22/11/2021 10:51 GMT+7

Mưa lớn gây ngập hơn 100 nhà dân ở Yên Bái, Bắc Bộ rét đậm

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Đêm qua, mưa lớn do không khí lạnh đã gây ngập diện rộng ở thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái). Từ hôm nay 22-11, ở Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao dưới 8 độ.

Mưa lớn gây ngập hơn 100 nhà dân ở Yên Bái, Bắc Bộ rét đậm - Ảnh 1.

Mưa lớn gây ngập úng ở thành phố Yên Bái - Ảnh: TH Yên Bái

Sáng 22-11, ông Phạm Quốc Hưng - ủy viên thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái - cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh nên đêm qua và sáng sớm nay (22-11), các khu vực trong tỉnh Yên Bái có nơi mưa to đến rất to và dông, như tại Chi cục Thủy lợi (TP Yên Bái) 112,6mm; Nguyễn Phúc (thành phố Yên Bái) 74mm.

Mưa lớn làm 6 tuyến đường bị ngập úng cục bộ, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng trên 100 hộ dân trên địa bàn thành phố Yên Bái.

Đây là lần thứ 2 trong 15 ngày qua, thành phố Yên Bái xảy ra ngập úng diện rộng. Trước đó, ngày 8-11, cơn mưa lớn trong đêm cũng đã làm 100 nhà dân và 6 tuyến đường ở thành phố Yên Bái bị ngập úng.

Mưa lớn gây ngập hơn 100 nhà dân ở Yên Bái, Bắc Bộ rét đậm - Ảnh 2.

Ngập úng cục bộ gây tắc đường tại thành phố Yên Bái sáng 22-11 - Ảnh: TH Yên Bái

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm 22-11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc và tiếp tục ảnh hưởng tới trung du, nhiệt độ một số nơi đã giảm rõ rệt tới nhiều độ C so với những hôm trước đó.

Quan trắc nhiệt độ 7h sáng nay tại trạm Đồng Văn (Hà Giang) 11,2 độ; Trùng Khánh (Cao Bằng) 14,4 độ; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 14,8 độ; Ngân Sơn (Bắc Kạn) 14,5 độ; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 9,6 độ... Các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ dao động trong khoảng 19-21 độ C, một số nơi đã bắt đầu có mưa.

"Trong ngày hôm nay không khí lạnh tiếp tục dồn sâu xuống mọi ngõ ngách của Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ đây đến chiều tối mỗi lúc một giảm thêm.

Ở Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao dưới 8 độ. Từ ngày hôm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ", Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa dự báo từ nay đến ngày 23-11, ở nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình phổ biến 50-100mm, có nơi trên 100mm.

Từ nay đến ngày 24-11, ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Ngoài ra, từ nay đến ngày 23-11, ở Ninh Thuận, Bình Thuận, Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-50mm/24 giờ, có nơi trên 70mm/24 giờ.

Miền núi phía Bắc hứng mưa lớn, Yên Bái ngập sâu Miền núi phía Bắc hứng mưa lớn, Yên Bái ngập sâu

TTO - Mưa dồn dập từ đêm 6-9 kéo dài đến rạng sáng 7-9 đã khiến nhiều tuyến đường tại TP Yên Bái ngập sâu trong nước lũ. Nhiều vùng núi phía Bắc cũng hứng đợt mưa lớn dữ dội.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên