30/09/2023 12:45 GMT+7

Một 'bến cóc' bất ngờ 'mọc' sát trường tiểu học ở quận 5

Người đi đường và phụ huynh học sinh Trường tiểu học Huỳnh Kiến Hoa (quận 5, TP.HCM) phải chật vật đi lại vì một bến xe khách không đúng tiêu chuẩn (bến cóc) bất ngờ xuất hiện ngay bên cạnh trường.

Một "bến cóc" hoạt động với tần suất dày đặc trên đường Nguyễn Văn Đừng (phường 6, quận 5) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Một "bến cóc" hoạt động với tần suất dày đặc trên đường Nguyễn Văn Đừng (phường 6, quận 5) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Chiều 29-9, phóng viên đã ghi nhận được tình trạng hoạt động của "bến cóc" trên đường Nguyễn Văn Đừng tại phường 6, quận 5 (TP.HCM). Theo phản ảnh, "bến cóc" này "mọc" khoảng hai tháng nay.

Cụ thể, tại địa chỉ 22 Nguyễn Văn Đừng, gần Trường tiểu học Huỳnh Kiến Hoa, có một bến xe khách hoạt động rất sôi nổi. Trước bến, có một bảng hiệu ghi rõ "nhà xe Đại Ngân, tuyến TP.HCM - Tiền Giang - Bến Tre" và số điện thoại tổng đài đặt vé. Một số người đàn ông luôn có mặt để điều phối xe khách ra vào.

Trong vòng 30 phút, phóng viên đã đếm được ít nhất 4 xe khách loại 29 chỗ ra vào bến, có nhiều hành khách trên xe.

Đáng lưu ý, bến xe này hoạt động với mật độ cao nhưng đường phía trước quá hẹp, khiến xe cộ khác thường xuyên phải dừng lại để cho xe khách đi vào hoặc ra khỏi bến. Tình trạng giao thông càng trở nên phức tạp hơn khi đến giờ đưa và đón học sinh ở trường bên cạnh.

Vào các khung giờ cao điểm, xe cộ thường xuyên bị ùn ứ. Phụ huynh học sinh của Trường tiểu học Huỳnh Kiến Hoa (bên cạnh) luôn trong trạng thái nơm nớp lo âu - Ảnh: CHÂU TUẤN

Vào các khung giờ cao điểm, xe cộ thường xuyên bị ùn ứ. Phụ huynh học sinh của Trường tiểu học Huỳnh Kiến Hoa (bên cạnh) luôn trong trạng thái nơm nớp lo âu - Ảnh: CHÂU TUẤN

"Không hiểu tại sao một bến xe hoạt động sôi nổi lại nằm sát trường học và trên một con đường quá nhỏ. Điều này không chỉ gây tắc nghẽn giao thông mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn", anh D.TR., phụ huynh của Trường Huỳnh Kiến Hoa, bày tỏ sự bức xúc.

Khi phóng viên liên hệ với tổng đài đặt vé của nhà xe Đại Ngân, người nghe máy cho biết tất cả các chuyến xe (từ sáng đến tối) đều tập kết tại địa chỉ này, khách lên xuống xe cũng tại đây.

Không khí đưa rước khách sôi nổi như một bến xe thực thụ - Ảnh: CHÂU TUẤN

Không khí đưa rước khách sôi nổi như một bến xe thực thụ - Ảnh: CHÂU TUẤN

Từ phản ánh này, trưa 30-9 đại diện UBND quận 5 cho biết sẽ đề nghị UBND phường 6 cùng các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra khu vực "bến cóc" mà Tuổi Trẻ Online và người dân phản ánh. 

Đường dây nóng 1022 tiếp nhận phản ảnh "xe dù, bến cóc"

Mới đây, UBND TP.HCM có văn bản giao Ban An toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải, Công an TP và các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô.

Trong đó, giao các đơn vị kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến tình trạng "xe dù, bến cóc", chở quá số người quy định, xe quá tải, vi phạm về tốc độ và nồng độ cồn. Người dân có thể gọi đến số điện thoại 1022 phản ảnh về tình trạng "xe dù, bến cóc", tình hình trật tự, an toàn giao thông.

Trước đó, Sở Giao thông vận tải TP.HCM có văn bản gửi Công an TP.HCM cùng các quận, huyện đề nghị xử lý các vị trí có tình trạng dừng, đỗ, đón, trả khách không đúng nơi quy định trên địa bàn quản lý.

Qua rà soát, Thanh tra Sở Giao thông vận tải đã ghi nhận 60 vị trí tại TP có tình trạng dừng, đỗ, đón, trả khách không đúng nơi quy định (xe dù, bến cóc). Trong đó, quận 5 xuất hiện nhiều nhất với 20 điểm trên các tuyến đường gồm Lê Hồng Phong, Nguyễn Duy Dương, Sư Vạn Hạnh, Nguyễn Chí Thanh, Hùng Vương, Tản Đà, Ngô Quyền, Phó Cơ Điều, Phạm Hữu Chí. Tiếp đến là TP Thủ Đức với 14 điểm, tập trung ở các tuyến quốc lộ 13, Kha Vạn Cân, quốc lộ 1, đường Liên Phường Phú Hữu và đường Võ Chí Công.

Bất chấp biển cấm đậu, xe Thành Bưởi lại đón khách ở Bất chấp biển cấm đậu, xe Thành Bưởi lại đón khách ở 'bến cóc' quận 5, quận 10

TTO - Chiều 4-11, phóng viên Tuổi Trẻ Online ghi nhận tình trạng 'xe dù, bến cóc' dọc các tuyến đường Lê Hồng Phong, Nguyễn Tri Phương (quận 5, 10) hướng về trung tâm TP.HCM diễn ra nhộn nhịp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên