25/01/2020 10:32 GMT+7

Mưa đá to như quả trứng, xe hơi vỡ cả kính, cả ngàn nhà dân thủng mái

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Những trận mưa đá kèm theo gió lốc liên tiếp xảy ra chiều và tối ngày 24-1 (30 tết) tại Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn khiến một số ôtô vỡ kính, hơn 1.500 nhà dân bị thủng, tốc mái.

Mưa đá to như quả trứng, xe hơi vỡ cả kính, cả ngàn nhà dân thủng mái - Ảnh 1.

Trận mưa đá xảy ra trên địa bàn TP Cao Bằng - Ảnh: V. HÒA

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, ngày 24-1 (30 tết),do ảnh hưởng của không khí lạnh ở một số tỉnh miền núi như Bắc Kạn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn có dông lốc, mưa lớn và mưa đá, có nơi mưa đá kích thước to như quả vải.

Tại Bắc Kạn, từ 12h trưa đến 21h30 ngày 30 tết, liên tiếp xảy ra 3 trận mưa đá, đường kính trung bình mỗi viên đá từ 1- 3cm, khiến một số cây cối, rau màu bị hư hại, tài sản người dân bị ảnh hưởng. 

Thiệt hại ban đầu do mưa đá và dông lốc đã làm 1.541 nhà (thành phố Bắc Kạn và các huyện Chợ Đồn, Bạch Thông, Ngân Sơn...) mái fibro xi măng bị tốc và thủng mái.

Mưa đá to như quả trứng, xe hơi vỡ cả kính, cả ngàn nhà dân thủng mái - Ảnh 2.

Mưa đá có đường kính trung bình mỗi viên từ 1-3cm tại xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn - Ảnh: LÝ DŨNG

Trước tình hình trên, ngay trong đêm giao thừa, UBND tỉnh Bắc Kạn đã phải họp khẩn cấp chỉ đạo khắc phục thiệt hại do mưa đá.

Ông Lý Thái Hải, chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn,yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động khắc phục hậu quả theo phương châm bốn tại chỗ, nỗ lực cao nhất, không để bất cứ một người dân nào phải chịu cảnh màn trời chiếu đất hay thiếu đói.

Ngay trong sáng 25-1 (mùng 1 tết), đoàn công tác của Ban Chỉ đạo TƯ PCTT do Bộ trưởng - Phó trưởng ban thường trực Nguyễn Xuân Cường làm trưởng đoàn trực tiếp lên Bắc Kạn để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả đảm bảo người dân đón xuân, ổn định nơi ở.

Mưa đá to như quả trứng, xe hơi vỡ cả kính, cả ngàn nhà dân thủng mái - Ảnh 3.

Người dân huyện Ngân Sơn khắc phục những thiệt hại do mưa đá gây ra trước khi đón giao thừa - Ảnh: DUY KHÁNH

Còn tại Cao Bằng, ông Hoàng Minh Tuấn, trưởng phòng hành chính và quản lý thiên tai Chi cục Thủy lợi,cho biết khoảng 14h30 ngày 30 tết, tại huyện Trùng Khánh xảy ra tình trạng lốc xoáy làm nhà ở của 13 hộ dân bị tốc mái, trong đó, hộ thiệt hại nặng nhất bị tốc hơn một nửa mái nhà.

Đến 19h20, tại phường Đề Thám (TP Cao Bằng) và 2 xã Xuân Nội, Cao Chương (huyện Trà Lĩnh) xảy ra tình trạng mưa đá kéo dài khoảng 5 phút.

Đến 22h15 phút, tại TP Cao Bằng tiếp tục xảy ra mưa đá.

Mưa đá to như quả trứng, xe hơi vỡ cả kính, cả ngàn nhà dân thủng mái - Ảnh 4.

Một số ô tô của người dân bị vỡ kính sau trận mưa đá - Ảnh: V. HÒA

Theo anh Nông Văn Hòa (ở TP Cao Bằng), từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh chưa từng thấy có trận mưa đá nào lớn và liên tiếp như vậy vào ngày 30 tết.

"Các viên đá to bằng quả trứng, quả vải rơi lộp bộp xuống đường, sân và mái nhà rất nhiều. Trận mưa đá này đã làm méo mó cũng như vỡ kính chắn gió của một số xe ôtô, làm thủng nhiều mái nhà và gây chập điện tại một số gia đình" - anh Hòa thông tin

Mưa đá to như quả trứng, xe hơi vỡ cả kính, cả ngàn nhà dân thủng mái - Ảnh 5.

Những viên đá lớn sau trận mưa tại TP Cao Bằng đêm 30 tết - Ảnh: V. HÒA

Mưa đá to như quả trứng, xe hơi vỡ cả kính, cả ngàn nhà dân thủng mái - Ảnh 6.

Nhiều nhà dân bị thủng mái do mưa đá ở Bắc Kạn - Ảnh: LÝ DŨNG

Bắc Kạn: Mưa đá ngày 30 tết làm thủng hàng trăm mái nhà Bắc Kạn: Mưa đá ngày 30 tết làm thủng hàng trăm mái nhà

TTO - Một trận mưa đá lớn rơi vào đúng ngày 30 tết đã làm cho hàng trăm căn nhà ở vùng Bắc Kạn bị thủng mái.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên