10/06/2023 17:15 GMT+7

Một nông dân xuất sắc năm 2023 có doanh thu 140 tỉ đồng

Trong 100 nông dân xuất sắc năm 2023 có một nông dân ở Trà Vinh đạt doanh thu cao nhất là 140 tỉ đồng/năm.

Một nông dân xuất sắc năm 2023 có doanh thu 140 tỉ đồng - Ảnh 1.

Phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm phát biểu tại buổi họp chung khảo - Ảnh: PHẠM HƯNG

Hội đồng bình chọn danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc đã họp chung khảo để chọn ra 100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023.

Phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm - chủ tịch hội đồng bình chọn danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 - cho biết năm nay ban tổ chức chương trình đã nhận được 250 hồ sơ.

Tổ thư ký đã tổng hợp và sơ loại hồ sơ nhằm chọn ra 158 hồ sơ để hội đồng bình chọn lựa chọn, thống nhất chọn ra 100 nông dân Việt Nam xuất sắc.

Hồ sơ đề cử các nông dân Việt Nam xuất sắc được thẩm định, xét duyệt qua từng vòng từ hội nông dân cơ sở.

Sau đó, hội nông dân các tỉnh thẩm định, lựa chọn những ứng viên xứng đáng nhất đề cử.

Căn cứ trên hồ sơ tóm tắt thành tích nông dân được đề cử danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023", 15 thành viên của hội đồng bình chọn đã phân tích, đánh giá và bình chọn độc lập.

Tại buổi họp chấm chung khảo, hội đồng bình chọn cùng đánh giá, thảo luận và chốt danh sách 100 nông dân Việt Nam xuất sắc cuối cùng.

"100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm nay được bình chọn là những người rất xứng đáng. Chất lượng nông dân xuất sắc năm nay có nhiều điểm nổi trội hơn các năm trước. So về mặt sản xuất kinh doanh thì nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 có doanh thu cao nhất gấp đôi năm trước.

Cụ thể, năm 2022 nông dân xuất sắc có doanh thu cao nhất đạt 70 tỉ đồng, thì năm nay nông dân xuất sắc có doanh thu cao nhất đạt 140 tỉ đồng. Đó là mô hình của nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 ở Trà Vinh.

Về lợi nhuận của nông dân xuất sắc năm nay cũng cao hơn các năm trước. Năm 2023 nông dân xuất sắc có lợi nhuận cao nhất thuộc về một nông dân ở Bến Tre, đạt 50 tỉ đồng/năm" - bà Thơm nói.

Theo thống kê từ tổ thư ký, có 42/158 nông dân được đề cử có lợi nhuận trên 3 tỉ đồng. Nông dân xuất sắc năm 2023 được bình chọn hoạt động rất đa dạng trên các lĩnh vực, đặc biệt xuất hiện những nông dân xuất sắc làm du lịch sinh thái, phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn.

Nhiều phát minh, sáng chế của nông dân xuất sắc rất hữu ích, đóng góp hiệu quả cho quá trình sản xuất của nông dân. Nhiều nông dân xuất sắc có mô hình hợp tác xã, liên kết sản xuất có hiệu quả.

Đi cùng với sản xuất kinh doanh giỏi, nhiều nông dân xuất sắc đã có những đóng góp tích cực cho phong trào xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Theo bà Thơm, việc bình chọn, tôn vinh nông dân Việt Nam xuất sắc có ý nghĩa rất lớn, nhằm động viên, khích lệ, lan tỏa những tấm gương nông dân năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế; dám nghĩ dám làm, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực vốn, lao động, đất đai, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất.

"Nông dân Việt Nam xuất sắc thực sự là biểu tượng đẹp, đại diện cho hàng triệu nông dân trên cả nước đang ngày đêm sản xuất, kinh doanh, sáng tạo đi đầu trong quá trình thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới" - bà Thơm nói thêm.

Năm 2023 là năm thứ 11, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì tổ chức chuỗi sự kiện chương trình Tự hào nông dân Việt Nam, trong đó hoạt động trọng tâm là bình chọn và tôn vinh nông dân Việt Nam xuất sắc.

'Nông dân xuất sắc' phải là nông dân thực thụ, không có quan chức làm nông

TTO - Điều kiện tham gia bình chọn là nông dân Việt Nam làm nông nghiệp, không phải là quan chức, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Ban tổ chức sẽ thẩm định, kiểm tra để không để xảy ra việc 'quan chức' làm nông dân xuất sắc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên