16/12/2025 17:11 GMT+7

Mời nhiều tập đoàn lớn của thế giới đầu tư vào cao nguyên Di Linh

Lâm Đồng phối hợp với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương mời các tập đoàn lớn đầu tư vào cao nguyên Di Linh, tạo động lực phát triển mới.

DI LINH - Ảnh 1.

Lòng chảo cao nguyên Di Linh - Lâm Đồng hiện là điểm đến của những giải thể thao có kết nối với Đà Lạt - Ảnh: TTO

Chiều 16-12, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức họp báo thông tin về hội thảo quốc tế "Chiến lược và tầm nhìn mới cho phát triển cao nguyên Di Linh".

Sự kiện được xem là bước đi quan trọng nhằm đặt nền tảng chính sách và định hình không gian phát triển mới cho khu vực Di Linh, trong bối cảnh tỉnh Lâm Đồng đang tái cấu trúc không gian phát triển sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo ban tổ chức, hội thảo dự kiến quy tụ khoảng 400 đại biểu, gồm đại diện các cơ quan Trung ương, đại sứ quán các nước, chuyên gia tài chính, kinh tế, chính sách, hạ tầng, quy hoạch trong nước và quốc tế; các quỹ đầu tư cùng nhiều tập đoàn, công ty lớn đang hoạt động tại Việt Nam. 

Đáng chú ý, hội thảo có sự tham gia của đại diện các tập đoàn công nghệ và công nghiệp hàng đầu thế giới như Apple, Microsoft, NVIDIA, IBM, Dell, Nestlé, cùng nhiều doanh nghiệp lớn trong nước như Vingroup, Thaco Agri, Viettel, FPT, VNPT, Vietjet, Sun Group, Novaland, TTC, Hòa Phát, Hoa Sen.

Phát biểu tại họp báo, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn cho biết việc tổ chức hội thảo xuất phát từ yêu cầu cấp thiết phải xây dựng một cơ sở khoa học và chính sách phát triển dài hạn cho cao nguyên Di Linh. Đây là khu vực được đánh giá có lợi thế tổng hợp hiếm có về khí hậu ôn hòa, quỹ đất lớn, tiềm năng năng lượng tái tạo, cảnh quan tự nhiên và vị trí trung chuyển giữa Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ.

Theo định hướng của tỉnh, hội thảo không chỉ dừng ở việc giới thiệu tiềm năng hay kêu gọi đầu tư, mà hướng tới xây dựng các khuyến nghị chính sách cụ thể, từ cơ chế thu hút đầu tư chiến lược, mô hình quản trị vùng, đến các giải pháp phát triển kinh tế xanh, kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo. 

Trên cơ sở đó, cao nguyên Di Linh được kỳ vọng từng bước hình thành vai trò trung tâm khoa học, công nghệ, sức khỏe và phát triển bền vững, trở thành cực tăng trưởng mới của tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn 2025-2035.

Hội thảo dự kiến diễn ra trong hai ngày 19 và 20-12-2025. Ngày 19-12, các đại biểu sẽ khảo sát thực địa tại một số khu vực trọng điểm như hồ Ka La, hồ thủy điện Đồng Nai 2, thác Bobla và các quỹ đất tiềm năng. Ngày 20-12, hội thảo chính thức diễn ra với một phiên toàn thể và hai phiên chuyên đề, tập trung thảo luận các kịch bản phát triển và khung chính sách cho cao nguyên Di Linh trong giai đoạn tới.

Mời nhiều tập đoàn lớn của thế giới đầu tư vào cao nguyên Di Linh - Ảnh 3.Lần đầu tiên có giải chạy ở 'nóc nhà' cao nguyên Di Linh

Giải chạy Brăh Yàng Trail Summit 2025 là giải chạy đầu tiên xuyên "nóc nhà" cao nguyên Di Linh (Lâm Đồng).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất