
Anh Vỹ phát hiện mình bị… làm giám đốc một doanh nghiệp "trên trời rơi xuống" - Ảnh: NVCC
Phát hiện mình… làm giám đốc vì ngân hàng mời làm tài khoản số đẹp
Sau khi Tuổi Trẻ Online thông tin về trường hợp cô giáo ở TP.HCM bị cấm xuất cảnh vì bỗng dưng làm giám đốc một công ty "ma" ở Đà Nẵng, đã có nhiều trường hợp cho biết gặp trường hợp tương tự.
Anh Ngô Hoàng Vỹ (37 tuổi, ngụ phường Hiệp Thành, quận 12) cho biết ngày 8-9-2022, anh nhận nhiều cuộc gọi từ các ngân hàng chào mời "tạo tài khoản ngân hàng số đẹp cho công ty". Từ đây anh mới phát hiện mình làm giám đốc, người đại diện pháp luật cho Công ty TNHH Xây dựng - Vận chuyển Vạn Niên, mã số thuế 0317463455, trụ sở đặt tại tòa nhà IPC, quận 7, TP.HCM.
Ngay ngày hôm sau (9-9-2022), anh đã làm văn bản tường trình sự việc để yêu cầu thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Văn bản gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM (nay là Sở Tài chính) thì đến ngày 23-9-2022, phòng đăng ký kinh doanh của đơn vị này đã có phản hồi.
Trong đó, đơn vị cho rằng người thành lập Công ty Vạn Niên tự kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về các thông tin kê khai. Đơn vị này đề nghị anh Vỹ trong trường hợp nội dung đăng ký là giả mạo có thể liên hệ công an để giải quyết.
Đồng thời họ yêu cầu anh cung cấp văn bản xác nhận của cơ quan công an về việc hồ sơ thành lập công ty là giả mạo thì mới có thể tiến hành các thủ tục thu hồi đăng ký doanh nghiệp.
"Tôi không ủy quyền hay ký bất cứ giấy tờ nào liên quan đến doanh nghiệp này. Sau này tìm hiểu các thủ tục đăng ký doanh nghiệp, tôi cho rằng có khả năng căn cước công dân công chứng của tôi nộp khi đi xin việc ở thời điểm đó có thể bị đánh cắp dùng để mở công ty" - anh Vỹ khẳng định.
Tuy nhiên, hành trình đi tìm văn bản xác nhận này kéo dài hơn 1 năm mà vẫn chưa có kết quả. Anh Vỹ đã nhiều lần tìm đến Công an TP.HCM, Công an quận 12 (nơi thường trú), Công an quận 7, Công an phường Tân Phong (nơi đặt trụ sở Công ty TNHH Xây dựng - Vận chuyển Vạn Niên).
Tất cả các nơi đều tiếp nhận thông tin nhưng không lập biên bản hoặc cho rằng "chưa thuộc thẩm quyền xử lý".
"Đến các cơ quan công an gửi đơn, trình bày thì các anh nói phải đợi cơ quan thuế phát hiện vi phạm thì mới xử lý. Khi thuế phát hiện thì tôi lại bị… cấm xuất cảnh.
Tôi chưa bao giờ thành lập công ty nào tên Vạn Niên và đã phát hiện mình "bị" làm giám đốc nên đã báo cơ quan chức năng từ sớm, nhưng đến năm 2024 vẫn bị cấm xuất cảnh vì công ty này nợ thuế!" - anh Vỹ bức xúc.

Ngày 8-9-2022 anh Vỹ phát hiện có người dùng thông tin của mình đăng ký làm giám đốc công ty. Ngày 9-9-2022 anh đã có đơn gởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM và sau đó được phản hồi - Ảnh chụp lại từ văn bản
Bị cấm xuất cảnh, lại điệp khúc… tiếp tục trình báo
Ngày 27-2-2025, anh Vỹ nhận thông báo từ Chi cục Thuế khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè về việc bị tạm hoãn xuất cảnh do công ty đứng tên anh nợ thuế hơn 6 triệu đồng. Lý do ghi rõ: cá nhân là đại diện pháp luật của doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.
Anh Vỹ đến cơ quan thuế trình báo, đồng thời mang theo những bằng chứng trình báo từ năm 2022 liên quan việc hồ sơ thành lập công ty là giả mạo.
Trong biên bản làm việc, dựa trên những dữ liệu quản lý thuế đến tháng 11-2024, đơn vị này xác định Công ty Vạn Niên còn nợ thuế môn bài số tiền 6 triệu đồng và hơn 300.000 tiền chậm nộp.
Chi cục Thuế khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè cũng ra thông báo thuế về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký và thông báo "tạm hoãn xuất cảnh" với anh Vỹ do chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.
Đơn vị này lại hướng dẫn anh Vỹ tới Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM và cơ quan công an để làm rõ nội dung về việc giả mạo giấy tờ.
Trong tháng 3-2025, anh Vỹ lại tiếp tục các điệp khúc đi lòng vòng đến các cơ quan công an trình báo.
"Tôi chỉ là một công dân bình thường, bị mạo danh, mà phải chạy lòng vòng giữa các cơ quan từ thuế, công an đến nơi đăng ký thành lập doanh nghiệp suốt 2 năm qua.
Nay lại bị cấm xuất cảnh, thật sự tôi quá mệt mỏi và mong pháp luật có biện pháp bảo vệ người dân như tôi" - anh Vỹ tha thiết.
Nơi nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp nói gì?
Theo nội dung trả lời của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM (nay là Sở Tài chính) gởi đến anh Vỹ, đơn vị này cho biết theo nghị định 01 của Chính phủ thì người thành lập Công ty Vạn Niên tự kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và tự chịu trách nhiệm về các thông tin kê khai.
Nghị định này cũng nghiêm cấm cơ quan đăng ký kinh doanh gây phiền hà trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp.
Đơn vị này cho biết trong hồ sơ đăng ký thành lập Công ty Vạn Niên lần đầu vào ngày 8-9-2022 có chữ ký của anh Vỹ, bản sao chứng minh nhân dân có công chứng.
Đơn vị này đề nghị anh Vỹ trong trường hợp nội dung đăng ký là giả mạo có thể liên hệ công an để giải quyết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận