31/10/2020 16:07 GMT+7

Mỗi giây thêm một người mắc COVID-19, nước Mỹ vượt mốc 9 triệu ca nhiễm

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Mỹ vừa ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới trong một ngày cao nhất thế giới từ trước đến nay, với hơn 100.000 ca mới trong ngày 30-10 (giờ Mỹ), vượt qua kỷ lục mới lập một ngày trước đó của nước này là hơn 91.000 ca.

Mỗi giây thêm một người mắc COVID-19, nước Mỹ vượt mốc 9 triệu ca nhiễm - Ảnh 1.

Các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ trong khi xử lý các mẫu COVID-19 tại một điểm xét nghiệm ở Nam Dakota, Mỹ ngày 28-10 - Ảnh: REUTERS

Theo thống kê của Reuters, số ca nhiễm virus corona tại Mỹ ngày 30-10 là 100.233 ca, một kỷ lục trên toàn cầu trong đại dịch này, vượt qua kỷ lục thế giới trước đó của Ấn Độ hồi tháng 9 là 97.894 ca mắc mới trong 1 ngày.

Còn theo trang thống kê worldometers.info, tổng số người mắc COVID-19 trong ngày 30-10 ở Mỹ là 101.461 người.

Như vậy, số ca mắc mới của Mỹ đã tăng gấp 5 lần chỉ trong vòng 10 ngày qua. Số ca nhiễm hằng ngày được ghi nhận trong 2 ngày 29 và 30-10 chỉ ra rằng cứ mỗi giây nước Mỹ lại ghi nhận thêm hơn 1 ca mắc mới.

Cũng trong ngày 30-10, Mỹ bước qua mốc 9 triệu ca nhiễm virus corona trên toàn quốc, chiếm gần 3% dân số nước này. Số bệnh nhân nhập viện vì COVID-19 cũng tăng hơn 50% trong tháng 10, lên hơn 46.000 người, và là con số cao nhất kể từ giữa tháng 8 đến na.

Theo Reuters, 16 bang của Mỹ đã ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất từ trước tới nay, trong khi 13 bang báo cáo số người nhập viện kỷ lục vì COVID-19.

Cho đến nay, 31 bang đã thiết lập các kỷ lục về việc gia tăng các ca mắc mới, bao gồm tại 5 bang được coi là quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay là Ohio, Michigan, North Carolina, Pennsylvania, và Wisconsin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và đối thủ Đảng Dân chủ Joe Biden đã tổ chức các cuộc vận động tại bang Florida ngày 30-10, thể hiện các cách tiếp cận hoàn toàn trái ngược nhau về đại dịch COVID-19.

Trong một diễn biến liên quan, Trung Quốc tạm ngừng nhập khẩu sản phẩm thủy sản từ công ty sản xuất thủy sản FIREXPA S.A của Ecuador, sau khi phát hiện virus corona trên bao bì của một lô cá đông lạnh nhập khẩu.

Theo thông báo ngày 31-10 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, như Reuters đưa tin, việc tạm ngừng nhập khẩu sẽ kéo dài 1 tuần lễ.

Hải quan Trung Quốc cho biết họ sẽ tạm ngừng nhập khẩu từ các công ty nước ngoài trong 1 tuần nếu các sản phẩm đông lạnh có kết quả dương tính với virus corona, và trong 1 tháng nếu sản phẩm của nhà cung cấp dương tính lần thứ 3 trở lên.

Anh tính nối bước Pháp, Đức phong tỏa toàn quốc ngăn COVID-19 Anh tính nối bước Pháp, Đức phong tỏa toàn quốc ngăn COVID-19

TTO - Sau thời gian né tránh đưa ra biện pháp khắc nghiệt nhất, tờ Times ngày 30-10 cho biết Thủ tướng Anh đang xem xét ban hành các biện pháp phong tỏa toàn quốc vào tuần sau để ngăn COVID-19 lan rộng hơn nữa.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên