09/02/2022 21:00 GMT+7

Ruộng lúa vào sân trường, học sinh thành phố hào hứng trải nghiệm

HOÀNG HƯƠNG
HOÀNG HƯƠNG

TTO - Ngày 9-2, các học sinh lớp 9/8 Trường THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh, TP.HCM ồ lên đầy phấn khích khi cô giáo môn sinh Nguyễn Thị Hoàng Trâm thông báo 'Các em sẽ học dưới sân trường'.

Ruộng lúa vào sân trường, học sinh thành phố hào hứng trải nghiệm - Ảnh 1.

Học sinh lớp 9/8 Trường THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh, TP.HCM trong tiết học ngày 9-2 - Ảnh: H.HG

Từ ngày 7-2, Trường THCS Hà Huy Tập đã tổ chức những tiết dạy ngoài lớp học, cho học sinh trải nghiệm từ thực tế. 

Sau khi học lý thuyết với bài Môi trường và các nhân tố sinh thái, cả lớp 9/8 đã làm bài thực hành ngay tại sân trường. Các em được tận mắt quan sát ruộng lúa nước mini trong sân trường, được giáo viên giới thiệu về quá trình gieo mạ, chăm sóc, thu hoạch lúa, các nhân tố tác động lên cây lúa...

Ruộng lúa vào sân trường, học sinh thành phố hào hứng trải nghiệm - Ảnh 2.

Cô Nguyễn Thị Hoàng Trâm - giáo viên môn sinh Trường THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh, TP.HCM - giảng cho các học sinh về cách chăm sóc, gieo trồng cây lúa nước - Ảnh: H.HG

Nguyễn Trần Thanh Vy, học sinh lớp 9/8, cho biết: "Em rất hào hứng khi được học dưới sân trường, cảm thấy thoải mái hơn là học trong lớp. Em đã từng thấy cây lúa rồi nhưng hôm nay được quan sát kỹ hơn để làm bài thực hành nên có cảm giác rất thú vị. Em mong sẽ có nhiều tiết học như thế này". 

Tương tự, Phạm Phong Phú, học sinh lớp 9/8, nhận xét: "Sau tiết học này, em mới biết việc chăm sóc để cây lúa phát triển và ra bông, cho ra hạt thóc không phải dễ dàng. Em nghĩ mình cần phải biết trân trọng từng hạt cơm, trân trọng công lao của người nông dân".

Ruộng lúa vào sân trường, học sinh thành phố hào hứng trải nghiệm - Ảnh 3.

Sau khi quan sát thực tế, các nhóm cùng thảo luận và làm bài thực hành ngay tại chỗ để nộp cho giáo viên - Ảnh: H.HG

Theo cô Hứa Thị Diễm Trâm - hiệu trưởng Trường THCS Hà Huy Tập, ruộng lúa mini là một trong những tiểu cảnh mừng Tết Nguyên đán của nhà trường.

"Tiểu cảnh không chỉ dựng lên cho học sinh chụp hình check-in, mà nhà trường còn kết hợp để giáo viên các bộ môn dạy học theo hướng cho học sinh trải nghiệm thực tế. Trong bối cảnh dịch bệnh, chúng tôi không thể tổ chức những tiết học ngoài nhà trường thì đây là cách tốt nhất để "kéo" học sinh ra khỏi khuôn viên lớp học" - cô Diễm Trâm tâm sự.  

TP.HCM: Hiệu trưởng các trường quyết định phương án dạy học, mở lớp bán trú TP.HCM: Hiệu trưởng các trường quyết định phương án dạy học, mở lớp bán trú

TTO - Từ ngày 7-2, Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM giao quyền cho hiệu trưởng các trường phổ thông chủ động xây dựng phương án dạy học cho học sinh. Sở cũng khuyến khích mở lớp bán trú, mở cửa căng tin trường nếu đạt đủ điều kiện phòng chống dịch.

HOÀNG HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên