04/08/2017 09:49 GMT+7

​Mưa lũ làm 9 người chết, 24 người mất tích

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Đó là thống kê được Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai công bố sáng 4-8 về đợt mưa lũ xảy ra từ 1 đến 3-8.

Một ngôi trường tan hoang sau lũ tại Mù Căng Chải, Yên Bái - ẢNH: Đức Bình
Một ngôi trường tan hoang sau lũ tại Mù Cang Chải, Yên Bái - Ảnh: ĐỨC BÌNH

Những con số này được tổng hợp từ báo cáo thiệt hại của các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái, Sơn La, Cao Bằng.

Về người, mưa lũ đã làm 9 người chết: Sơn La 6 người, Yên Bái 2 người, Lai Châu 1 người.

Có 24 người mất tích, trong đó Yên Bái 12 người, Sơn La 10 người, Lai Châu 2 người. Bên cạnh đó có  12 người bị thương: Yên Bái 9 người, Sơn La 3 người.

Mưa lũ cũng làm 196 nhà bị cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. Yên Bái 29 nhà, Sơn La 167 nhà.

Có 75 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở: Yên Bái 25 nhà, Sơn La 43 nhà, Điện Biên 7 nhà; 102 nhà tốc mái ở Cao Bằng (37 nhà), Điện Biên (65 nhà).

Về nông nghiệp, mưa lũ cuốn trôi, vùi lấp 131ha lúa; 124ha ngô, lạc bị thiệt hại; 5 ha đất ruộng bị sạt lở;  89 gia súc, 835 gia cầm bị chết.

Mưa lũ cũng làm sạt lở 13.642m3 đường quốc lộ, làm hư hỏng 144 công trình thủy lợi.

Tổng thiệt hại ước tính trên 538,2 tỉ đồng.

Về công tác khắc phục, sau khi lũ quét xảy ra ở Mù Cang Chải, chính quyền tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ trước mắt đối với các gia đình có người chết, mất tích 10 triệu đồng/người; hỗ trợ người bị thương 2,5 triệu đồng/người.

Các gia đình có nhà bị cuốn trôi được hỗ trợ 25 triệu đồng/nhà; nhà bị sạt lở được hỗ trợ 10 triệu đồng/nhà.

Đồng thời, các gia đình có nhà bị trôi hoàn toàn được hỗ trợ 15kg gạo/khẩu/tháng trong thời gian sáu tháng.

Tại Sơn La, với các hộ dân có nhà bị cuốn trôi hoàn toàn trong trận lũ quét tại Mường La, chính quyền đã bố trí chỗ ở tạm tại khu tập thể Trung tâm Chính trị huyện.

Đối với các hộ phải di dời khẩn cấp, đã bố trí các lực lượng tham gia tháo dỡ nhà di chuyển đến điểm tái định cư Nà No.

Hội Chữ thập đỏ huyện đã hỗ trợ cho các hộ gia đình có người bị chết, mất tích, bị thương và các hộ có nhà bị lũ cuốn trôi và sập đổ phải di chuyển với số tiền là hơn 500 triệu đồng.

UBND huyện Mường La đã hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại hơn 600 triệu đồng.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên