12/07/2017 11:39 GMT+7

14 người chết và mất tích trong đợt mưa lũ đầu tháng 7

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Sáng 12-7, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết số người thiệt mạng trong đợt mưa lũ đầu tháng 7-2017 tại các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục tăng, đã có 14 người chết và mất tích.

So với ngày 11-7 có 13 người chết và mất tích, đến ngày 12-7 đã có thêm một người thiệt mạng do lũ cuốn tại tỉnh Sơn La.

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, trong ba ngày từ 8-7 đến 11-7, các tỉnh vùng núi phía Bắc đã chịu ảnh hưởng từ những trận mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm.

Mưa lớn kèm theo lũ gây thiệt hại nặng về tính mạng và tài sản, làm sạt lở đất nhiều nơi tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Theo báo cáo từ các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên và Hòa Bình, mưa lũ đã làm 14 người chết và mất tích tính từ ngày 6-7 đến 11-7.

Ngoài ra, đã có 175 nhà bị thiệt hại, tăng 91 nhà so với báo cáo thiệt hại từ các tỉnh trong ngày 11-7, 52 hộ dân phải di dời.

Mua lũ cũng làm 519 ha lúa và 43 ha hoa màu bị thiệt hại. Đáng lưu ý, về giao thông, đã có 102.315 m3 đất, đá sạt lở, có 3 cầu bị hư hỏng.

Ước tính tổng thiệt hại sơ bộ ban đầu sau đợt mưa lũ đầu tháng 7-2017 lên tới gần 29 tỉ đồng.

Cũng theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, ngoài thiệt hại từ mưa lũ, tại tỉnh Bình Thuận cũng đã có thiệt hại do mưa lớn và lốc xoáy.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, trong ngày 10-7 trên địa bàn xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đã xảy ra mưa lớn kèm lốc xoáy làm 2 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 12 trụ điện bị đổ.

Trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, Bộ Trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đã yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tăng cường chỉ đạo các lực lượng trên địa bàn triển khai cắm biển cảnh báo, tuần tra, cảnh báo cho người dân tại các điểm xung yếu, bến đò ngang, ngầm tràn giao thông, các đoạn đường bị ngập sâu.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên