28/12/2020 09:45 GMT+7

Một thế hệ sinh viên sẵn sàng

QUỐC LINH
QUỐC LINH

TTO - Lãnh đạo TP.HCM luôn đề cao vai trò, khuyến khích thanh niên, sinh viên (SV) sáng tạo, đóng góp xây dựng TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc nhân dân.

Một thế hệ sinh viên sẵn sàng - Ảnh 1.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải và Trưởng Ban dân vận Thành ủy Nguyễn Hữu Hiệp tặng bảng đồng “Sinh viên TP.HCM trí tuệ, bản lĩnh, sáng tạo, xung kích xây dựng TP thông minh, TP nghĩa tình” cho SV và Hội SV TP - Ảnh: DUYÊN PHAN

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải đã gửi gắm như vậy khi phát biểu trước 420 đại biểu SV dự Đại hội Hội SV VN TP.HCM lần VI ngày 27-12.

"Phải khơi dậy khát vọng, khả năng sáng tạo trong SV. Các phong trào cần xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của SV.

Ông NGUYỄN HỒ HẢI (phó bí thư Thành ủy TP.HCM)

Thế hệ SV năng động, tự chủ

Theo ông Nguyễn Hồ Hải, hành trang, tài sản lớn nhất các bạn SV đang sở hữu chính là tuổi trẻ. Và đó phải là một tuổi trẻ biết hành động vì cộng đồng, sẵn sàng dấn thân vì xã hội, TP, đất nước. 

Trong hành trình đó, ông Hải cho rằng Hội Sinh viên TP cùng những hoạt động của mình đã góp công tạo ra một thế hệ SV TP năng động, tự chủ và được xã hội đánh giá cao.

Để có thể tiếp nối các giá trị tốt đẹp ấy, ông Hải lưu ý tổ chức Hội các cấp phải tạo điều kiện, môi trường để SV trau dồi đạo đức, nâng cao nhận thức chính trị, làm tốt việc giáo dục chính trị tư tưởng cho SV. 

Do đó, cần chủ động nắm bắt, định hướng tư tưởng SV gắn với giáo dục lòng yêu nước, ý thức chấp hành pháp luật, giúp SV tự đề kháng, đấu tranh với thói hư tật xấu để mỗi bạn không phai nhạt lý tưởng chính trị, không xa rời truyền thống dân tộc.

Cảm xúc với những lời chia sẻ này, đại biểu Nguyễn Khánh Tùng (Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) nói lời dặn dò ấy cũng đặt ra nhiệm vụ cho từng SV phải không ngừng chuẩn bị tri thức cho mình. Song song đó là trang bị cho bản thân những kỹ năng cần thiết để ứng xử phù hợp trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng hôm nay.

Khánh Tùng cho rằng cùng với việc học tốt để chuẩn bị kiến thức, bản thân mỗi SV phải rèn luyện, vun đắp lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc cho mình. 

"Hòa nhập mà không hòa tan đòi hỏi bản lĩnh, sự nỗ lực của mỗi bạn rất nhiều, cùng với sự hỗ trợ của tổ chức Hội SV các cấp. Và SV TP mang tên Bác làm mọi việc xuất phát từ lòng yêu thương con người để xây dựng TP nghĩa tình" - Khánh Tùng bày tỏ.

Khơi dậy khát vọng SV

Phó bí thư Thành ủy chỉ ra rằng Hội SV phải tăng cường khảo sát nhu cầu SV, các trường cần tổ chức nhiều hơn những hoạt động văn hóa nghệ thuật, khuyến khích SV rèn luyện thể chất, có lối sống lành mạnh.

"Nhất thiết Hội phải đổi mới phương thức, nội dung hoạt động, gắn hoạt động Hội với hoàn thành nhiệm vụ chính trị của trường, nhiệm vụ xây dựng và phát triển TP" - ông Hải nói.

Đồng tình, đại biểu Phan Công Đức (Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM) nói mỗi SV cần chủ động khám phá đam mê của bản thân, vận dụng kiến thức chuyên môn tích lũy được để đóng góp xứng đáng vào quá trình xây dựng và phát triển TP. 

"Tôi nghĩ không phải là những điều quá to tát mà mỗi bạn đều có thể góp sức từ từng việc nhỏ, bắt đầu bằng những ý tưởng, công trình, sản phẩm nghiên cứu vừa khả năng SV nhưng cần thiết mà quá trình phát triển TP đang đặt ra" - Công Đức chia sẻ.

Chủ tịch Hội Sinh viên VN TP.HCM Phan Thị Thanh Phương cam kết sẽ cụ thể hóa những chỉ đạo, lưu ý của lãnh đạo Thành ủy TP.HCM, Trung ương Hội Sinh viên VN thành các chương trình hành động, phong trào cụ thể. 

"Mục tiêu là xây dựng và giới thiệu hình ảnh một lớp SV TP giàu lòng yêu nước, năng động, sáng tạo, đóng góp xứng đáng vào xây dựng và phát triển TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình" - chị Phương phát biểu.

Xây dựng hình ảnh SV thành phố Bác

Chủ tịch Hội SV VN Bùi Quang Huy khẳng định nhiều mô hình, phong trào của SV VN hiện nay được nhân rộng từ hoạt động, phong trào của SV TP.HCM. Điển hình nhất là phong trào "SV 5 tốt", TP.HCM luôn dẫn đầu về số lượng SV đạt danh hiệu này cấp trung ương nhiều năm qua.

Theo anh Huy, trong thanh niên, SV là lực lượng tinh hoa, có khả năng dẫn dắt nên Hội SV phải khơi dậy khát vọng trong SV để tham gia xây dựng TP.HCM thành TP thông minh, phát triển nhanh và bền vững, giữ vị trí đầu tàu phát triển kinh tế.

Cùng với đó, Hội SV TP phải giúp SV tiếp cận nguồn học liệu tiên tiến của các nước, đa dạng các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng với phương thức đáp ứng được yêu cầu mới hiện nay.

Cũng vậy, đầu tư cho phong trào "SV 5 tốt", hỗ trợ SV trang bị khả năng ngoại ngữ, kỹ năng cần thiết, làm cầu nối giới thiệu "SV 5 tốt" với các đơn vị tuyển dụng hiệu quả.

Quan tâm tìm giải pháp hỗ trợ SV sáng tạo, hoạt động khởi nghiệp trong SV gắn với phát triển sản phẩm chủ lực của TP, kết nối hoạt động với Hội SV VN các nơi trong và ngoài nước.

"Đầu tư hoạt động cơ sở Hội, nhất là các cơ sở hoạt động yếu kém, nâng chất lượng hội viên, ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng mạng xã hội trong quản lý hội viên" - anh Huy lưu ý.

Chị Phan Thị Thanh Phương tái đắc cử chủ tịch Hội Sinh viên VN TP.HCM Chị Phan Thị Thanh Phương tái đắc cử chủ tịch Hội Sinh viên VN TP.HCM

TTO - Chiều 27-12, Đại hội đại biểu Hội Sinh viên VN TP.HCM lần thứ VI đã ra mắt ban chấp hành với 45 thành viên. Chị Phan Thị Thanh Phương tái đắc cử chủ tịch Hội Sinh viên VN TP.HCM lần VI nhiệm kỳ 2020 - 2023.

QUỐC LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên