09/06/2022 10:01 GMT+7

Mua đất của xã, vì sao 25 năm chưa nhận được đất?

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Nhiều người dân ở Đà Nẵng mua đất của UBND xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) từ năm 1997 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Mua đất của xã, vì sao 25 năm chưa nhận được đất? - Ảnh 1.

Khu đất đã mua từ 25 năm qua đến nay vẫn chưa thể ra “sổ đỏ” và những Phiếu thu tiền UBND xã Hòa Liên (cũ) giao cho người dân - Ảnh: Đ.C.

Theo trình bày của các hộ dân, cuối năm 1996, đầu 1997, UBND xã Hòa Liên (cũ) thông báo cho người dân ai có nhu cầu mua đất tại khu dân cư mả Bà Già (xã Hòa Liên) thì đăng ký, nộp tiền. Ngoài số tiền mua đất là 6 triệu đồng, người dân phải nộp lệ phí làm sổ theo yêu cầu của xã. Người mua đất đã đóng tiền, lệ phí (có phiếu thu của xã), có người không có tiền nên đã nộp vàng.

Bà L.T.S. (63 tuổi, trú Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng) nói: "Năm 1997, tôi đã chi 6 triệu đồng mua đất. 25 năm nay gia đình tôi vẫn chưa nhận được đất. Giờ tôi nay đã già yếu, không biết khi nào hành trình này mới kết thúc".

Có mặt cùng bà S. ở khu vực đất đã mua, những người có chung hoàn cảnh cho biết sau khi nộp tiền, họ đã nhiều lần liên hệ UBND xã Hòa Liên để làm hồ sơ xin giao đất và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Tuy nhiên, lãnh đạo UBND xã trước đây trả lời rằng đất nằm trong vị trí ranh giới có tranh chấp giữa hai xã là Hòa Liên và Hòa Sơn nên chưa thể bàn giao giấy tờ hợp pháp cho người dân. "Xã bán đất, chúng tôi mua và đã nộp tiền theo quy định, chuyện tranh chấp chúng tôi không biết, sao phải chịu thiệt hại tới bây giờ" - ông L.Đ.O., người mua đất ở đây, bức xúc nói.

Sau khi nhận được đơn khiếu nại của dân, UBND huyện Hòa Vang đã có trả lời. Về nguồn gốc sử dụng đất, thực hiện quyết định ngày 27-6-1996 của UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) về việc phê duyệt phương án đất ở xã Hòa Liên, năm 1996 - 2005, UBND huyện Hòa Vang đã phân lô và giao đất ở tại khu dân cư Hưởng Phước, mả Bà Già cho người dân xã Hòa Liên. Xã đã bố trí và đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được 19 lô, 21 lô còn lại chưa được lập thủ tục giao đất.

Theo UBND huyện Hòa Vang, quyết định ngày 27-6-1996 đã bị đình chỉ thực hiện theo quyết định ngày 15-9-2004 của UBND TP Đà Nẵng. Vì vậy, việc các hộ dân đề nghị giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy hoạch được duyệt là không có cơ sở để giải quyết.

Riêng đối với các trường hợp người dân đã tự ý xây nhà ở ổn định trên đất từ trước 1-7-2014, phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì đề nghị các hộ liên hệ UBND xã Hòa Liên lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Không đồng ý với trả lời trên, các hộ dân đã tiếp tục khiếu nại đến cơ quan chức năng.

Mua đất hơn 4 năm nhưng vẫn chưa nhận được đất? Mua đất hơn 4 năm nhưng vẫn chưa nhận được đất?

TTO - Tôi đặt mua đất thuộc dự án của Công ty bất động sản Vạn An Phát (V.A.P.) từ tháng 1-2018 và được hứa hẹn sẽ ra giấy chứng nhận sau 6 tháng.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên