18/07/2023 11:13 GMT+7

Mưa lớn do bão số 1 chủ yếu tập trung ở khu vực Đông Bắc

Dự báo lượng mưa sau bão số 1 giảm, phổ biến từ 150 - 250mm. Gần 500.000 cán bộ, chiến sĩ và hơn 5.700 phương tiện tham gia ứng trực.

Ông Nguyễn Văn Tiến - phó chánh văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai - đề nghị không chủ quan trước những diễn biến mới của cơn bão số 1 - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Ông Nguyễn Văn Tiến - phó chánh văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai - đề nghị không chủ quan trước những diễn biến mới của cơn bão số 1 - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai sáng 18-7, ông Mai Văn Khiêm - giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - cho biết trong hai ngày 18 và 19-7, dự báo khu vực Đông Bắc, Việt Bắc có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150 - 250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Tâm bão số 1 cách Móng Cái 60km, gió giật mạnh

Khu vực Tây Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 70 - 150mm. Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 80mm, có nơi trên 120mm.

Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị.

Cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái.

Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 12.000 phương tiện/29.000 lao động đã được thông báo về tình hình bão. Tại huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) có 577 tàu thuyền neo đậu, tại đảo Bạch Long Vĩ có 144 tàu thuyền nhỏ được kéo lên bờ, 28 tàu thuyền neo đậu tại cảng.

Đại úy Trần Anh Dũng - đại diện Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn - cho biết gần 500.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng trực trong và sau bão, hơn 5.700 phương tiện tham gia ứng trực trong đó có ô tô, xe đặc chủng, tàu, xuồng và máy bay.

Trước tình hình, diễn biến mới của cơn bão số 1 (Talim), ông Nguyễn Văn Tiến - phó chánh văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai - chỉ đạo không chủ quan, tiếp tục theo dõi chặt tình hình của bão và ảnh hưởng sau bão.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Tiến cho hay nhiều tài liệu về phòng chống mưa lũ, sạt lở, lũ quét đã được xây dựng phù hợp với từng vùng miền, địa bàn, phong tục tập quán của người dân địa phương, chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết.

"Trong tuần qua, ban đã chỉ đạo 6 đoàn đi kiểm tra tại các vùng miền. Tại Lai Châu có một bản gồm 40 hộ dân nằm trong vùng đã sạt lở và có nguy cơ sạt lở. Hiện nay, địa phương đã có phương án di dời và đang xây dựng cơ sở hạ tầng để người dân di chuyển ra. Trong thời gian này cần chú ý khi mưa lũ lớn phải sơ tán người dân ra khỏi khu vực đó, còn trong những ngày bình thường người dân có thể qua lại khu vực này, đặc biệt cảnh giác với mưa lũ sau bão.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì hoàn lưu bão, mưa đã rất rõ và cũng dự báo rất nguy hiểm. Đặc biệt ở một số sông nhỏ như Tiên Yên, Ka Long có thể xuất hiện lũ cục bộ khi mưa, bão. Ngoài ra, hoàn lưu còn gây mưa diện rộng", ông Tiến thông tin.

Hiện bão đang cách Móng Cái khoảng 60km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 12.

Trung Quốc phát cảnh báo đỏ đầu tiên trong năm vì bão TalimTrung Quốc phát cảnh báo đỏ đầu tiên trong năm vì bão Talim

Bão Talim với sức gió hơn 140km/h dự kiến đổ bộ Trung Quốc cuối ngày 17-7. Nhà chức trách Trung Quốc đã phát hàng loạt cảnh báo đến người dân để đối phó bão.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên