
Toàn cảnh chương trình triển lãm và đối thoại Giải thưởng Nobel 2025 - Vai trò của AI đối với tương lai học tập và giảng dạy do Đại sứ quán Thụy Điển phối hợp cùng ĐH RMIT cơ sở TP.HCM tổ chức chiều 15-9 - Ảnh: THANH HIỆP
Chiều 15-9, Đại sứ quán Thụy Điển phối hợp ĐH RMIT TP.HCM tổ chức chương trình triển lãm và đối thoại Nobel 2025.
Hoạt động nhằm đưa giải Nobel đến gần hơn với cộng đồng học thuật Việt Nam, đồng thời cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Thụy Điển trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Sự kiện gồm hai phần: triển lãm về hơn 100 năm thành tựu Nobel và đối thoại với các nhà khoa học hàng đầu Thụy Điển - quê hương giải thưởng này.

Nhà vật lý lý thuyết tại Đại học Uppsala Thụy Điển, thành viên Ủy ban Nobel Vật lý Ulf Danielsson giới thiệu về cách vận hành của giải thưởng Nobel cũng như những điều thú vị về giải thưởng danh giá này qua hình thức trực tuyến - Ảnh: THANH HIỆP
Tâm điểm sự kiện là phần chia sẻ của GS Ulf Danielsson, thành viên Ủy ban Nobel Vật lý, về quá trình lựa chọn giải thưởng.
Ông nhấn mạnh không có công thức chung để đạt Nobel Vật lý. Ngoài nỗ lực và kỷ luật, những người đạt giải thường có điểm chung: đam mê, can đảm và một sự "bất kính" cần thiết.
"'Bất kính' không phải thô lỗ, mà là không quá lệ thuộc tri thức sẵn có, dám suy nghĩ theo hướng hoàn toàn mới", GS Danielsson giải thích.
Bất kỳ ai trên thế giới đều có thể đạt giải Nobel

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi tại chương trình chiều 15-9 - Ảnh: THANH HIỆP
Trao đổi với Tuổi Trẻ, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi khẳng định giải Nobel là biểu tượng của thành tựu nhân loại và hợp tác toàn cầu.
"Mỗi năm khi lễ trao giải Nobel diễn ra, sự chú ý của cả thế giới đều hướng về Stockholm. Thuở nhỏ, tôi đã say mê theo dõi những khoảnh khắc ấy qua màn hình TV", ông chia sẻ.
Ông cho biết triển lãm và đối thoại lần này thể hiện sự quan tâm lớn của Việt Nam đến khoa học. Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Thụy Điển, được thiết lập từ tháng 6, đã tạo nền tảng vững chắc để hai nước thúc đẩy hợp tác học thuật. Đại sứ tin tưởng quan hệ này sẽ mang lại những bước phát triển cụ thể.
Ông cũng bày tỏ hy vọng sẽ có nhà khoa học Việt Nam đạt Nobel trong tương lai. Ủy ban xét giải luôn xem xét đề cử từ khắp nơi, đánh giá từng cá nhân đã đem lại đổi mới có ích cho thế giới.
"Mọi người đều có cơ hội. Bất kỳ ai, từ bất kỳ quốc gia nào, đều có thể đạt Nobel. Đó là sân chơi mở cho tất cả", ông nhấn mạnh.
Hình ảnh về chương trình triển lãm và đối thoại giải thưởng Nobel 2025 chiều 15-9

Phó hiệu trưởng phụ trách quốc tế và hợp tác ĐH RMIT Úc Layton Pike tặng quà và hoa cảm ơn Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi - Ảnh: THANH HIỆP

Giải thưởng Nobel danh giá được sáng lập bởi Alfred Nobel từ năm 1901, trao tặng hằng năm nhằm vinh danh những cá nhân, tập thể có đóng góp xuất sắc cho nhân loại gồm 6 hạng mục: Vật lý, Hóa học, Y học (Sinh lý học hoặc Y học), Văn học, Hòa bình, và Kinh tế học - Ảnh: THANH HIỆP



Triển lãm ảnh giới thiệu về giải thưởng Nobel là cơ hội cho các đại biểu, giảng viên, sinh viên tại Việt Nam có cơ hội được tìm hiểu sâu hơn về vai trò và giá trị cao quý của giải thưởng Nobel danh giá - Ảnh: THANH HIỆP

Chương trình đối thoại gồm các khách mời là các chuyên gia là giảng viên, công ty công nghệ chia sẻ về vai trò của AI đối với tương lai học tập và giảng dạy tại Việt Nam và trên thế giới - Ảnh: THANH HIỆP
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận