phải trú tạm tại các hộ gia đình có nhà cao tầng hoặc di chuyển lên núi - Ảnh : QUẾ CHI
Nước lũ dâng cao khiến nhiều nhà dân ngập sâu 2-3 mét - Ảnh: QUẾ CHI
CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên