
Học sinh Trường tiểu học Lê Lợi (TP Huế) trồng cây xanh trong khuôn viên trường học - Ảnh: V.DINH
Đó là phát biểu của ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tại Hội thảo "Hướng dẫn thực hành và lộ trình triển khai Bộ tiêu chí Trường học sinh thái ASEAN - Trường học không rác thải nhựa" diễn ra tại thành phố Huế sáng 21-10.
Hội thảo thu hút hơn 100 đại biểu tham dự trực tiếp và 1.000 điểm cầu trực tuyến trên cả nước.
Hội thảo nằm trong khuôn khổ giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2025, nhằm hướng dẫn các cơ sở giáo dục áp dụng Bộ tiêu chí ASEAN vào giảng dạy, quản lý và hoạt động ngoại khóa, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm từ các trường từng đoạt giải và tiên phong trong phong trào giảm nhựa.
Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết ASEAN đang hướng tới một tương lai "xanh và bền vững", trong đó trường học không chỉ là nơi dạy chữ mà còn là nơi hình thành lối sống thân thiện với môi trường.
Từ năm 2022, mô hình "Trường học giảm nhựa" do Na Uy tài trợ thông qua WWF-Việt Nam được triển khai tại 180 trường học với hơn 54.000 học sinh tham gia. 83 trường được chọn làm mô hình điểm đã thu gom gần 30 tấn phế liệu, trong đó hơn 5,5 tấn là nhựa, góp phần giảm đáng kể lượng rác thải ra môi trường.
Ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhấn mạnh giáo dục môi trường không chỉ là nhiệm vụ của nhà trường, mà là nền tảng để xây dựng cộng đồng xanh, có ý thức và hành động cụ thể bảo vệ hành tinh.
Theo ban tổ chức, hội thảo không chỉ là nơi chia sẻ kinh nghiệm mà còn là diễn đàn kết nối giữa nhà trường, cơ quan quản lý và các tổ chức xã hội nhằm lan tỏa mô hình "Trường học không rác thải nhựa" trên phạm vi cả nước.
Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2025 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, Quỹ Vì tương lai xanh là nhà tài trợ chiến lược năm thứ hai liên tiếp, phối hợp cùng báo Nông nghiệp và Môi trường và Vụ Hợp tác quốc tế thực hiện.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận