21/06/2020 09:44 GMT+7

Một thanh niên bị bắn chết tại 'khu tự trị' CHOP ở Seattle, Mỹ

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Cảnh sát Seattle ngày 20-6 cho biết đang điều tra vụ nổ súng khiến 1 thiếu niên tử vong và 1 người khác bị thương tại 'khu tự trị' của thành phố.

Một thanh niên bị bắn chết tại khu tự trị CHOP ở Seattle, Mỹ - Ảnh 1.

"Khu tự trị" CHOP tại thành phố Seattle, Mỹ - Ảnh: REUTERS

Theo phía cảnh sát, vụ việc xảy ra tại khu vực Capital Hill Organized Protest (CHOP), nơi người biểu tình chiếm giữ và không có sự hiện diện của cảnh sát từ ngày 8-6.

Cảnh sát lập tức phản ứng sau khi nhận được thông tin có nổ súng tại công viên Cal Anderson khoảng 2h30 sáng 20-6, giờ địa phương. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng tới nơi, 2 nạn nhân trong vụ việc đã được đội ngũ y tế của CHOP chuyển tới Trung tâm Y tế Harborview.

Người phát ngôn của Harborview, bà Susan Gregg, xác nhận bệnh viện đã tiếp nhận 2 nạn nhân trên. Trong đó, nạn nhân 19 tuổi qua đời không lâu sau đó, người còn lại đang trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát cho biết họ chưa có thông tin về nghi phạm. Đây có thể là một người hoặc một nhóm người và đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Người biểu tình lập ra CHOP kể từ sau khi làn sóng phản đối tình trạng bạo lực của cảnh sát lan ra khắp nước Mỹ. Nguyên nhân xuất phát từ cái chết của George Floyd, một người Mỹ gốc Phi qua đời vì bị cảnh sát đè cổ gần 9 phút.

Sau vụ nổ súng tại Seattle, phóng viên của trang Converge Media đã chia sẻ một đoạn video quay cảnh một số sĩ quan cảnh sát "đụng" người biểu tình có mặt tại khu vực này.

Cụ thể, một số cảnh sát tiến vào CHOP với khiên chống bạo động, trong khi người dân tại đây giơ tay qua đầu và la lớn yêu cầu cảnh sát bỏ súng xuống.

Theo Hãng tin Reuters, đoạn băng cũng quay cảnh nhiều người vây quanh các xe cảnh sát và các xe này sau đó phải rời đi.

Trong tuyên bố sau vụ việc, phía cảnh sát gọi những người biểu tình là "một đám đông bạo lực ngăn cản các sĩ quan tiếp cận nạn nhân một cách an toàn".

Bên trong Bên trong 'khu tự trị' không có cảnh sát trong lòng nước Mỹ

TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thách thị trưởng Seattle 'lấy lại thành phố của các vị', sau khi cảnh sát rời khỏi một khu dân cư và người biểu tình tuyên bố nơi đây là 'khu tự trị'.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên