10/03/2023 16:14 GMT+7

Một ngày thử làm giáo viên, học sinh kêu 'khổ quá'

Tất cả các tiết học từ sáng đến chiều trong ngày 10-3 ở Trường THPT Nguyễn Du, quận 10, TP.HCM đều dành cho học sinh tham gia trải nghiệm 'Một ngày làm giáo viên'. Các em soạn giáo án, lên lớp giảng bài, sinh hoạt… như giáo viên thực sự.

Một ngày thử làm giáo viên, học sinh kêu khổ quá - Ảnh 1.

Nguyễn Thảo Ánh Minh, học sinh lớp 10A16, lên tiết dạy môn văn

Sáng 10-3, sân Trường THPT Nguyễn Du, quận 10, TP.HCM, chộn rộn lạ thường, hàng loạt "giáo viên" với khuôn mặt trẻ măng nhưng ăn mặc rất chỉnh tề xuất hiện. Các "cô giáo" đồng loạt mặc áo dài với đủ màu sắc. 

Còn các "thầy giáo" không chỉ mặc sơ mi đóng thùng mà còn đeo nơ trên cổ áo hoặc thắt cravat, có người còn mặc áo vest bên ngoài rất trịnh trọng.

Một ngày thử làm giáo viên, học sinh kêu khổ quá - Ảnh 2.

Giờ ra chơi, Lê Phúc Ý An, học sinh lớp 11A1 (áo đỏ) xem lại giáo án của mình trước khi lên lớp giảng bài

Dương Minh Quân, học sinh lớp 12A16, bày tỏ: "Em đã chuẩn bị khá kỹ cho tiết dạy của mình nhưng vẫn cảm thấy hơi hồi hộp".

Tại phòng học của lớp 10A12, khi Phạm Lê Nhật Vỹ bước vào và đứng trên bục giảng trong trang phục của một thầy giáo, cả lớp xôn xao: "Nhìn oách dữ luôn nha", "Ê thầy vô kìa", "Hả? Thầy đẹp trai vậy thầy?"… 

Sau nụ cười tươi, Vỹ đứng nghiêm và chào "học sinh", ngay lập tức cả lớp đáp lại: "Hello, teacher". À thì ra Vỹ làm giáo viên môn tiếng Anh. Tiết dạy của Vỹ không chỉ có hình ảnh minh họa mà còn tràn ngập tiếng cười bởi "ông thầy" không chỉ nói tiếng Anh rất lưu loát mà còn rất dí dỏm. Học sinh nào trả lời đúng câu hỏi sẽ được "thầy giáo" thưởng một cục kẹo.

Một ngày thử làm giáo viên, học sinh kêu khổ quá - Ảnh 3.

Phạm Lê Nhật Vỹ, học sinh lớp 10A12, thử làm thầy giáo dạy tiếng Anh

Theo ông Huỳnh Thanh Phú - hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du, có 238 học sinh khối 10, 11, 12 đăng ký trải nghiệm Một ngày làm giáo viên ở 14 môn học, trong đó có cả môn thể dục, kỹ năng sống… 

"Các em sẽ chọn 1 bài trong số các môn học trong chương trình bậc THPT để lên tiết dạy. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn, các em sẽ soạn giáo án, tập giảng bài và lên lớp dạy như một giáo viên thực sự" - ông Phú nói.

Một ngày thử làm giáo viên, học sinh kêu khổ quá - Ảnh 4.

Tại phòng giáo viên của Trường THPT Nguyễn Du trong ngày 10-3: các giáo viên tương lai vừa tranh thủ ăn mì ly vừa trao đổi về giáo án - trước khi thay đồ lên lớp giảng bài

Ông Phú cho biết thêm: "Những năm gần đây, ngành giáo dục luôn ở trong tình trạng thiếu giáo viên. Việc tổ chức cho học sinh trải nghiệm "Một ngày làm giáo viên" để các em hiểu được những khó khăn của nghề dạy học, thương thầy cô hơn và biết trân quý những giờ học trên lớp hơn. 

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có kỳ vọng là ươm mầm ước mơ cho học sinh. Biết đâu trong số những em thử làm giáo viên hôm nay sau này sẽ là những thầy cô giáo - những người thầm lặng gieo phù sa trên dòng sông chữ sau này".

Một ngày thử làm giáo viên, học sinh kêu khổ quá - Ảnh 5.

Nụ cười sảng khoái của các học sinh lớp 12A12 khi nghe bạn mình giảng bài

Trong khi đó, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đa số các em học sinh đều bộc bạch rằng làm giáo viên quá khổ và áp lực.

"Em chỉ chuẩn bị một tiết dạy mà đã thức khuya, dậy sớm mấy ngày liền để tìm tư liệu, làm power point, soạn các câu hỏi… để tiết dạy của mình không rơi vào tình trạng buồn chán. Vậy mà các thầy cô lên lớp giảng bài 7-8 tiết/ngày, thật đáng nể! Qua trải nghiệm này, em thương các thầy cô giáo của em hơn rất nhiều" - một học sinh bộc bạch sau tiết dạy thử.

Một ngày thử làm giáo viên, học sinh kêu khổ quá - Ảnh 6.

Khánh My, lớp 11A11 (trái), đề nghị bạn cùng lớp cài lại tay áo cho chỉn chu, gọn gàng trước khi bước lên bục giảng

Tuyển giáo viên mãi chưa... về đíchTuyển giáo viên mãi chưa... về đích

Thống kê mới nhất của Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM cho thấy hiện thành phố còn thiếu 4.468 giáo viên. Thế nhưng đến nay việc tuyển dụng giáo viên nhiều môn học chưa đạt 20% so với nhu cầu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên