30/07/2024 09:13 GMT+7

Mong chờ Vietnam Phở Festival tại Hàn Quốc!

Sau lễ hội Vietnam Phở Festival năm ngoái ở Nhật Bản, hành trình giới thiệu phở ra quốc tế đã chọn Hàn Quốc là điểm đến thứ hai.

Mong chờ Vietnam Phở Festival tại Hàn Quốc!- Ảnh 1.

Khách mời thưởng thức các loại phở của khách sạn Majestic sau họp báo chiều 29-7 - Ảnh: Quang Định

Ngày 29-7, những thông tin đầu tiên về Vietnam Phở Festival 2024 tại Seoul, Hàn Quốc đã được công bố ở buổi họp báo tại khách sạn Majestic (quận 1, TP.HCM) và trực tuyến ở hai đầu cầu từ Seoul.

Cứ 3km sẽ có một tiệm phở

Nói về lý do chọn Hàn Quốc làm điểm đến thứ hai, ông Lê Thế Chữ - tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - cho biết Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng gắn bó mật thiết trên nhiều mặt, từ kinh tế, du lịch, văn hóa, ẩm thực, thể thao...

Ngày nay quá dễ dàng để tìm những quán ăn truyền thống Hàn Quốc ở Việt Nam. Và ngược lại, tại Hàn Quốc cũng quá dễ nếu muốn ăn phở, bún bò, chả giò...

"Nhưng ăn quen là một chuyện, có hiểu những tầng sâu văn hóa phía sau một món ăn hay không.

Nhà báo Lê Thế Chữ - tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - phát biểu khai mạc - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhà báo Lê Thế Chữ - tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - phát biểu khai mạc - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Như chúng ta quen với kim chi, kimbap, bánh gạo..., nhưng chắc không hẳn người Việt nào cũng hiểu hết câu chuyện văn hóa phía sau những món ăn truyền thống ấy của người Hàn Quốc.

Và tương tự, người Hàn Quốc cũng rất thích phở, nhưng cũng chưa hẳn ai cũng hiểu hết câu chuyện lịch sử, văn hóa ẩm thực Việt Nam ẩn chứa trong món ăn nổi tiếng này", ông Chữ bày tỏ.

Từ thủ đô Seoul, đại sứ Vũ Hồ - đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc - cũng chia sẻ với ý nghĩa "ngoại giao nhân dân", phở đã làm rất tốt sứ mệnh cầu nối giao lưu hữu nghị, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa người Việt với người dân bản xứ các nước trên thế giới, trong đó có Hàn Quốc.

Trong các cuộc chiêu đãi đối ngoại của Đại sứ quán, phở là một món ăn không thể thiếu và luôn chiếm được cảm tình của các khách mời.

Bày tỏ niềm vui khi đồng hành với báo Tuổi Trẻ và các đơn vị phối hợp tổ chức Vietnam Phở Festival, ông Vũ Hồ cho rằng phở là món ăn đã thấm sâu vào đời sống văn hóa, xã hội của người dân Việt và việc quảng bá món phở không chỉ dừng lại tại Việt Nam mà còn lan tỏa ra quốc tế, trong đó có Hàn Quốc.

Ông Vũ Hồ - đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc - phát biểu tại đầu cầu Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ông Vũ Hồ - đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc - phát biểu tại đầu cầu Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo đại sứ Vũ Hồ, mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc phát triển hết sức tốt đẹp trong hơn 30 năm qua, đặc biệt là sau chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính đầu tháng 7-2024.

Vì thế, việc tổ chức Vietnam Phở Festival 2024 tại Hàn Quốc sẽ không chỉ góp phần giúp người dân Hàn Quốc hiểu thêm những giá trị văn hóa Việt Nam thông qua phở mà còn góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, giao lưu nhân dân hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.

"Với sự ủng hộ đó, món phở sẽ lan tỏa hơn nữa và tôi mong muốn cứ 3km sẽ có một tiệm phở Việt, giúp mức độ quảng bá của món phở sẽ đến với đời sống Hàn Quốc sâu rộng hơn nữa. Cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc sẽ mong chờ Vietnam Phở Festival 2024 ở Hàn Quốc", đại sứ Vũ Hồ bày tỏ sự vui mừng.

Ẩm thực và ngoại giao văn hóa

Chia sẻ tại họp báo, ông Đào Quyền Trưởng - phó vụ trưởng đại diện Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO, Bộ Ngoại giao; ủy viên Ban thư ký, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam - nhấn mạnh ngoại giao văn hóa là một trong những công việc mà các nước đang triển khai mạnh mẽ.

Mong chờ Vietnam Phở Festival tại Hàn Quốc!- Ảnh 4.

Ông Đào Quyền Trưởng

Chính phủ Việt Nam cũng khẳng định ẩm thực là công cụ mà Việt Nam đang trọng tâm và hướng đến trong ngoại giao văn hóa, mà cụ thể ở đây là món phở.

Trong những năm qua, báo Tuổi Trẻ cùng Saigontourist đã làm rất tốt và hiện nay chúng ta đang đưa văn hóa mình ra bên ngoài, trong đó cho rằng phở chỉ là một công cụ, cầu nối.

Đằng sau các hoạt động của Vietnam Phở Festival là các hoạt động kết nối của các doanh nghiệp, là cơ hội để thắt chặt sâu hơn về hợp tác kinh tế.

"Cái chúng tôi đánh giá sâu nữa chính là sự giao lưu văn hóa, tăng sự hiểu biết văn hóa của hai dân tộc, hai quốc gia với nhau", ông Đào Quyền Trưởng nhấn mạnh.

Vì thế những câu chuyện lan tỏa từ sự kiện Vietnam Phở Festival không chỉ liên quan đến ẩm thực, sức khỏe, năng lượng của món ăn ngon mà còn thể hiện trí tuệ, tầng sâu văn hóa của hai nước.

Ông Phạm Huy Bình - chủ tịch Saigontourist Group, đồng trưởng ban chỉ đạo tổ chức Vietnam Phở Festival 2024 tại Hàn Quốc - cho biết Hàn Quốc là thị trường khách quốc tế hàng đầu của Việt Nam, cũng là quốc gia có đông đảo kiều bào Việt Nam đang sinh sống và làm việc.

Mong chờ Vietnam Phở Festival tại Hàn Quốc!- Ảnh 5.

Ông Phạm Huy Bình

Saigontourist Group rất tự hào khi được góp phần đẩy mạnh quảng bá tinh hoa ẩm thực Việt ra thế giới, tạo điểm nhấn thu hút thêm nhiều du khách Hàn Quốc đến TP.HCM và Việt Nam.

"Khi biết chúng tôi chuẩn bị tổ chức chương trình này, các đối tác là tập đoàn du lịch, hàng không hàng đầu Hàn Quốc đã bày tỏ sự thích thú và đánh giá cao, xem đây như một trong những giải pháp tăng cường giao lưu văn hóa, du lịch và thu hút thêm khách Hàn Quốc đến Việt Nam", ông Phạm Huy Bình chia sẻ.

Tuy vậy theo ông Bình, thành công của Vietnam Phở Festival 2023 tại Nhật Bản vừa là động lực, vừa là thách thức đối với ban tổ chức Vietnam Phở Festival 2024 tại Hàn Quốc.

Bên cạnh hương vị chủ đạo là phở, Saigontourist Group còn chọn lọc giới thiệu các món ngon Việt Nam, phù hợp với khẩu vị của thực khách quốc tế, kết hợp trình diễn, giới thiệu ẩm thực cung đình Huế.

"Chúng tôi tham gia 6 gian hàng và 20 đầu bếp, giới thiệu 20 món phở khác nhau... Ngoài ra sẽ giới thiệu một số món ăn Việt Nam phù hợp với khách quốc tế như bánh xèo, gỏi cuốn, bánh mì Sài Gòn. Đây là những món ăn chuẩn vị Việt, giúp du khách quốc tế có cơ hội thưởng thức đúng hương vị Việt Nam", ông Phạm Huy Bình thông tin.

Từ Hà Nội vào Sài Gòn để tham gia buổi họp báo, chị Bùi Thị Loan - đại diện thương hiệu Phở Thìn Bờ Hồ (số 1 Hàng Tre) - cho biết rất nhiều khách Hàn Quốc khi đến Hà Nội đã tìm đến quán phở.

"Người Hàn rất yêu thích món phở và nói chỉ đến Việt Nam mới được thưởng thức hương vị phở ngon. Sau lần tham gia đưa phở sang Nhật Bản và chứng kiến tình yêu của người dân các nước dành cho món phở, chúng tôi muốn nhìn thấy điều ấy một lần nữa trên đất Hàn Quốc trong tháng 10 này", chị Loan chia sẻ.

Hơn 40 gian tham gia giới thiệu phở Việt

Tại buổi họp báo, ông Võ Hùng Thuật - giám đốc Trung tâm dịch vụ truyền thông báo Tuổi Trẻ, đại diện ban tổ chức - giới thiệu về những điểm nhấn nổi bật của chuỗi sự kiện tại Vietnam Phở Festival 2024 ở Hàn Quốc.

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Truyền thông báo Tuổi Trẻ Võ Hùng Thuật

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Truyền thông báo Tuổi Trẻ Võ Hùng Thuật

Theo đó, chương trình năm nay được khởi động từ tháng 7, mở đầu bằng hoạt động khám phá phở tại Hàn Quốc cho các YouTuber và người yêu phở.

Tiếp theo đó sẽ là một cuộc thi viết về phở dành cho người Hàn Quốc. Lễ hội chính sẽ được tổ chức tại công viên Yeouido, Seoul vào ngày 5 và 6-10.

Tại lễ hội này, hoạt động giao lưu ẩm thực dựa trên nền tảng chính là phở, với tối thiểu 40 gian hàng phở từ các thương hiệu phở ở Việt Nam và Hàn Quốc, bên cạnh các gian hàng khác giới thiệu ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là ẩm thực cung đình. Không gian thưởng thức phở cũng được ban tổ chức bố trí rộng rãi, thoải mái.

Song song đó là hoạt động triển lãm và khu trò chơi dân gian diễn ra xuyết suốt lễ hội, giúp người dân tìm hiểu về lịch sử, nguồn gốc, nguyên liệu, mối tương quan giữa phở và các ngành nghề khác như du lịch, nông nghiệp Việt Nam.

Ông NGUYỄN NGUYÊN PHƯƠNG (phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM):

Cơ hội để quảng bá nông sản Việt

Mong chờ Vietnam Phở Festival tại Hàn Quốc!- Ảnh 7.

Với vai trò là cơ quan tham mưu cho TP.HCM, ngành công thương hướng tới mục tiêu xây dựng thương hiệu nông sản thông qua sự kiện Vietnam Phở Festival 2024 tại Hàn Quốc.

Theo đó, TP tập trung quảng bá, xây dựng thương hiệu nông sản, bởi TP cái gì cũng có nhưng du khách muốn mua một sản phẩm nông sản đặc trưng của TP lại không có.

Sự kiện Ngày của phở là cơ hội để doanh nghiệp sản xuất yến, sâm và các mặt hàng nông sản trong nước có thể liên kết, giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng tại quốc gia này.

Vận động viên NGUYỄN THỊ ÁNH VIÊN:

Bạn đã ăn phở Việt chưa?

Là một vận động viên, khi đi thi đấu, tôi luôn mong muốn mọi người trên thế giới biết đến người Việt Nam, biết đến tài năng người Việt và ẩm thực Việt, mà lần này là phở Việt.

Do đó, khi tôi gặp bạn bè thế giới thường hỏi: "Bạn có ăn phở Việt chưa?". Với sự kiện Ngày của phở được tổ chức tại Hàn Quốc, tôi rất muốn sự kiện mang đến thật nhiều những tô phở nóng hổi cho người Hàn Quốc.

Ánh Viên

Ánh Viên

Thúc đẩy quảng bá ẩm thực Việt

Mong chờ Vietnam Phở Festival tại Hàn Quốc!- Ảnh 9.

Khách Hàn Quốc ăn phở tại quận 7, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ông Nguyễn Đình Dũng - tham tán Đại sứ quán VN tại Hàn Quốc - cho biết tại Hàn Quốc có khoảng 300.000 người Việt Nam đang sinh sống, chưa kể số người Hàn Quốc hiểu về và có tình cảm với Việt Nam cũng rất nhiều. Hàn Quốc cũng có nhiều nhà hàng phở Việt.

"Lễ hội Vietnam Phở Festival lần này là một sự kiện quan trọng, có đóng góp vô cùng ý nghĩa trong việc thúc đẩy quảng bá văn hóa Việt Nam với người Hàn Quốc cũng như cộng đồng quốc tế tại Hàn Quốc", ông Dũng nói thêm.

Bà Bùi Thị Sương

Bà Bùi Thị Sương

Theo nghệ nhân ẩm thực Bùi Thị Sương, sự tương đồng của ẩm thực Việt Nam và Hàn Quốc rất dễ dàng nhìn thấy từ cách ăn đến các món ưa thích hằng ngày của người dân hai nước.

Ẩm thực Hàn Quốc có mì sợi, mì cay, mì lạnh... với nước dùng lấy từ các loại thịt hầm kỹ như thịt gà, thịt bò... Người Việt cũng thích và sử dụng hằng ngày nhiều món nước dùng.

"Riêng món phở tạo được sự khác biệt khi sợi phở làm từ gạo, chan nước dùng vào vẫn giữ được độ dẻo, dai. Các loại gia vị cũng được nướng và chuẩn bị kỹ nên hương vị thơm, nồng. Đặc biệt phở Việt Nam có hương vị nước mắm nên không lẫn vào đâu được", bà Bùi Thị Sương chia sẻ và lý giải vì sao ở đâu có phở ở đó có những cảnh xếp hàng dài của người yêu phở chờ đợi.

Ông Đào Quyền Trưởng cho biết thêm để phở Việt trở thành di sản văn hóa phi vật thể thế giới, trước tiên phở phải trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia rồi mới trình hồ sơ ra quốc tế.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng một số địa phương như Hà Nội, Nam Định... cũng bắt tay vào việc xây dựng giai đoạn đầu cho hành trình này.

"Dù con đường còn dài nhưng với sự hưởng ứng của quốc tế, chúng tôi tin phở sẽ sớm được ghi nhận", ông Trưởng chia sẻ.

Vietnam Phở Festival 2024 tại Hàn Quốc: Tinh hoa ẩm thực ra thế giớiVietnam Phở Festival 2024 tại Hàn Quốc: Tinh hoa ẩm thực ra thế giới

Chiều 29-7 tại khách sạn Majestic (quận 1, TP.HCM), họp báo công bố chuỗi sự kiện Vietnam Phở Festival 2024 tại Hàn Quốc kết nối trực tuyến với hai đầu cầu từ Hàn Quốc là Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Nhà hàng Khỏe 2 ở Seoul, Hàn Quốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên